+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/12/2018: Thông tin mới vụ người phụ nữ tàn tật bị "ông chủ" cưỡng bức

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin mới vụ người phụ nữ tàn tật bị "ông chủ" cưỡng bức

    Liên quan đến vụ việc mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp, khởi tố 2 đối tượng Phạm Văn Nết (SN 1978, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Huy Thiêm (SN 1980, trú tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

    Theo hồ sơ vụ án, chị C.T.P ((31 tuổi, người dân tộc Nùng, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) là người tàn tật, phải ngồi xe lăn, được hưởng trợ cấp xã hội.

    Để mưu sinh, chị P. xuống Thái Bình, gia nhập hội bán hàng rong do Phạm Văn Nết cầm đầu.

    Khoảng 13h, ngày 21/11, chị P. về phòng trọ ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình sau nửa ngày đi bán hàng. Chưa kịp ăn cơm, bất ngờ chị bị Nết và Thiêm đẩy vào phòng trọ bịt miệng và thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ tàn tật bị “ông chủ” cưỡng bức - Ảnh 1

    Dãy trọ nơi chị P. bị cưỡng bức. Ảnh: Zing. 

    Bị hãm hiếp, nhưng ngay sau đó, chị P. không dám tố cáo đến cơ quan công an, vì Nết là “ông chủ”, thường ngày giao các mặt hàng như diêm, bông tăm, bật lửa, kẹo cao su… cho đi bán rong.

    Gần một tuần sau ngày bị xâm hại, Nết đưa nhóm người tàn tật lên thành phố Hòa Bình hát ở vỉa hè.

    Lúc này, chị P. đã tìm cách đến công an tỉnh Hòa Bình tố cáo và được trợ giúp đưa trở lại Thái Bình để trình báo công an nơi xảy ra vụ việc theo đúng quy trình.

    9X bị lừa bán sang Trung Quốc suốt 4 năm quay lại Việt Nam tố kẻ hãm hại mình

    Ngày 22/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt Cụt Văn Huệ (40 tuổi, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) về tội Mua bán người.

    9X bị lừa bán sang Trung Quốc suốt 4 năm quay lại Việt Nam tố kẻ hãm hại mình - Ảnh 1

    Cụt Văn Huệ tại cơ quan công an. Ảnh: Vnexpress. 

    Theo hồ sơ, về nước sau khi lao động ở Trung Quốc, 2014 Huệ móc nối với Lô Thị Hợi tìm đưa phụ nữ từ Việt Nam qua Trung Quốc bán làm vợ. Biết X. (20 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn, Huệ nói sẽ tìm giúp công việc ở nước ngoài với mức lương cao. X. nhận lời và bị bán với giá hơn 200 triệu đồng.

    Bốn năm làm vợ ở xứ người, tháng 12, X trở về Việt Nam tố cáo hành vi của nhóm buôn người. Hai ngày trước, Huệ bị bắt khi đang có mặt tại địa phương.

    Tại Cơ quan Công an, ban đầu đối tượng quanh co, hòng chối tội. Song, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Cụt Văn Huệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Huệ khai khi bán X. chỉ nhận hơn 30 triệu đồng tiền hoa hồng từ Hợi.

    Khởi tố kẻ chém đứt tay tài xế vì mâu thuẫn khi lùi xe

    Ngày 22/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phương (SN 1992, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích.

    Trước đó, vào sáng 8/11, Nguyễn Đình Phương chạy xe máy chở theo một người bạn tới khu vực chợ Hưng Dũng (TP Vinh). Phương sau đó ngồi ở xe chờ bạn đi chợ.

    Một lúc sau, anh Nguyễn Mạnh L. (SN 1991, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) lái ô tô ra từ bãi đỗ thì vướng xe máy của Phương. Anh L. nhờ Phương dắt xe máy ra chỗ khác để ô tô đi nhưng Phương vẫn ngồi trên xe không hợp tác.

    Anh L. sau đó xuống thì giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Một lúc sau, anh L. lái ô tô ra thì va chạm vào đuôi xe máy của Phương khiến 2 bên tiếp tục cãi vã.

    Quá bực tức, L. lấy cây dù trong xe đánh vào người của Phương. Bị đánh, Phương chạy vào quán ăn gần đó vớ 1 con dao lao ra chặt mạnh vào tay anh L.

    Bị tấn công, anh L. tháo chạy vào khu vực nhà dân gần đó rồi tiếp tục vào viện cấp cứu. Còn Phương sau khi gây án đã rời hiện trường, chiếc xe máy của Phương sau đó được người bạn đưa đi khỏi hiện trường.

    Công an thành phố Vinh vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, trích xuất nhiều dữ liệu ca camera an ninh dọc các tuyến đường ở thành phố để truy tìm manh mối.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/12 xác định Nguyễn Đình phương là thủ phạm, khi hắn ta từ miền Nam trở về và có mặt tại thành phố Vinh thì cảnh sát bắt giữ.

    Truy tìm kẻ táo tợn đột nhập vào chùa, đập phá 12 hòm công đức trộm tiền

    Ngày 22/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ trộm vừa xảy ra tại chùa Cần Linh đóng trên địa bàn.

    Truy tìm kẻ táo tợn đột nhập vào chùa, đập phá 12 hòm công đức trộm tiền - Ảnh 1

    Chùa Cần Linh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 20/12, một người đàn ông bịt kín mặt lẻn vào chùa Cần Linh (thuộc phường Cửa Nam, TP Vinh).

    Sau khi đi vòng xung quanh, tên trộm này đã đập phá 12 hòm công đức trong chùa rồi lấy tiền bên trong. Khi đã lấy hết toàn bộ tiền, nam thanh niên này nhanh chóng tẩu thoát.

    Toàn bộ hình ảnh của tên trộm đều được camera an ninh ghi lại.

    Sáng cùng ngày, các sư trong chùa thức dậy thấy nhiều hòm công đức bị kẻ gian đục phá nên đã nhanh chóng báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan Công an.

    Các đoạn camera an ninh ghi lại được hình ảnh tên trộm này cũng đã được giao nộp cho cơ quan công an điều tra vụ trộm táo tợn.

    Nhận được tin báo, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Công an TP Vinh lập tức có mặt ở hiện trường để điều tra, truy tìm kẻ trộm.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-23122018-thong-tin-moi-vu-nguoi-phu-nu-tan-tat-bi-ong-chu-cuong-buc-a256183.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan