+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/4/2020: Hé lộ lời khai của “bà trùm” tín dụng đen 67 tuổi

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hé lộ lời khai của “bà trùm” tín dụng đen 67 tuổi

    Đối tượng Nguyễn Thị Bích tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ Đô 

    Ngày 24/4, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích (67 tuổi, trú ở 33/40/191 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi cho vay tín dụng đen.

    Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Bích khai nhận đã có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao để kiếm lời từ 10 năm trước. Những người mà bà cho vay thường là những người có quen biết hoặc là hàng xóm trong đó đa số đều là lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ. Khi cho vay tiền, con nợ phải viết giấy vay tiền thể hiện rõ ngày vay, số tiền vay và ký xác nhận vào 1 quyển sổ.

    Bên cạnh đó, bà Bích sẽ điều chỉnh lãi suất, hình thức vay tùy theo mức độ quen biết, mức lãi dao động từ 2.000-10.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Bà Bích thường thu tiền lãi theo ngày hoặc theo tháng tại trước cửa số nhà 92 Lê Lợi (phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hoặc tại nhà riêng.

    Điều đáng nói, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều người lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ phải tạm dừng hoạt động, không có nguồn thu nên không đóng được tiền tiền lãi. Bà Bích đã cho một số đối tượng xã hội đến đốc thúc, đe dọa, thậm chí đổ chất bẩn uy hiếp tinh thần “con nợ” phải trả lãi đúng hẹn.

    Khám xét nơi ở của bà Bích, cơ quan Công an còn thu giữ được nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hàng trăm giao dịch vay mượn, cầm cố với lãi suất cao.

    Điển hình như chị Lương Thị Kim P., ở chung cư 6 tầng Lê Lợi, vay của Bích 60 triệu đồng với lãi suất 3 nghìn đồng/1 triệu/1ngày. Hay chị Nguyễn Thị T, ở Lê Lợi, vay 5 triệu đồng với hình thức vay họ góp trong vòng 40 ngày. Hàng ngày chị T phải đóng 150 nghìn đồng cho bà Bích và đã trả hết số tiền trên.

    Ngày 22/4, chị T lại đến tìm Bích để vay 18 triệu đồng với lãi suất 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày và đã viết giấy nợ. Chị Nguyễn T., cũng ở Lê Lợi, cũng vay của bà Bích nhiều lần, dưới hình thức vay họ góp số tiền 10 triệu đồng, mỗi ngày phải trả 300 nghìn đồng trong vòng 40 ngày.

    Nhân viên bệnh viên bán hàng nghìn bộ quần áo phòng dịch giả

    VKSND TP.Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội, đối với bị can Hoàng Văn Tới (sinh năm 1989, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Hoàng Văn Tới là nhân viên Khoa Khám bệnh của một bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ năm 2010 đến nay.

    Đây là bị can thứ 4 bị khởi tố trong vụ án Công ty Đức Anh bị phát hiện buôn bán, làm giả hàng nghìn bộ trang phục y tế phòng dịch.

    Đây là bị can thứ 4 bị khởi tố trong vụ án Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (Công ty Đức Anh), địa điểm kinh doanh số 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) bị phát hiện buôn bán, làm giả hàng nghìn bộ trang phục y tế phòng dịch.

    Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố Trương Thị Bình (38 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ y tế Đức Anh) và 2 người khác về tội danh trên.

    Theo điều tra ban đầu, năm 2019, Tới đến cửa hàng của Công ty Đức Anh để mua máy móc nên quen biết bà Bình. Sau nhiều lần trò chuyện, bà Bình thỏa thuận với Tới tìm nguồn hàng trang phục y tế phòng chống dịch để mua bán.

    Tháng 1/2020, Bình nói với Tới là cần nguồn hàng bộ trang phục y tế phòng dịch để bán. Hoàng Văn Tới nói để liên hệ mua và bán lại cho Bình.

    Sau đó, Tới mua 4.000 bộ trang phục gồm quần áo bảo hộ, găng tay, kính qua mạng xã hội sau đó bán lại cho bà Bình.

    Trong tháng 2, nam nhân viên bệnh viện tiếp tục giao dịch với Bình 8.000 sản phẩm tương tự. Đây đều là hàng trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc.

    Sau khi mua của Tới, Bình chỉ đạo nhân viên in nhãn mác và đóng gói gần giống sản phẩm chính hãng rồi tuồn ra thị trường.

    Ngày 8/4, Cảnh sát kinh tế Hà Nội kiểm tra xe tải chở hàng nghìn trang phục, thiết bị phòng chống dịch bệnh và phát hiện số hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ.

    Từ lời khai người liên quan, cơ quan chức năng khám xét trụ sở Công ty Đức Anh ở quận Đống Đa.

    Vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Triệt phá sới bạc "khủng" vùng ven TP.HCM


    Các đối tượng thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 27 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Theo đó, qua quá trình theo dõi, chiều ngày 20/4, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang hàng chục người dân tụ tập đánh bạc tại căn nhà không số nằm trên đường Nguyễn Thị Kiều (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM).

    Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã khống chế 42 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào 3 lá tính điểm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 140 triệu đồng cùng nhiều tang vật dùng để tổ chức đánh bạc.

    Theo lời khai của các đối tượng, sòng bạc này do Nguyễn Hùng Cường (tự Hùng Mọi) tổ chức. Tuy hiên, Cưỡng không xuất hiện tại tụ điểm cờ bạc mà điều hành từ xa.

    Cường thuê chị ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh (SN 1979); Ngô Minh Tâm (tự Mon, SN 1991); Nguyễn Phước Đức (SN 2003); Vũ Văn Trường (SN 2000); Lê Minh Tân (SN 1990, cùng ngụ TP.HCM) làm nhiệm vụ thu xâu của con bạc.

    Cường ra quy ước thu xâu 10.000-20.000đồng/ván thắng đối với tụ con hoặc thu 3 ván thằng liên tiếp với số tiền 80.000-100.000 đồng. Đối với nhà cái, tụ thắng lớn (trên 7 tụ con) sẽ thu xâu từ 30.000-100.000 đồng hoặc lấy trên số tiền thắng (thắng 1 triệu thu xâu 20.000-50.000 đồng).

    Trung bình, mỗi ngày tiền xâu thu được khoảng 10-20 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí, Cường thu lợi khoảng 3-5 triệu đồng.

    Tại thời điểm công an đột kích, tại đây có 2 sòng, quy tụ tổng cộng 42 người. Trong số người này có 12 đối tượng là giang hồ có máu mặt, có nhiều tiền án, tiền sự.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng và xử lý.

    Hai người đàn ông trồng cần sa trong vườn nhà

    Sáng 24/4, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết đã xử phạt hành chính tổng cộng 7 triệu đồng đối với Tống Quốc Nam (40 tuổi) và Trịnh Văn Khang (35 tuổi, cùng ngụ tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) vì trồng cần sa trái phép.

    Trước đó, Công an huyện U Minh Thượng phối hợp với Công an xã An Minh Bắc đến kiểm tra vườn nhà của ông Nam thì phát hiện trong vườn có trồng 86 cây cần sa (cao từ khoảng 1,5m, tổng trọng lượng 37kg).

    Kiểm tra vườn nhà của ông Khang, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 73 cây cần sa tươi và gốc khô, ngù khô (hay gọi đọt non phơi khô) với tổng trọng lượng gần 43kg.

    Bước đầu, tại cơ quan công an, cả 2 người đàn ông đều khai trồng cần sa để dành cho gia cầm ăn chống bệnh.

    Công an huyện U Minh Thượng ra quyết định xử phạt Nam và Khang mỗi người 3,5 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm. Công an tịch thu toàn bộ tang vật để tiêu hủy.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2542020-he-lo-loi-khai-cua-ba-trum-tin-dung-den-67-tuoi-a320906.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan