+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/8/2020: Rợn người lời khai của 3 nữ tiếp viên massage "tắm tiên", kích dục với khách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/8/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/8/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Rợn người lời khai của 3 nữ tiếp viên massage "tắm tiên", kích dục với khách

    Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng vi phạm. Ảnh: Báo Đồng Nai 

    Ngày 16/8, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đã phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh kiểm tra 3 cơ sở massage trên địa bàn, phát hiện nhiều sai phạm.

    Cụ thể, tại cơ sở massage Thanh Thanh Thu (khu phố 5, thị Trấn Trảng Bom), lực lượng công an phát hiện 3 phòng VIP, có 3 nữ nhân viên đang thực hiện hành vi cùng “tắm tiên” và kích dục cho khách.

    Trong đó, tại phòng Vip 8, nhân viên và khách đã thỏa thuận giá mua bán dâm là 1 triệu đồng và khi cả hai đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

    Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng kiểm tra cơ sở massage khác là Vạn Thuý Kiều, có 3 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam; tại cơ sở massage Thiên Ngân có 3 nhân viên nữ đang trong tình trạng khoả thân cùng khách.

    Bước đầu, các nhân viên khai nhận, khi vào làm việc tại các cơ sở massage, ngoài việc được chủ cơ sở trả tiền lương hàng tháng, nhân viên còn được nhận thêm tiền "bo" của khách.

    Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ việc các cơ sở massage này "núp bóng" hoạt động khiêu dâm, mại dâm trá hình.

    Hai băng nhóm dàn trận huyết chiến trong đêm

    Sáng 17/8, hình ảnh ghi lại trong đoạn video xảy ra trên đường Lê Văn Việt (đoạn gần Bệnh viện Quân dân y miền Đông, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM).

    Theo thông tin ban đầu, tối 12/8, tổ tuần tra 363 Công an quận 9 nhận được tin báo có nhóm người lái xe máy, tay cầm dao, mã tấu la hét trên đường Lê Văn Việt.

    Ngay lập tức, tổ tuần tra 363 phối hợp Công an phường Hiệp Phú có mặt tại hiện trường xử lý nhưng nhóm người này đã bỏ đi.

    Qua truy xét, đến nay Công an quận 9 khoanh vùng và mời lên làm việc đối với 10 đối tượng thuộc hai nhóm nói trên.

    Điều tra ban đầu cho hay, chiều 12/8 Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ quận 9) có mâu thuẫn với Phạm Minh Quân (SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) trên mạng xã hội facebook. Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại ngã tư Thủ Đức ngay trong đêm đó.

    Hảo huy động 14 người trang bị nhiều loại hung khí đi trên nhiều xe gắn máy đến điểm hẹn.

    Riêng nhóm của Quân cũng kêu gọi được 11 người, cũng có các loại dao, kiếm, mã tấu…

    Nhóm của Quân kéo đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của Hảo nên đi vào đường Lê Văn Việt, quận 9. Đến trước nhà số 111, đường Lê Văn Việt, hai nhóm chạm mặt nhau.

    Khi hai nhóm dàn quân chuẩn bị huyết chiến thì lực lượng tổ công tác 363 Công an quận 9 ập đến nên chúng nhanh chóng tháo chạy.

    Điều tra vụ thi thể đôi nam nữ đang phân hủy trong phòng trọ

    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật 

    Ngày 17/8, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) được người dân phát hiện thi thể vào ngày 16/8.

    Nạn nhân là N.L.H. (43 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ) và ông L.T.C. (45 tuổi, trú xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

    Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ông C. nghiện ma túy, lên TP.Lạng Sơn để điều trị bệnh về thần kinh, còn bà H. buôn bán ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ được một lượng ma túy.

    Bước đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định 2 nạn nhân đã tự sát hại nhau.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Hai thanh niên trộm đàn cá Koi cả trăm triệu đồng để làm món nhậu

    Ngày 17/8, Công an phường Hòa An đã bàn giao hồ sơ và hai nghi phạm Đinh Minh Ta (25 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Biện Minh Thành (28 tuổi, ngụ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) để xử lý theo thẩm quyền.

    Kết quả điều tra ban đầu, ngày 10/8, anh N.L.H.D (SN 1985, ngụ phường Hòa An) trình báo bị mất trộm 7 con cá Koi được nuôi trước sân nhà. Số cá này trị giá khoảng 100 triệu đồng.

    Qua truy xét, Công an phường xác định 2 đối tượng Minh Ta và Minh Thành đã trộm số cá trên. Trong đàn cá 7 con, 2 đối tượng bán được 2 con với giá 1,5 triệu đồng.

    Trong lúc chờ bán 5 con còn lại, các đối tượng làm chết 3 con nên làm thịt 2 con để ăn nhậu, vứt xác 1 con.

    Bắt được 2 đối tượng, Công an phường thu hồi được 4 con cá Koi để bàn giao cho khổ chủ. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn 1 con cá Koi còn sống.

    Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục lấy lời khai, đồng thời hướng dẫn anh N.L.H.D định giá chính xác thiệt hại của vụ trộm để lấy cơ sở khởi tố vụ án.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1882020-ron-nguoi-loi-khai-cua-3-nu-tiep-vien-massage-tam-tien-kich-duc-voi-khach-a335329.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan