+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/6: Gã đàn ông phóng hỏa khiến 2 phụ nữ tử vong khai gì?

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/6/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/6/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Gã đàn ông phóng hỏa khiến 2 phụ nữ tử vong khai gì?

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 24 6 ga dan ong phong hoa khien 2 phu nu tu vong khai gi
    Hiện trường vụ cháy khiến 2 người phụ nữ chết tại chỗ - Ảnh: TTO

    Ngày 23/6, Công an tỉnh Bình Phước cho hay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Nhi - 56 tuổi, huyện Bù Gia Mập - để điều tra về vụ 2 người phụ nữ chết cháy trong nhà, người đàn ông nằm bất động cạnh chai thuốc trừ sâu.

    Nhi là người đàn ông uống thuốc trừ sâu trong vụ án trên. Sau khi được các bác sĩ cứu sống, ông đã đầu thú và khai nhận hành vi phóng hỏa khiến vợ và chị vợ tử vong.

    Về nguyên nhân vụ việc, ông Nhi khai đã xảy ra mâu thuẫn với vợ từ lâu. Gần đây vợ của ông Nhi sang hết giấy tờ vườn rẫy cho con và còn muốn đuổi ông đi khỏi nhà, ra đi với 2 bàn tay trắng.

    Ngoài ra ông khai nhiều lần bị vợ đánh đập, thậm chí bị vợ hăm dọa kêu người thân và xã hội đen đến xử khiến Nhi áp lực gây ra vụ án trên (!?).

    Khoảng 3h10 sáng 16/6, công an nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại nhà bà Trần Thị Ngọc Vân (52 tuổi, vợ ông Nhi) kèm tiếng la hét.

    Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường cứu hỏa nhưng ngọn lửa đã được người dân dập tắt. Cửa nhà khóa trái bên trong, gọi cửa không ai trả lời nên lực lượng chức năng buộc phá cửa.

    Khi vào nhà, lực lượng chức năng phát hiện ông Nhi nằm bất tỉnh dưới nền phòng khách, bên cạnh có 1 chai thuốc trừ sâu. Kiểm tra phòng ngủ, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 người phụ nữ cháy sém, đồ đạc trong phòng bị thiêu rụi.

    Bước đầu xác định nạn nhân là bà Vân và bà Trần Thị Ngọc Tùng (53 tuổi, ngụ Quảng Nam, chị ruột của bà Vân). Riêng ông Nhi được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

    Hai nhóm người hỗn chiến ở Đà Nẵng do mâu thuẫn

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 24 6 ga dan ong phong hoa khien 2 phu nu tu vong khai gi 2
    Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Sáng 23/6, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang trích xuất hình ảnh camerra và truy bắt những người liên quan vụ hỗn chiến chiều 22/6, tại đường Đỗ Quang.

    Nhóm thứ nhất gồm Trà Huy Trí (52 tuổi), Trà Hưng Thọ (26 tuổi, cùng trú đường Hoàng Diệu); cháu của Trí (chưa rõ lai lịch) và khoảng 4 người khác.

    Nhóm thứ hai gồm Lê Đắc Hiếu (27 tuổi); Mai Xuân Trí (thường gọi là Siêng, 26 tuổi, cùng trú trên đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

    Theo điều tra ban đầu, ngày 19/6, Trí bị 2 thanh niên đánh gây thương tích ở vai và đầu. Tiếp đó, ngày 21/6, Trí và con là Trà Hưng Thọ đến nhà của Mai Xuân Trí (trú quận Hải Châu) gây gỗ đánh nhau.

    Chiều 22/6, lúc Hiếu và Mai Xuân Trí đang ngồi nhậu tại quán trên đường Nguyễn Hoàng, thì bị Trà Hưng Trí và Trà Hưng Thọ đến gây gỗ, nhưng cả 2 bỏ chạy được.

    Sau đó, Hiếu và Trí đi xe máy đem theo hung khí đến đường Đỗ Quang để đánh lại thì bị nhóm của Trà Huy Trí, Trà Huy Thọ dùng hung khí đánh trả.

    Vụ hỗn chiến làm Lê Đắc Hiếu và Trà Huy Trí bị chấn thương vùng đầu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng; Trà Hưng Thọ bị thương ở tay, sau khi sơ cứu ở Bệnh viện Hải Châu xong thì bỏ trốn và Mai Xuân Trí bị thương tích ở ngón tay.

    Nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Trung tiếp nhận thông tin có 2 nhóm thanh niên gây rối, đánh nhau tại đường Đỗ Quang, nên báo cáo cấp trên, đồng thời cử nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

    Thấy lực lượng chức năng, những người nói trên bỏ chạy. Cảnh sát thu giữ 2 xe máy, 1 khẩu súng bắn bi nhựa, màu đen; 1 ba chĩa, 1 bình xịt hơi cay và 2 dao tự tạo.

    Công an Vĩnh Long phá chuyên án ma túy, thu giữ nhiều súng và chất nổ

    Ngày 23/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ Phạm Anh Nhựt ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm.

    Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, Nhựt bị tình nghi tàng trữ, buôn bán ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí. Qua công tác bám địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, sau đó xác lập chuyên án triệt phá.

    Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc và Trung tá Ngô Đức Thắng - Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long - trực tiếp chỉ đạo. Chuyên án do Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm Trưởng ban.

    Chiều 22/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng với Công an huyện Vũng Liêm, bất ngờ kiểm tra nhà riêng của Nhựt ở xã Trung Hiếu và bắt giữ đối tượng.

    Quá trình khám xét, nhà chức trách đã thu giữ số lượng tang vật nghi ma túy, gồm: 17 gói chứa viên tinh thể, viên nén màu hồng, xanh, có tổng trọng lượng trên 116 gam. Đồng thời thu giữ thêm 3 khẩu súng (2 ngắn, 1 dài) 1 quả kim loại màu cam (giống quả nổ), 21 viên kim loại màu vàng (hình viên đạn).

    Bắt vụ tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy

    Vào lúc 19h30 tối 22/6, tại Km2 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa phận khối 1, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng trinh sát Công an huyện Hướng Hóa đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Đức Thành (SN 1994, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 200 viên MTTH.

    Khám xét nhà ở của Thành tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ khoảng 0,5kg MTTH (ketamin) và 1kg MTTH dạng MDMA (thuốc lắc).

    Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hướng Hóa điều tra, xử lý.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-24-6-ga-dan-ong-phong-hoa-khien-2-phu-nu-tu-vong-khai-gi-a541975.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan