+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/7/2018: Chàng rể chém mẹ vợ tử vong sau khi không đòi được sính lễ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chàng rể chém mẹ vợ tử vong sau khi không đòi được sính lễ

    Ngày 17/7, Công an tỉnh Đòng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy bắt nghi can sát hại bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai).

    Theo xác minh ban đầu, 20h ngày 16/7, Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú) về nhà bà Bia để gặp vợ là Bùi Thị Kim Thoa (18 tuổi, con gái bà Bia). Do xảy ra mâu thuẫn nên Sênh yêu cầu vợ mới cưới trả lại sính lễ, vàng.

    Chị Thoa không đồng ý nên 2 bên cự cãi rồi dẫn tới ẩu đả. Lúc này, bà Bia đến can ngăn thì bị Sênh dùng dao chém tử vong tại chỗ. Chị Thoa sau đó cũng bị chồng chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng.

    Sau khi gây án, Sênh trốn khỏi hiện trường. Chị Thoa được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, nguy kịch tính mạng.

    4 người điều hành đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

    Đối tượng Công - Ảnh: VnExpress

    Ngày 17/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Phạm Đức Công (30 tuổi), Nguyễn Trọng Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Công Quý (21 tuổi) và Trần Văn Dũng (47 tuổi, cùng ở Gia Lai) về hành vi Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

    Theo điều tra ban đầu, trong đợt World Cup 2018 vừa qua, Công lấy tài khoản trên trang web chuyên về cá độ bóng đá. Anh ta sau đó móc nối với các đồng phạm chia ra thành 32 tài khoản nhỏ để giao dịch với người chơi cá độ.

    Lúc bị bắt giữ vào tối hôm trước, số tiền giao dịch của đường dây cá độ này lên tới 27 tỷ đồng. Hơn 100 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật liên quan bị thu giữ.

    Khởi tố vụ xe ô tô tông chết 2 nữ sinh

    Chiều 17/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong tối 15/7.

    Cũng theo Công an huyện Krông Nô, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vào thời điểm gây tai nạn, tài xế Nguyễn Đức Hiếu (21 tuổi, trú huyện Krông Nô) đã sử dụng bia, rượu. Hiện Công an đang yêu cầu giám định phương tiện để làm rõ những chi tiết liên quan.

    Trước đó, vào khoảng 20h40 tối 15/7, tại Km 293+700 trên Quốc lộ 28 đoạn nội thị thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng.

    Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 48A-045.68 do anh Nguyễn Đức Hiếu (21 tuổi, trú huyện Krông Nô) điều khiển lưu thông theo hướng từ trung tâm thị trấn Đắk Mâm về xã Đắk Drô. Khi đi đến trước quán cà phê The One thì lao lên vỉa hè, va chạm với 3 người đi bộ và nhiều phương tiện mô tô đang để trên vỉa hè.

    Hậu quả vụ tai nạn đã làm 2 em Phạm Thị Thu L. (18 tuổi, trú thôn Nam Phú, xã Nam Đà) và Lê Thị C. (18 tuổi, trú thôn Nam Thành, xã Nam Đà, cả 2 em L., C. cùng học Trường THPT Krông Nô và vừa mới được công nhận tốt nghiệp xong) tử vong tại chỗ cùng 1 người khác bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng đã làm hư hỏng 15 xe mô tô và 1 xe ô tô con với tài sản ước tính khoảng 50.000.000 đồng.

    Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

    Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này...

    Đột kích nhiều ổ nhóm nghi vấn cho vay nặng lãi

    Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật - Ảnh: Công an TP HCM

    Khoảng 8h30 ngày 17/7, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Tiền Giang tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số A30, khu phố Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP. Mỹ Tho.

    Tại đây, công an phát hiện Dương Mạnh Việt (34 tuổi, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) cùng 6 thanh niên khác thuê căn nhà trên để hoạt động cho vay.

    Tại hiện trường, công an thu giữ 7 xe máy có giấy tờ xe không chính chủ, 4.000 từ rơi, 10 bịch keo, 42 quyển tập ghi nợ có nghi vấn, 6 gậy đánh bóng chày và 1 gậy 3 khúc.

    Kết thúc kiểm tra, Công an TP. Mỹ Tho đã đưa 7 đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra xử lý.

    Trước đó, vào sáng 16/7, Công an tỉnh Tiền Giang cũng kiểm tra căn nhà của một nhóm thanh niên thuê ở thị xã Gò Công để hoạt động cho vay có biểu hiện cho vay nặng lãi, thu giữ hàng trăm giấy CMND, hộ khẩu, biên nhận vay tiền và nhiều giấy tờ có liên quan để điều tra xử lý theo quy định.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1872018-chang-re-chem-me-vo-tu-vong-sau-khi-khong-doi-duoc-sinh-le-a236739.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan