+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2020: Thiếu nữ xinh đẹp chế biến cần sa để bán qua mạng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thiếu nữ xinh đẹp chế biến cần sa để bán qua mạng

    Nguyễn Lan Hương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Theo báo Tri thức Trực Tuyến, ngày 18/1, Công an Hà Nội khởi tố Nguyễn Lan Hương (24 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Minh Quang (21 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

    Cuối tháng 12/2019, trinh sát bắt quả tang Quang đang giao dịch 4 bánh cần sa trên phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm.

    Từ lời khai của tên này, cảnh sát mật phục theo dõi và bắt quả tang Nguyễn Lan Hương khi cô này mang theo 22 bánh cần sa khô với khối lượng gần 800 gram.

    Khám xét nơi ở của Hương tại phường Cửa Đông, cơ quan điều tra thu giữ thêm 11 bánh ma túy cùng loại có tổng trọng lượng gần 400 gram và nhiều dụng cụ chế biến ma túy.

    Tại công an, Hương và đồng phạm khai họ nhiều lần ra nước ngoài để học cách chế biến hàng cấm. Sau khi về nước, 2 bị can lên mạng mua thu gom cần sa rồi mang về nhà, tự pha trộn nguyên liệu để ép thành bánh.

    Để tránh bị phát hiện, Hương và Quang rao bán, giao dịch qua mạng xã hội khi có người mua. Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án.

    Thu giữ hơn 1000 cây thuốc lá nghi nhập lậu

    Công an tiến hành kiểm tra số thuốc lá thu giữ. Ảnh: TTXVN 

    TTXVN đưa tin, ngày 18/1, Đội Quản lý thị trường số 26, tiến hành kiểm tra, thu giữ trên 1.500 cây thuốc lá nghi nhập lậu tại địa chỉ 70 phố Phan Chu Trinh, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

    Thông tin ban đầu, ngày 16/1, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm người tập kết thuốc lá tại số nhà 70 phố Phan Chu Trinh, quận Hà Đông, Hà Nội với số lượng lớn. Theo nhận định, số thuốc lá này được tập kết để tiêu thụ vào dịp Tết nguyên đán Canh Tý.

    Nhận được tin báo, Đội Quản lý thị trường số 26 phối hợp cùng các lực lượng chức năng, phân công Đoàn công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện tại đây đang lưu giữ một số lượng lớn thuốc lá không có giấy tờ. Chủ của số lượng lớn thuốc lá lậu này không có mặt tại địa chỉ trên.

    Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.500 cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555 tương đương 15.000 bao. Vụ việc được Đoàn kiểm tra, lập biên bản tạm giữ tang vật đưa về Đội để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

    Nhân viên cây xăng bị nam thanh niên dùng dao tấn công

    Cây xăng nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Báo Người Đưa Tin cho hay, vào khoảng 20h ngày 17/1, tại cửa hàng xăng dầu thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ cướp tiền, khiến một nhân viên cây xăng bị thương nhẹ.

    Nhân chứng trong vụ việc kể lại, nghe tiếng nhân viên trại trạm xăng dầu thôn bãi Trạm, xã Sơn Châu hô hoán bị cướp, người dân đã có mặt vây bắt được một nam thanh niên. Sau đó mọi người đã bàn giao đối tượng cho cơ quan công an điều tra làm rõ.

    Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận là Thái Mạnh Giáp (SN 1994), trú tại thôn An Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn.

    Theo lời kể của nạn nhân, nam thanh niên đã dừng xe tại trạm xăng rồi đe dọa và cướp tiền của nhân viên cây xăng. Trong lúc hô hoán, nhân viên cây xăng đã bị đối tượng dùng dao đâm bị thương.

    Được biết, tại thời điểm vụ cướp xảy ra chỉ có một nhân viên tại cửa hàng xăng dầu. Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

    Bắt giữ đối tượng cướp xe máy tại Cà Mau

    Nguyễn Văn Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí 

    Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 17/1, cơ quan chức năng huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa khám phá thành công vụ cướp tài sản trên tuyến đường Xuyên Á.

    Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 6/1, chị P.C.N. (ngụ tỉnh Cà Mau, hành nghề xe ôm) chở một thanh niên từ huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) về huyện Thới Bình, với giá 300.000 đồng.

    Khi đi vào đường Xuyên Á (qua địa bàn huyện Thới Bình), nam thanh niên giả vờ kêu chị N. dừng xe có việc, thì tên này bất ngờ dùng vũ lực cướp xe máy BKS 69N1-556.61 của chị N. rồi tẩu thoát.

    Qua tin trình báo của chị N., lực lượng Công an huyện Thới Bình phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, qua đó phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Hải (SN 1995, tạm trú tại huyện Trần Văn Thời) khi y đang lẩn trốn ở huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu).

    Thời điểm bắt giữ Hải, lực lượng chức năng còn thu giữ một túi nilong có chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá.

    Tại cơ quan công an, đối tượng Hải khai nhận, sau khi cướp được xe, y mang đến tỉnh Bạc Liêu bán để lấy tiền tiêu xài.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ thêm.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1912020-thieu-nu-xinh-dep-che-bien-can-sa-de-ban-qua-mang-a308914.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan