Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/3/2020: Đốt thực bì gây cháy rừng, người đàn ông bị phạt 90 triệu đồng


Thứ 7, 21/03/2020 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đốt thực bì gây cháy rừng, người đàn ông bị phạt 90 triệu đồng

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/3/2020: Đốt thực bì gây cháy rừng, người đàn ông bị phạt 90 triệu đồng

Người đàn ông bị phạt 90 triệu đồng vì gây cháy rừng. Ảnh minh họa 

Ngày 21/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với ông Trần Duy Lưu (47 tuổi, trú thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) do Vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Ngoài việc bị phạt 90 triệu đồng, ông Lưu còn phải trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính trên diện tích 4.900m2 rừng bị cháy.

Trước đó, vào tháng 9/2019 trong quá trình đốt thực bì trên diện tích rừng mà gia đình được giao, ông Lưu đã làm lửa cháy lan sang phần rừng sản xuất do UBND thị trấn Đồng Lộc quản lý.

Vụ cháy rừng gây thiệt hại 4.900m2 rừng thông nhiều năm tuổi. Thời điểm ông Lưu đốt thực bì chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Hành vi của ông Trần Duy Lưu vi phạm quy định tại điểm b, khoản 8, điều 17, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thịt, nội tạng tốc mùi

Khuya 20/3, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị chức năng phát hiện xe khách biển số 89B do Hoàng Văn Thành (36 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn di chuyển quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Kỳ Anh.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện 300 kg thịt và nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối trong các thùng xốp dưới gầm xe.

Làm việc với công an, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ số thịt và nội tạng động vật chờ xử lý.

Nghi vấn xe tải chở 10.000 khẩu trang kém chất lượng

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/3/2020: Đốt thực bì gây cháy rừng, người đàn ông bị phạt 90 triệu đồng (Hình 2).

Số khẩu trang công an thu giữ. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM 

Ngày 21/3, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ xe tải chở 4 thùng khẩu trang với số lượng khoảng 10.000 cái.

Thông tin ban đầu, vào sáng 20/3, bộ đội biên phòng bắt xe tải trên khi xe này chạy qua địa bàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng).

Tài xế khai được một người thuê nhận số khẩu trang tại Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng để đi giao cho một người ở quận Sơn Trà. Tài xế không trình được giấy tờ số hàng, không rõ người thuê mình là ai.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu tài xế liên lạc với chủ hàng để cung cấp hóa đơn, chứng từ của lô hàng nói trên thì ông này không làm được. 

Qua kiểm tra, số khẩu trang chở trên xe tải có nghi vấn là hàng kém chất lượng.

Nam thanh niên bị đâm mù mắt sau hỗn chiến

Ngày 21/3, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nhóm 7 thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến khiến 1 người bị đâm mù mắt.

Theo đó, 7 thiếu niên này gồm: P.G.P. (16 tuổi), N.T.D. (16 tuổi), T.M.L. (17 tuổi), N.V.C. (15 tuổi), N.V.Ch. (17 tuổi), T.Đ.T. (16 tuổi) và N.T.Đ. (15 tuổi), cùng trú tại TP.Buôn Ma Thuột. Trong đó, Đ. và P. đang là học sinh THPT.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 19/3, 7 thiếu niên nói trên đến uống cà phê tại một quán ở đường Đặng Dung (TP.Buôn Ma Thuột). Khi đi, một số thiếu niên trong nhóm này có mang theo kéo sắt.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, một nhóm khoảng 6 thiếu niên khác điều khiển 4 xe máy đi ngang qua quán và rú ga, nẹt pô. Thấy vậy, 7 thiếu niên đang ngồi trong quán rút kéo và cầm gạch đá lao ra đuổi đánh.

Trong lúc hỗn chiến, P. cầm kéo đâm một nạn nhân trong nhóm thiếu niên bên kia một nhát vào vùng mặt dẫn đến mù mắt trái, tỷ lệ thương tật 41%.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2232020-dot-thuc-bi-gay-chay-rung-nguoi-dan-ong-bi-phat-90-trieu-dong-a316313.html