+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/9/2020: Thông tin mới vụ chủ quán nướng ở Bắc Ninh bắt cô gái quỳ xin lỗi

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/9/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/9/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin mới vụ chủ quán nướng ở Bắc Ninh bắt cô gái quỳ xin lỗi

    Nguyễn Văn Thiện tại cơ quan công an. 

    Ngày 25/9, thông tin từ TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiện, Lăng Văn Vân trong vụ án chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt cô gái quỳ xin lỗi sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại Nhà văn hóa khu 9, phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh) vào sáng 2/10.

    Trước đó, Viện KSND TP Bắc Ninh hoàn tất cáo trạng và ra quyết định truy tố các bị can Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, trú phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (27 tuổi, trú huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội "Làm nhục người khác"quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 155 Bộ luật hình sự.

    Cáo trạng vụ án trên đã được chuyển sang TAND TP Bắc Ninh để xét xử.

    Hàng trăm cảnh sát phá trường gà quy mô khủng trên đại lộ Võ Văn Kiệt

    Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) đã phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ phá sòng bạc khủng trên địa bàn quận 6.

    Cụ thể, chiều cùng ngày, khoảng 200 cảnh sát của nhiều đơn vị thuộc Công an TP.HCM đột kích vào một sới bạc tại khu đất trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6.

    Theo Công an TP.HCM, tại thời điểm các trinh sát đột kích trường gà có rất nhiều người đang tham gia đá gà ăn tiền.

    Lực lượng chức năng đã khống chế tại chỗ 180 người. Một số khác nháo nhào tháo chạy ra đại lộ Võ Văn Kiệt cũng bị cảnh sát vây bắt. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

    Được biết đây là tụ điểm đá gà ăn tiền, được cảnh giới nghiêm ngặt và rào vây bằng nhiều lớp tôn.

    Do hiện trường vụ việc xảy ra ngay mặt tiền đường Võ Văn Kiệt nên có rất đông người dân, người đi đường tụ tập theo dõi. Lực lượng CSGT đã tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông ở khu vực trên.

    Hiện vụ việc đang được Công an TP HCM tiếp tục làm rõ, đấu tranh để xác định vai trò kẻ chủ mưu.

    Nam thanh niên tăng ga tông trúng CSGT tại Yên Bái

    Đối tượng Nguyễn Bá Hiếu. 

    Ngày 25/9, Công an TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đang tạm giữ Nguyễn Bá Hiếu (18 tuổi, quê Phú Thọ) để làm rõ việc điều khiển xe máy tông Thượng sĩ Vũ Trung T. bị thương.

    Vụ việc xảy ra vào 15h45 ngày 24/9, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Yên Ninh, thuộc tổ 4, phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái thì phát hiện Nguyễn Bá Hiếu điều khiển xe mô tô BKS 19N1-283.23 di chuyển hướng từ bệnh viện Sản nhi tỉnh về trung tâm TP.Yên Bái có dấu hiệu vi phạm luật Giao thông đường bộ. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

    Tuy nhiên, đối tượng đã bất chấp hiệu lệnh điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào tổ công tác khiến Thượng sĩ Vũ Trung T., cán bộ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái bị thương nặng.

    Ngay sau đó tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng. Đồng thời đưa chiến sĩ CSGT vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu. Sức khỏe của anh đã ổn định.

    Cô lấy xà beng phá két sắt trộm hơn 1 tỷ đồng nhà cháu họ

    Ngày 25/9, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ Đỗ Được Chung (31 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

    Trước đó, khoảng 8h ngày 23/9, Công an huyện Thanh Liêm nhận được trình báo của gia đình chị Phạm Thị Q. (trú tại Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) bị kẻ gian đột nhập, cậy phá két sắt lấy đi số tiền khoảng 630 triệu đồng và hơn 9 cây vàng. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng hơn 1 tỷ đồng.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự vào cuộc điều tra.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam đã xác định Đỗ Được Chung (SN 1989, trú ở tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này có quan hệ họ hàng với gia đình bị hại.

    Sau khi triệu tập đối tượng, qua công tác đấu tranh, Chung khai, sáng 22/9, Chung sang chơi ở nhà chị Q.. Thấy người lớn đi vắng, nhà chỉ có 2 bé gái gọi Chung là cô họ nên Chung nảy sinh ý định trộm cắp.

    Để dụ 2 cháu bé ra ngoài, Chung lấy một số điện thoại khác nhắn tin vào số điện thoại của mình với nội dung thông báo các cháu đi nhận quà.

    Khi chỉ còn một mình, người phụ nữ dùng thanh kim loại đục phá két sắt, trộm hơn 600 triệu đồng và 9 cây vàng của gia chủ và mang về nhà cất giấu.

    Khám xét nơi ở của Đỗ Dược Chung, cơ quan chức năng thu giữ 525 triệu đồng và 9 cây vàng liên quan vụ án.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2692020-thong-tin-moi-vu-chu-quan-nuong-o-bac-ninh-bat-co-gai-quy-xin-loi-a340317.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan