+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/4/2020: Diễn biến mới vụ nam bảo vệ tử vong trong khu đô thị cao cấp ở Huế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Diễn biến mới vụ nam bảo vệ tử vong trong khu đô thị cao cấp ở Huế

    Khu đô thị Manor Crown Huế. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật  

    Liên quan đến vụ nam bảo vệ tử vong trong khu đô thị cao cấp, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kết quả điều tra về vụ việc.

    Cụ thể, vụ việc xảy ra vào ngày 3/4, tại Công trình nhà phức hợp cao tầng, dự án Khu văn phòng và nhà ở tại lô LK2, Khu A, đô thị Manor Crown Huế. Công trình này do công ty Cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital làm chủ đầu tư.

    Danh tính nạn nhân là ông V.N.T (SN 1969), trú tại phường Tây Lộc (TP.Huế) là nhân viên bảo vệ công trình của công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hùng Đạt (trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, TP.Huế).

    Kết quả điều tra, qua kiểm tra hồ sơ tuyển chọn, sử dụng nhân viên của công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hùng Đạt với nạn nhân V.N.T phát hiện thấy không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

    Theo đó, khi được tuyển dụng để là nhân viên bảo vệ, ông T. chưa được đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

    Về nguyên nhân tử vong của nạn nhân, theo cơ quan công an nhận định, nạn nhân tử vong là do bước hụt chân vào thời điểm thang máy đang sửa chữa rồi rơi từ trên cao xuống dưới.

    Thời điểm này, dự án The Manor Crown Huế thường có 2 bảo vệ làm việc và chia 1 người gác cổng, người còn lại đi kiểm tra xung quanh tòa nhà hoặc dẫn khách đi xem sản phẩm của dự án.

    Lúc xảy ra sự việc, ông V.N.T đi kiểm tra xung quanh tòa nhà. Thời điểm này thang máy đang được sửa chữa nên thùng thang máy được đưa xuống dưới và các cửa thang máy tại các tầng đang đóng. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà ông T. vẫn mở được cửa thang máy rồi theo quán tính bước hụt và rơi xuống dưới tử nạn.

    Theo dấu chân, cơ quan chức năng nhận định ông T. có thể bị rơi từ tầng 17 xuống đất.

    Con khoe clip lái xe bằng chân trên mạng xã hội, mẹ bị xử phạt hành chính

    Ngày 18/4, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ, xử phạt đối tượng Hà Duy Đ. (SN 2004, trú tại thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi điều khiển phương tiện bằng chân.

    Theo thông tin trên báo Giao thông, trước đó, ngày 15/4, trên trang facebook "Đức'c Bin'n" đăng tải clip một thiếu niên dùng chân điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Dream không có biển kiểm soát. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, nhận về vô số lượt tương tác, bình luận.

    Nắm bắt được thông tin, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành xác minh, làm rõ người thanh niên trong clip trên là Hà Duy Đ. nên đã tiến hành triệu tập Đ. đến làm việc.

    Tại đây Đ. khai nhận: Khoảng 15h ngày 15/4, tại đường liên xã Kiên Lao thuộc thôn An Toàn, Đức đã nằm trên xe máy rồi điều khiển cho xe chạy một quãng đường dài bằng chân.

    Một người bạn của Đ. đã ghi lại rồi chuyển cho Đ.. Thiếu niên này sau đó đã tự tung clip này lên facebook cá nhân của mình.

    Được biết Đ. chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, chưa có GPLX và đã nghỉ học từ sớm, thường xuyên được gia đình cho sử dụng xe mô tô làm phương tiện lưu thông.

    Căn cứ hành vi vi phạm, Công an huyện Lục Ngạn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lâm Thị Tiết (mẹ của Hà Duy Đ.) 1,4 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông theo điểm đ, khoản 5, điều 30, Nghị định 100/NĐ-CP.

    Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hà Duy Đ., tạm giữ phương tiện và yêu cầu gỡ bỏ clip vi phạm.

    Triệt phát sới bạc "khủng" trong rừng sâu

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Dân Trí 

    Ngày 18/4, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với sự tham gia của hàng chục đối tượng liên quan.

    Thông tin ban đầu, trong thời gian vừa qua, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của nhân dân có một số đối tượng trên địa bàn huyện và các huyện như: Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP.Vinh, thị xã Thái Hòa tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực rừng núi hiểm trở giáp ranh xã Giai Xuân, Tân Hợp của huyện Tân Kỳ với xã Châu Lý, Hạ Sơn của huyện Quỳ Hợp.

    Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tổ chức sới bạc với quy mô lớn. Theo đó, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án 420B do Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ làm Trưởng Ban chuyên án.

    Ngày 8/4, sau 8 ngày mật phục, bằng những biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ đã huy động 40 CBCS cùng thành viên Ban chuyên án triệt phá thành công sới bạc, bắt 30 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật bao gồm: 5 xe ô tô, 15 xe máy, 40 điện thoại di động cùng 249 triệu đồng tiền mặt.

    Ngày 17/4/2020, Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Điều đáng nói, vụ bắt đánh bạc này được thực hiện trong địa bàn là khu vực rừng sâu, nguy hiểm và phải mất nhiều ngày theo dõi.

    Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

    Bắt giữ kho mỹ phẩm nhập lậu của hoa hậu Nguyễn Thị Thu Thảo

    Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đội 3 - Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện, bắt giữ một kho mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, với số lượng lên đến 5.080 sản phẩm các loại.

    Trước đó, các trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện căn nhà một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn được một số đối tượng dùng làm kho hàng để tập kết các loại mỹ phẩm nhập lậu có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc nên lập kế hoạch triệt phá.

    Chiều 13/4, trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà trên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn hộp mỹ phẩm các loại gồm kem dưỡng da, sữa dưỡng da ốc sên, mặt nạ dưỡng da, kem chống nắng, tinh dầu dưỡng da, kem phục hồi da hư tổn... mang các nhãn hiệu ULTRA SPOT; JIM MI LIANG LI.

    Tất cả số mỹ phẩm trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1942020-dien-bien-moi-vu-nam-bao-ve-tu-vong-trong-khu-do-thi-cao-cap-o-hue-a320165.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan