+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/12: Tìm sợi dây chuyền trong vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/11/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tìm sợi dây chuyền trong vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 24 12 tim soi day chuyen trong vu nguoi phu nu bi sat hai cuop tai san dspl 1
    Quyết định truy tìm vật chứng là sợi dây chuyền. Ảnh: Công an TP.HCM

    Ngày 22/12, Thượng tá Trần Minh Nhựt, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, ký quyết định truy tìm vật chứng là một sợi dây chuyền liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 12/19 tại KP Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

    Vật chứng mà công an truy tìm là sợi dây chuyền không gắn đá, chất liệu vàng, màu trắng, trọng lượng 16.598 g và mặt dây chuyền không gắn đá, chất liệu vàng, màu trắng, trọng lượng 4,016 g.

    Đề nghị công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương, hoặc điều tra viên Hồ Long An - SĐT 0946.178.239.

    Trước đó, chiều tối 19/12, đồng nghiệp của chị T.A.T. (35 tuổi, quê An Giang) tới kiot trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thì thấy chị T. nằm úp mặt trên nệm, người không mặc quần áo. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng đã chết trước đó.

    Vào cuộc điều tra, công an xác định vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản nên đang truy bắt thủ phạm.

    Vay 25 triệu, người phụ nữ phải trả gần 900 triệu đồng

    Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Quách Đức Anh (26 tuổi, ở quận Lê Chân) và Đinh Văn Linh (20 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

    Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2021, do cần tiền gấp nên chị V.T.D. (29 tuổi, ở quận Ngô Quyền) vay của nhóm Đức Anh 25 triệu đồng, trả góp trong 28 ngày, mỗi ngày một triệu đồng.

    Trước khi cho vay tiền, Đức Anh yêu cầu chị V.T.D. viết giấy vay nợ, chụp ảnh căn cước, sổ hộ khẩu và chỉ dẫn nhà đang ở.

    Vài ngày sau đó, Đức Anh yêu cầu chị V.T.D. phải đóng đủ tiền, nếu trả sau 17h hằng ngày sẽ bị phạt 50% tiền còn thiếu. Nếu nộp tiền sau 21h30 mỗi ngày thì bị phạt bằng cả số tiền thiếu. Còn chậm đến ngày hôm sau, thì phải nộp gấp 2 lần số tiền thiếu hôm trước. Nếu chậm 2 ngày trở lên thì bị phạt phải đóng tiền lại từ đầu.

    Sau 1,5 năm, với số tiền vay ban đầu là 25 triệu đồng, Đức Anh và Linh tính tổng nợ gốc, tiền phạt và tiền lãi đối với chị V.T.D. là gần 900 triệu đồng.

    Cơ quan công an cho biết, chị D. đã trả cho các đối tượng gần 600 triệu đồng, còn thiếu 320 triệu đồng và tiếp tục bị các đối tượng bắt nợ. Bị dồn vào đường cùng, chị V.T.D. đã làm đơn tố giác tới cơ quan công an.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai còn cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất "cắt cổ". Các đối tượng trên đã cho các con nợ vay dưới 2 hình thức "họ góp" với mức lãi suất từ 156%-608%/năm và "lãi nằm" với mức lãi suất 365%/năm.

    Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng, Quách Đức Anh từng có 2 tiền án về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

    Bắt hai nguyên cán bộ công an ở Trà Vinh

    Ngày 23/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam Võ Trung Hiếu (37 tuổi, quê huyện Mang Thít, Vĩnh Long), nguyên cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

    Đồng thời cơ quan CSĐT cũng bắt giam ông Trương Văn Tùng (50 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Theo Công an tỉnh Trà Vinh, trong 4 tháng đầu năm 2022, ông Võ Trung Hiếu, được giao nhiệm vụ làm kế toán, quản lý công tác thu, chi liên quan các nguồn kinh phí của đơn vị.

    Tuy nhiên, ông Hiếu không thực hiện đúng các quy định pháp luật về tài chính, kế toán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình được giao quản lý tiền mặt đã tự ý chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí do Công an tỉnh và UBND huyện cấp cho Công an huyện phục vụ công tác.

    Số tiền nói trên ông Hiếu dùng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, ông Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội.

    Còn ông Trương Văn Tùng – nguyên Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần đã có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản 588 triệu đồng của một người phụ nữ, để sử dụng vào mục đích cá nhân.

    Quá trình làm việc Trương Văn Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-24-12-tim-soi-day-chuyen-trong-vu-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-cuop-tai-san-a561353.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan