Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/2: Làm rõ nghi án bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục


Thứ 6, 19/02/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Làm rõ nghi án bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục

gười thân cung cấp hình ảnh chụp vết thương trên cơ thể bé gái 12 tuổi. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Ngày 19/2, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đang điều tra làm rõ vụ việc bé gái B. (12 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) nghi bị mẹ đẻ bạo hành và một người đàn ông xâm hại tình dục.

Thông tin ban đầu, vào ngày 25/1, sau khi phát hiện cháu B. bị thâm tím, có nhiều vết thương trên cơ thể, bác của B. đã đón cháu về nhà chăm sóc, rồi trình báo với Công an phường Hà Cầu về nghi vấn cháu bị bạo hành.

Đáng chú ý, theo lời kể của B., có một người đàn ông tên T. thường đến nhà cháu chơi, nhưng khi mẹ cháu vắng nhà, người đàn ông này thường ép cháu lên giường làm chuyện người lớn. Người đàn ông tên T. còn đe dọa nếu kể lại chuyện bị ép làm chuyện người lớn sẽ bị đánh.

Hiện Công an Quận Hà Đông đang tích cực điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Khởi tố 3 đối tượng lao vào nhà dân chém người tối mùng 1 Tết

Chiều 19/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 kẻ xông vào nhà dân chém người tối mùng 1 Tết.

Ba kẻ bị khởi tố gồm: Trần Đức Thắng (SN 1995, ở TP Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thắng (SN 1997, ở thôn 13, xã Gia Phố) và Hà Tuấn Anh (SN 1996, ở thôn 13, xã Gia Phố), huyện Hương Khê.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/2 (mùng 1 Tết), nhiều người đến nhà ông Trần Văn Hà (khối 19, thị trấn Hương Khê) để chúc Tết.

Trong lúc uống rượu, giữa Trần Đức Thắng (SN 1995, TP.Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Quyết Tiến (khối 10, thị trấn Hương Khê) xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Trần Đức Thắng cùng em trai là Trần Trung Kiên và nhiều người khác quay lại nhà ông Hà để gây sự, đánh, chém khiến 2 người bị thương.

Người phụ nữ đăng tin vu khống bị thu phí tại chốt kiểm dịch

Chị Nguyễn Thị H. tại cơ quan công an. Ảnh: VOV 

Sáng 19/2, trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh với nội dung phản ánh việc bị thu phí 250.000 đồng khi qua chốt kiểm dịch tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Thông tin này nhanh chóng lan rộng và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Công an thị trấn Lai Cách đã nhanh chóng xác minh người đăng tải thông tin là Nguyễn Thị H. (SN 1983, ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), công nhân trong khu công nghiệp Đại An mở rộng, đang tạm trú tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Tại Công an thị trấn Lai Cách, Nguyễn Thị H. trình bày khi đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 được yêu cầu khai báo y tế theo quy định. Khi kiểm tra thông tin, lực lượng chức năng phát hiện H. chưa đăng ký tạm vắng, tạm trú và chưa nộp phí vệ sinh công cộng.

Đại diện lực lượng chức năng, tổ dân phố yêu cầu H. nộp tiền phạt chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng, nộp phí với tổng số tiền 250.000 đồng.

Nguyễn Thị H. thừa nhận những nội dung đã đăng tải là không đúng sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 và đã gỡ toàn bộ nội dung đăng tải, cam kết không tái phạm và đăng thông tin đính chính lên mạng xã hội.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-202-lam-ro-nghi-an-be-gai-12-tuoi-bi-bao-hanh-xam-hai-tinh-duc-a356601.html