+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2019: Bắt nữ nghi phạm sát hại chủ thầu xây dựng lúc rạng sáng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2019. Cập nhật tin pháp luật mới ngày 27/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10/2019. Cập nhật tin pháp luật mới ngày 27/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt nữ nghi phạm sát hại chủ thầu xây dựng lúc rạng sáng

    Đinh Thị Then tại cơ quan công an - Ảnh: Báo giao thông

    Chiều 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang bắt giữ Đinh Thị Then (30 tuổi, trú xã Hồng Du, huyện Ninh Giang) để điều tra hành vi Giết người.

    Nạn nhân được xác định là ông Bùi Ngọc Thành (40 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa, Ninh Giang).

    Tại cơ quan điều tra nữ nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 5h30 ngày 24/10, chị đã đi xe máy đến nhà ông Thành.

    Sau khi lời qua tiếng lại, Then rút dao hoa quả ra đâm vào ngực ông Thành nhiều nhát. Nạn nhân bỏ chạy ra tới vườn thì gục ngã. Sau khi phát hiện sự việc, mọi người đã đưa ông đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    Gây án xong nữ nghi phạm về nhà mẹ ruột ở xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang) lẩn trốn trước khi bị cảnh sát bắt.

    Theo chính quyền địa phương, ông Thành làm nghề cai thầu xây dựng, đã có vợ và 3 người con.

    Kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội

    Đối tượng Trương Viết Công Hoàn bị truy nã đặc biệt - Ảnh: Báo giao thông

    Ngày 26/10, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa và Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã phối hợp bắt giữ đối tượng Trương Viết Công Hoàn (sinh năm 1990, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Hoàn là đối tượng đang bị Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích.

    Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h30 ngày 30/1, do mâu thuẫn cá nhân Hoàn mang theo dao đến quán bi-a Galaxay (tại tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê) chém nhiều nhát vào vùng vai phải, vùng cổ tay, bàn tay trái và chân trái của anh T. (sinh năm 1994, cùng trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê). Hậu quả, khiến anh T. bị thương nặng, được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Kết quả giám định, anh T. tổn thương 50% sức khỏe.

    Gây án xong Hoàn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã bị can đối với Hoàn về tội cố ý gây thương tích.

    Hiện, Công an quận Đống Đa đã bàn giao Trương Viết Công Hoàn cho Công an huyện Hương Khê để tiếp tục xử lý theo quy định.

    “Nữ quái” gây ra vụ trộm 9 dây chuyền của học sinh tiểu học

    Đối tượng Liên - Ảnh: Công an nhân dân

    Ngày 26/10, Công an thị xã Sơn Tây cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại một trường tiểu học trên địa bàn.

    Trước đó, ngày 2/10, Công an thị xã Sơn Tây nhận được trình báo của người dân về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Trường Tiểu học Quang Trung.

    Theo đó, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng che kín người đi xe máy vào sân trường, tiếp cận lần lượt 9 học sinh ở hành lang các lớp.

    Lúc này đối tượng tỏ ra thân thiện, hỏi các cháu về tên, địa chỉ, lớp học rồi lợi dụng lúccác cháu mất tập trung đã lấy dây chuyền trên cổ.

    Xác định vụ việc gây hoang mang cho phụ huynh học sinh, ảnh hưởng đến môi trường học tập, Công an thị xã Sơn Tây đã tập trung các lực lượng khẩn trương tổ chức điều tra, truy tìm tung tích thủ phạm.

    Ngày 24/10, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Liên (SN 1979, trú tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

    Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Liên thừa nhận là người trộm cắp 9 dây chuyền của các cháu học sinh. Khi vào trường để trộm cắp, Liên đã đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng che kín người để tránh bị phát hiện. Theo hồ sơ, “nữ quái” này đã có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Bắt tạm giam hai Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô

    Bắt tạm giam hai Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô - Ảnh: VOV

    Ngày 27/10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường đại học Đông Đô.

    Quá trình điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 25/10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ Luật hình sự năm 2015 đối với các bị can, gồm: Trần Kim Oanh, sinh năm 1978; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô và Lê Ngọc Hà, sinh năm 1978; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.

    Cùng ngày, sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà.

    Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

    Quỳnh Chi (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-27102019-bat-nu-nghi-pham-sat-hai-chu-thau-xay-dung-luc-rang-sang-a298472.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan