Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/6: Diễn viên hài Hữu Tín nhai, nuốt nửa viên thuốc lắc


Chủ nhật, 19/06/2022 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/6/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/6/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Diễn viên hài Hữu Tín nhai, nuốt nửa viên thuốc lắc

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/6: Diễn viên hài Hữu Tín nhai, nuốt nửa viên thuốc lắc
Diễn viên Hữu Tín bị khởi tố 2 tội danh liên quan ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan đến vụ Hữu Tín bị phát hiện sử dụng chất cấm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nam diễn viên và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tín thuê căn hộ tại chung cư Giai Việt, quận 8, để sống cùng với bạn gái và Phi.

Tháng 4, Tín cùng bạn bè bay lắc tại một quán bar ở quận 1. Tàn tiệc, Tín thấy còn dư ma túy nên đem về căn hộ cất giữ, chờ bạn bè tụ tập thì sử dụng.

Rạng sáng 11/6, Tín cùng một số người bạn đi ăn nhậu rồi về căn hộ của mình để bay lắc. Phi mở nhạc cho mọi người nghe rồi bỏ tờ tiền, thẻ nhựa cho nhóm Tín chơi ma túy.

Đến 9h cùng ngày, Công an quận 8 ập vào căn hộ phát hiện Tín cùng 2 người khác dương tính ma túy, thu giữ 2 gói nylon chứa 11 viên thuốc lắc. Qua điều tra, Tín thừa nhận nhai, nuốt nửa viên thuốc lắc.

Qua điều tra, cảnh sát xác định diễn viên Hữu Tín có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Phi có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng 2 người dương tính với ma túy bị xử lý hành chính.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh nghìn tỷ đồng

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/6: Diễn viên hài Hữu Tín nhai, nuốt nửa viên thuốc lắc (Hình 2).

Số ma túy thu giữ tại nhà đối tượng Võ Trung Hồng - Ảnh: NLĐ

Ngày 18/6, Công an TP Vinh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh. Trong đó có 7 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, 15 đối tượng bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang bong88.com do Phan Minh Hoàng (SN 1979), trú thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cầm đầu. Dưới Hoàng có nhiều đại lý cấp 1, trong đó có Lê Ngọc Minh (SN 1990) quê TP Vinh, Nghệ An, hiện sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ mối quan hệ bạn bè thân thiết, Lê Ngọc Minh và Đặng Hùng Dũng (còn gọi Dũng Verratti, "ngôi sao" bóng đá phủi tại Nghệ An) thiết lập đường dây cá độ bóng đá cho các con bạc tại Nghệ An tham gia.

Cuối tháng 5, Công an TP Vinh phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ ông trùm Phan Minh Hoàng cùng các đại lý và con bạc, trong đó có 6 đối tượng trú tại TP Vinh, 13 đối tượng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 3 đối tượng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng có nghi vấn liên quan đến giao dịch đặt cược và thanh toán thắng/thua.

Đường dây cá độ bóng đá này hoạt động từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị triệt phá với tổng số tiền lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Các con bạc được cung cấp tài khoản con từ siêu tổng đại lý cá cược trên trang bong88.com của Phan Minh Hoàng hoặc các tài khoản tổng cấp dưới của đại lý. Hạn mức tài khoản là từ 20.000-30.000 điểm, giá quy đổi mỗi điểm từ 8.000-10.000 đồng tùy theo đại lý, số tiền thắng hoặc thua sẽ được thanh toán vào chiều thứ 2 hàng tuần.

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ vụ tàng trữ ma túy lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 18/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sau thời gian theo dõi địa bàn và nắm thông tin, vào khoảng 9h30 ngày 17/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa bắt quả tang Bùi Văn Minh (trú tại phường Phước Nguyên) đang cất giấu 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua đấu tranh mở rộng, khoảng 18h cùng ngày, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an TP HCM bắt khẩn cấp Võ Trung Hồng (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) khi đối tượng này đang cất giấu ma túy.

Khám xét trên người và phòng trọ của Hồng tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 4,2kg và 2.128 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác. Tổng khối lượng khoảng 4,9kg, lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.

Ngay trong ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã di lý Võ Trung Hồng từ TP HCM về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hồng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trồng cây cần sa trong vườn nhà

Ngày 18/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đình Đệ (SN 1974, trú tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar) để điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/5, Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Kar và Công an huyện Krông Năng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại vườn nhà Đệ ở buôn Xê Đăng, xã Ea Sar, huyện Ea Kar đang trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa.

Qua kiểm đếm, có tổng cộng 250 cây cần sa cao từ 10cm đến 2m, trong đó có 18 cây đã ra hoa, sắp đến kỳ thu hoạch và 85 cây con được Đệ ươm trong các chậu nhỏ. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện Đệ căng dây và phơi hàng trăm chùm hoa cần sa khô ngay trong nhà, với trọng lượng hơn 4kg.

Bước đầu, Đệ khai nhận được một người lạ ở TP Buôn Ma Thuột cho hạt gieo trồng và hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch. Sau đó, người này sẽ mua lại hoa cần sa khô của Đệ với giá 3 triệu đồng/1kg.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-19-6-dien-vien-hai-huu-tin-nhai-nuot-nua-vien-thuoc-lac-a541467.html