+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/9/2019: Cán bộ phường dâm ô trẻ em lĩnh án 2 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cán bộ phường dâm ô trẻ em lĩnh án 2 năm tù

    Bị cáo Phạm Ánh Dương tại phiên tòa. Ảnh: Tiền Phong

    Theo báo Tiền Phong, chiều 20/9, TAND TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kín một đối tượng nguyên là cán bộ phường Đề Thám (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vì có hành vi dâm ô trẻ em.

    Căn cứ theo tài liệu điều tra và diễn biến phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Ánh Dương (35 tuổi, trú tại tổ 8, phường Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là cán bộ phường Đề Thám, TP.Thái Bình) mức án 2 năm tù giam về tội "Dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi".

    Trước đó, ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Thái Bình đã tạm giữ nghi can Phạm Ánh Dương để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Điều 146, Bộ luật Hình sự. Việc tạm giữ nghi can được thực hiện sau khi cơ quan Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm đối với cháu gái T.T.H (11 tuổi) cùng trú trên địa bàn phường.

    Vụ việc xảy ra vào tối 10/6 khi bé gái H đang đi sinh hoạt hè cùng các bạn tại trụ sở UBND phường Đề Thám thì bị Dương dụ vào phòng làm việc, cho cháu H mượn máy tính bảng để chơi rồi có hành vi dâm ô với cháu H.

    Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" xảy ra tại Ủy ban nhân dân phường Đề Thám, thành phố Thái Bình; ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ánh Dương phạm tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự.

    Bắt đối tượng đâm người phụ nữ tử vong trên cầu bãi cháy

    Đối tượng Trần Quốc Hưng. Ảnh: Thanh Niên 

    Ngày 20/9, CQĐT Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Trần Quốc Hưng (SN 1985), trú tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), là nghi phạm đâm chết một phụ nữ khi đang điều khiển xe máy trên cầu Bãi Cháy vào sáng 19/9.

    Tại cơ quan công an, nghi can Hưng khai nhận hành vi giết người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

    Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án được Công an TP.Hạ Long chuyển lên Phòng Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, tiếp tục điều tra.

    Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 19/9, chị Nguyễn Thị M. (33 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long) là công nhân Công ty Dầu thực vật Cái Lân, đang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 14V1 - 014.43 đi hướng từ ngã tư Long Toòng về phía cầu Bãi Cháy (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

    Khi xe đi đến đoạn cầu số 6 của cầu Bãi Cháy thì bị 1 đối tượng chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát phải nhập viện cấp cứu.

    Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong.

    "Nữ quái" giả danh công an, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

    Đối tượng Vũ Thị Thủy. Ảnh: Dân Trí 

    Theo báo Dân Trí, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Thị Thủy (SN 1985, trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Theo kết luận điều tra, Vũ Thị Thủy là đối tượng không nghề, đã có chồng và 2 con nhưng lười lao động. Để có tiền tiêu xài, Thủy mạo nhận là cán bộ công an, đang làm việc tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ, có thể xin việc cho người có nhu cầu vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, công an, quân đội.

    Nhiều nạn nhân đã “sập bẫy”, trong đó có chị Hoa (trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm). Chị Hoa nhờ Thủy giúp xin việc cho người quen vào làm tại một bệnh viện của Quân đội. Thủy ra giá 450 triệu đồng và yêu cầu bạn chị Hoa phải đưa trước 200 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc, khi nhận quyết định tuyển dụng sẽ nộp nốt.

    Dù việc xin đi làm cho bạn chưa xong, chị Hoa vẫn tin tưởng, tiếp tục giới thiệu cháu họ tên Đức, có nguyện vọng xin vào làm việc tại công an một tỉnh ở phía nam. Thủy nhận lời với giá 380 triệu đồng. Anh Đức đã chuyển khoản cho chị Hoa 180 triệu đồng cùng hồ sơ cá nhân để đưa trước cho Thủy.

    Sau một thời gian dài chờ đợi, cả anh Đức và bạn chị Hoa vẫn không nhận được quyết định đi làm. Biết đã bị Thủy lừa, chị Hoa tìm Thủy để lấy lại tiền nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông. Bị kẹt ở giữa, chị Hoa phải bỏ 200 triệu đồng tiền cá nhân để trả cho bạn.

    Một nạn nhân tương tự là anh Tuấn (trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tin lời nữ công an “dỏm”, anh Tuấn đã chuyển cho Thủy 75 triệu đồng trong tổng số 300 triệu đồng “chạy” cho anh vào làm tại Cục thuế.

    Không chỉ vậy, anh Tuấn còn giới thiệu 2 “con mồi” khác cho Thủy, để “nữ quái” này lừa đảo, chiếm đoạt 180 triệu đồng.

    Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn mạo danh công an để xin việc làm, Vũ Thị Thủy đã nhận số tiền 635 triệu đồng của những cá nhân nêu trên để chiếm đoạt, sử dụng tiêu xài cá nhân.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2192019-can-bo-phuong-dam-o-tre-em-linh-an-2-nam-tu-a293776.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan