+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/3/2020: Điều tra vụ sư trụ trì và người làm công quả tử vong tại chùa

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Điều tra vụ sư trụ trì và người làm công quả tử vong tại chùa

    Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Vào khoảng 17h ngày 23/3, nhiều người dân phát hiện sư trụ trì chùa Quảng Ân là Đại đức Thích Nguyên L. (tên thật là Tạ Văn S.) cùng bà Nguyễn Thị Bảo Y., một người làm công quả bị đâm tử vong trong chùa Quảng Ân, đóng tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

    Ngoài 2 nạn nhân trên, bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ của nạn nhân Y.) là một phật tử, đồng thời là người nấu ăn của ngôi chùa này cũng bị thương rất nặng, được người dân chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án.

    Rất đông người dân hiếu kỳ trên địa bàn cũng đến theo dõi vụ việc.

    Hiện, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để truy tìm hung thủ.

    Đang mang xe máy đi tiêu thụ, tên trộm bị bắt giữ

    Ngày 24/3, Thiếu tá Nguyễn Quang Tùng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ Phòng CSGT Công an TP.Lạng Sơn, cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm trộm cắp xe máy.

    Cụ thể, vào ngày 23/3, đội nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy 12K9-6664 tại địa bàn xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. Sau đó tại đường thuộc xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tổ tuần tra của đội phát hiện một thanh niên chạy xe máy không có biển số nhưng màu sơn, nhãn hiệu giống như xe bị mất cắp nên truy đuổi và bắt giữ.

    Qua đấu tranh khai thác người bị bắt tên Đinh Khánh Ngọc (34 tuổi, trú tại Quảng Ninh) khai sau khi trộm xe đã tháo biển số, trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

    Cũng theo Thiếu tá Tùng, Ngọc nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Ngọc cho Công an huyện Chi Lăng xử lý theo thẩm quyền.

    Tạm giữ 200.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

    Số khẩu trang công an thu giữ. Ảnh: VTC News 

    Chiều 24/3, Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ, tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc trên 200.000 khẩu trang không nhãn mác.

    Trước đó, khoảng 8h ngày 22/3, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân (BĐBP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn An Ninh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thì phát hiện ông N.T.T (SN 1968, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đang bốc hàng lên xe container BKS 29H-224.46 có nhiều nghi vấn.

    Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 69 thùng carton, chứa 207.000 chiếc khẩu trang loại 4 lớp nhưng không có nhãn mác.

    Lực lượng BĐBP lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng để điều tra, lập biên bản xử lý theo quy định.

    Trước đó, ngày 21/3, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng cũng tạm giữ lô hàng gồm 10.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc, nghi vấn về chất lượng.

    Khởi tố thêm tội danh với bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng tại Huế

    Ngày 24/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Quang Huy Phương (37 tuổi) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

    Trước đó, Phương đã bị cơ quan điều tra khởi tố 2 tội Hiếp dâm và Cố ý gây thương tích.

    Theo hồ sơ, sáng 17/9/2019, Phương (bác sĩ da liễu ở Bệnh viện Trung ương Huế) nhờ một đồng nghiệp kêu chị D.H.T.T (24 tuổi, điều dưỡng cùng cơ quan với Phương) mang một liều thuốc làm đẹp đến căn hộ của anh ta ở khu tập thể Đống Đa.

    Khi chị T. mang thuốc đến, Phương chốt cửa lại. Tại đây, bị can dùng vũ lực để hiếp dâm và đánh đập nữ điều dưỡng.

    Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bầm tím vùng mặt.

    Nhận đơn tố cáo, ngày 22/9, cơ quan điều tra đã đưa chị T. đi giám định thương tích và lấy lời khai. Công an cũng triệu tập bác sĩ Phương nhưng người này không đến.

    3 ngày sau, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi bị can, bắt tạm giam Phương để tiếp tục điều tra mở rộng.

    Sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ Phương. Hai ngày sau, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế yêu cầu làm rõ vụ việc.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2532020-dieu-tra-vu-su-tru-tri-va-nguoi-lam-cong-qua-tu-vong-tai-chua-a316701.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan