+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/2: Bất ngờ lời khai của 2 đối tượng trong đường dây mua bán thận ở Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bất ngờ lời khai của 2 đối tượng trong đường dây mua bán thận ở Hà Nội

    Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN 

    Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình cho biết: Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Xuân Hiệp (sinh năm 1991; trú tại ngõ Thịnh Hào 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1988; trú tại Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

    Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Ba Đình đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán thận trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

    Đến ngày 2/2, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ 2 đối tượng là Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Duy Phương.

    Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do từng đi bán thận nên các đối tượng biết thủ tục và quy trình mua bán thận. Hiệp và Phương đã lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận với giá 230 triệu đồng một quả. Sau khi thỏa thuận, các đối tượng vào bệnh viện để tìm người mua thận.

    Thời điểm gần nhất là ngày 1/2, các đối tượng đã làm thủ tục mua bán thận cho 2 người. Hai đối tượng thu của mỗi người mua là 1,1 tỷ đồng. Trừ các chi phí đóng viện phí, phí xét nghiệm, nuôi ăn ở, tiền cho người bán…, với mỗi trường hợp, hai đối tượng thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Hiệp và Phương khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán thận.

    Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan công an phát hiện thêm 4 người đang được nuôi và làm thủ tục đợi chờ người mua thận.

    Nam thanh niên làm ở Hải Dương khai báo y tế gian dối bị phạt 15 triệu đồng

    Ngày 17/2, UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng/người đối với hai cá nhân có hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

    Đáng chú ý, trong số 2 người trên có một người là F1 của bệnh nhân số 2188.

    Cụ thể, danh tính 2 trường hợp bị phạt được xác định là anh L.V.H. và L.V.B. (cùng trú tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) đi làm công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương từ tháng 11/2020. Hai thanh niên này làm việc khác phân xưởng.

    Ngày 5/2, cả 2 trở về địa phương để nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong quá trình khai báo y tế, H. và B. không khai báo làm việc ở Hải Dương mà ghi làm việc Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

    Đến chiều 14/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tân Uyên nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu về việc H. là F1, làm cùng phân xưởng với bệnh nhân 2188.

    Sau khi nhận thông báo, cơ quan chức năng đã điều đội đáp ứng nhanh phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Trung Đồng đưa nam thanh niên trên đi cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

    Gã "giang hồ" liều lĩnh giấu 400 viên hồng phiến trong người

    Đối tượng Trịnh Xuân Linh cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân 

    Ngày 17/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian lập án đấu tranh, các lực lượng của Công an tỉnh đã phối hợp bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển khối lượng ma túy "khủng" trái phép.

    Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Trịnh Xuân Linh, SN 1991, trú phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

    Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2h ngày 17/2, trên quốc lộ 15A, đoạn qua xã Thiết Kế, huyện miền núi Bá Thước, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Trịnh Xuân Linh đang vận chuyển ma túy trái phép.

    Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 400 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) được đựng trong túi áo của Linh cùng nhiều tang vật liên quan đến việc buôn bán ma túy.

    Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Linh là đối tượng giang hồ, cộm cán trên địa bàn thành phố chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê.

    Đặc biệt, Linh có 3 tiền án và mới ra tù. Sau khi ra tù, Linh đã tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ huyện Quan Hóa về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ.

    Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Xuân Linh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-182-bat-ngo-loi-khai-cua-2-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-than-o-ha-noi-a356315.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan