+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/10/2017

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/10/2017. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/10/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/10/2017. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/10/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quảng Ninh: Chồng say rượu chém vợ và con dã man

    Theo tin tức đăng tải trên báo Dân Việt, sau khi uống rượu say, Tằng Linh Bình (trú tại bản Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) điên cuồng cầm dao lao vào chém chị Trương Thị Múi (36 tuổi, vợ Bình) và con trai là Tằng Cỏong Sinh (10 tuổi) bị thương nặng.

    Hai mẹ con chị Múi tại bệnh viện - Ảnh: báo Dân Việt

    Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân trong bản Đài Van đã hô hào mọi người đến giúp đỡ, đưa hai mẹ con chị Múi đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng.

    Liên quan đến vụ việc trên, ông Phạm Quang Dũng, GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn cho biết: "Sáng 20/10, bệnh viện có tiếp nhận 2 bệnh nhân là mẹ con bị chém nhiều nhát trong tình trạng mất máu nhiều. Ngay khi vào viện, các phòng ban đã tích cực cầm máu và cấp cứu, hiện sức khoẻ của 2 mẹ con đã ổn định".

    Hiện đối tượng Tằng Linh Bình đang bị cơ quan điều tra công an huyện Vân Đồn lấy lời khai để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và để xử lý trước pháp luật.

    Hưng Yên: Khởi tố đối tượng điều khiển xe đâm bị thương CSGT

    Báo Người đưa tin cho biết, công an huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Điệp (SN 1987, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội Chống người thi hành công vụ.

    Đối tượng Nguyễn Văn Điệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Người đưa tin

    Trước đó vào ngày 18/10, tổ tuần tra CSGT số 2, phòng CSGT công an tỉnh Hưng Yên đang làm nhiệm vụ tại QL 39A (địa phận thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) thì phát hiện Điệp điều khiển xe máy BKS 29B1-28447 đi quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.

    Thay vì chấp hành, Điệp bất ngờ tăng tốc xe, đâm vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy khiến Thượng úy Nguyễn Đức Anh bị thương.

    Ngay sau đó, Công an huyện Kim Động đã phối hợp với tổ công tác bắt giữ đối tượng Điệp.

    Được biết, đối tượng Điệp đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

    Hiệu trưởng bị bắt vì thu trái quy định hơn 3 tỷ đồng

    Nguồn tin trên báo VTV cho biết, công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua, bán trái phép hóa đơn.

    Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2012 đến 2017, bà Quyên đã chỉ đạo, triển khai cho các giáo viên chủ nhiệm thu 13 khoản tiền trái quy định với số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng, gấp chục lần so với các trường tiểu học khác trong tỉnh.

    Bắt băng nhóm chuyên dùng mã tấu gây ra hàng loạt vụ cướp

    Báo Kiến thức dẫn lời Trung tá Ngô Văn Tùng - Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), lực lượng trinh sát đã bắt giữ: Võ Nguyễn Thanh Mến, Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, quê Bến Tre), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang).

    Bản tin pháp luật trên báo Kiến thức cho biết, băng nhóm chuyên dùng mã tấu gây ra hàng loạt vụ cướp đã bị bắt giữ

    Theo tài liệu, từ tháng 9 đến nay, cơ quan công an liên tục nhận được trình báo của người dân về việc họ bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu, bình xịt hơi cay, dùi cui tấn công trên Quốc lộ 13 hoặc Tỉnh lộ 43 (khu vực giáp ranh giữa thị xã Thuận An - Bình Dương với TP HCM).

    Tiến hành vào cuộc điều tra, đến 2h30 ngày 20/10, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn, có đặc điểm giống như mô tả của các bị hại nên ập đến kiểm tra. Đấu tranh, khám xét, công an thu giữ 1 mã tấu, 1 dao bầu, 1 phay, 1 dao lưỡi liềm cùng nhiều phương tiện gây án khác.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 24/9 đến 18/10, chúng đã gây ra 15 vụ cướp ở Thuận An và các địa bàn giáp ranh là quận Thủ Đức (quận 12 của TP HCM). Bên cạnh việc chặn xe máy, băng cướp còn chặn xe khách, xe tải trên Quốc lộ 13 rồi đập kính hay dùng mã tấu đe dọa tài xế để cướp tiền.

    Một trong số đối tượng khai động cơ gây án là do thiếu tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản người đi đường. Nếu các nạn nhân bỏ chạy hoặc chống cự thì chúng sẵn sàng chém. Riêng ngày 13/10, nhóm này dùng mã tấu chém gây thương tích 1 phụ nữ và cướp được 10 triệu đồng.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/10/2017 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Vũ Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-22102017-a206149.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan