+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/1/2019: Bàng hoàng phát hiện thi thể có hình xăm trên sông Hồng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bàng hoàng phát hiện thi thể có hình xăm trên sông Hồng

    Theo thông tin ban đầu, ngày 1/1/2019, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể đang phân hủy mạnh dạt vào bờ trên bãi sông Hồng cạnh đê xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

    Ngay khi nhận được thông tin, công an xã và công an huyện đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Qua xác định, nạn nhân là nam giới, tuổi từ 25 đến 30, cao khoảng 1,58m, trên vai phải có hình xăm, trên tay trái có dòng chữ “nothing to lose”, mặc quần bò. Trên hộp sọ của nạn nhân có một vết nứt nghi do va chạm mạnh.

    Liên quan đến vụ việc này, chiều cùng ngày, đại diện công an xã Mễ Sở xác nhận vụ việc và cho biết hiện công an huyện đang thụ lý vụ việc và khám nghiệm tử thi.

    Trước đó, trên mạng xã hội facebook, một chủ tài khoản có đăng tin tìm người thân với các thông tin về chiều cao, hình xăm và trang phục tương đồng. Người nhà cho biết người này mất tích từ ngày 19/12/2018 tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

    Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    Thuê ôtô đi trộm liên tỉnh

    Nguyễn Khánh Vương và Nguyễn Đình Sự tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

    Ngày 1/1 công an thành phố Tam Kỳ cho biết, đã khởi tố Nguyễn Khánh Vương (31 tuổi), Nguyễn Đình Sự (28 tuổi) và Nguyễn Phước Danh (38 tuổi, cùng ở Quảng Nam) về hành vi Trộm cắp tài sản.

    Theo điều tra giữa tháng 12/2018, nhóm người này thuê xe ôtô bốn chỗ đi từ Quảng Nam ra Thừa Thiên Huế để trộm cắp. Khi đến thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc thì dừng chân. Tại đây trong một đêm, nhóm đột nhập năm nhà dân lấy điện thoại, máy tính bảng, laptop...

    Sau đó, cả nhóm vào Đà Nẵng bán đồ ăn trộm được 12 triệu đồng. Có tiền, ba người về thành phố Tam Kỳ vào một quán massage để "xả hơi" thì bị cảnh sát phát hiện.

    Nhóm này khai tại Quảng Nam đã thực hiện ba vụ trộm và một vụ cướp tài sản, tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng đã nhiều lần thuê xe ôtô đến lấy trộm tài sản.

    Để tránh bị phát hiện, sau mỗi lần trộm cắp nhóm này di chuyển đến địa điểm mới.

    “Đột kích” sới gà ngày nghỉ tết, bắt gọn hàng chục tay cờ bạc

    Các đối tượng bị tạm giữ tại sới gà - Ảnh: Dân trí

    Ngày 1/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, cơ quan này đang lấy lời khai hàng chục đối tượng bị bắt giữ tại tụ điểm đá gà ăn tiền ở thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh.

    Trước đó, khoảng 14h ngày 31/12/2018, sau quá trình theo dõi, điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị) bất ngờ “đột kích” quán cà phê tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh.

    Lực lượng chức năng đã phát hiện quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền ở quán cà phê của ông Nguyễn Đình Phước (SN 1970, trú tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh).

    Bị phát hiện, nhiều đối tượng tìm cách bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

    Tại sới gà, lực lượng chức năng bắt giữ 63 người, thu giữ khoảng 130 triệu đồng, 7 ô tô, 30 xe máy, 7 con gà, trong đó có 2 con đang trong trận đấu và 5 con đang đợi vào sân cùng nhiều tang vật liên quan.

    Các đối tượng bị bắt giữ là người tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế…

    Hiện tại, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

    Phá khoá kho UBND xã cướp lại xe vi phạm

    Chiều 1/1, Cơ quan Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã bắt giữ khẩn cấp Lâm Kim Linh (19 tuổi, ngụ xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

    Trước đó, sáng 28/12/2018, Linh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe nên bị Công an xã Lộc Khánh lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện.

    Cùng ngày, Linh đến Công an xã để xin lại phương tiện vi phạm nhưng không được giải quyết, nên Linh về nhà uống rượu. Khoảng 15h30 ngày 28/12, sau khi uống rượu, Linh mang theo 1 con dao và 1 cái búa đến trụ sở UBND xã Lộc Khánh.

    Tại đây, Linh vào nhà kho phía sau hội trường UBND xã Lộc Khánh đập khóa kho lấy đi 1 xe máy biển số xe Campuchia. Bị lực lượng Công an xã Lộc Khánh ngăn cản, Linh đã dùng dao uy hiếp, buộc anh Lâm Bút (22 tuổi, Công an viên thường trực xã Lộc Khánh) giao chìa khóa xe máy cho Linh. Sau đó, Linh điều khiển xe máy chạy về nhà.

    Hàng chục dân chơi phê ma túy trong quán karaoke ngày đầu năm

    Công an kiểm tra bên trong quán karaoke - Ảnh: Zing.vn

    Lúc 1h30 sáng 1/1, hàng chục chiến sĩ thuộc Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) kiểm tra quán karaoke Avatar, đường 2/4, phường Vĩnh Hải, phát hiện ma túy ở nhiều phòng hát.

    Theo Công an TP Nha Trang, khi lực lượng công vụ kiểm tra 21 phòng hát của quán Avatar thì phát hiện 6 phòng có ma túy. Hàng chục thanh niên trong tình trạng phê thuốc khi được đưa về trụ sở công an lấy lời khai, trong đó có 61 người thừa nhận sử dụng ma túy.

    Công an thu giữ nhiều dụng cụ của nhóm khách dùng để đập đá, hít ma túy, 34 xe máy, 2 ôtô, để phục vụ công tác điều tra.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-212019-bang-hoang-phat-hien-thi-the-co-hinh-xam-tren-song-hong-a257404.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan