+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/5/2020: Tóm gọn 2 tên cướp tài sản sau 2 giờ gây án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/5/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/5/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tóm gọn 2 tên cướp sau 2 giờ gây án


    Công an tiến hành bắt giữ 2 tên cướp tài sản. Ảnh: VOV 

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 26/5, Công an an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị H., thường trú ở bản Long Phú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu về việc mình bị khống chế cướp tài sản.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mộc Châu đã chia thành các tổ công tác để chốt chặn các ngả đường, truy theo các dấu vết nóng để truy bắt đối tượng. Đến hơn 12h cùng ngày, 2 đối tượng gây án đã bị bắt.

    Các đối tượng bị bắt là Lâm Văn Mẫn, sinh năm 1978, trú tại Tiểu khu Trung Tâm, xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ và Nguyễn Duy Thuật, sinh năm 1979, Trú tại bản Long Phú, xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu.

    Mẫn và Thuật là 2 đối tượng nghiện ma túy, trong đó đối tượng Thuật đã có 3 tiền án về tội buôn bán ma túy. Sau khi ra trại, Thuật không hoàn lương mà tìm lại con đường nghiện ngập. Do thiếu tiền để mua ma túy, 2 đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch cướp tài sản.

    Theo khai nhận, vào khoảng 10h ngày 26/5, quan sát thấy có bà Nguyễn Thị H. đang làm nương một mình, Thuật ngồi canh gác cảnh giới cho Mẫn lao vào dùng gậy đập vào lưng, sau đó khống chế dùng dây trói bà Hoa lại cướp đi 24,8 triệu đồng.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Nghịch tử cầm dao đuổi đánh cha tại Bình Định

    Ngày 26/5, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho hay đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Trí (27 tuổi, ngụ phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Cụ thể, tối 25/5, Nguyễn Trung Trí tổ chức nhậu tại nhà với một số người, trong đó có cha mình là Nguyễn Văn Trung (50 tuổi). Trong lúc nhậu, hai cha con Trí xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trí cầm dao vừa đuổi chém cha mình vừa la hét náo loạn cả khu phố.

    Khi Công an phường Trần Quang Diệu đến giải quyết, Trí chửi bới, có thái độ thách thức lực lượng công an. Trong khi công an đang làm việc, Trí lao vào đánh bị thương một cán bộ công an. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Trí khai do sử dụng bia rượu nên không kiểm soát bản thân.

    Tạm giữ nhân viên bảo vệ trộm hàng chục chai rượu mang đi bán

    Đối tượng Lê Minh Quang. Ảnh: An ninh Thủ đô 

    Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang tiến hành tạm giữ Lê Minh Quang (SN 1980, trú tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

    Trước đó, vào tối 16/5, anh K.V.T, là nhân viên kho của 1 Công ty có trụ sở ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, sai khi kiểm kê hàng đã phát hiện bị mất nhiều chai rượu các loại, lập tức thông báo cho giám đốc biết.

    Phía Công ty đã chủ động làm việc và buộc Lê Minh Quang - nhân viên bảo vệ phải thừa nhận đã trộm cắp số chai rượu trên, rồi đem bán hơn hơn 45 triệu đồng.

    Ngày 23/5, Quang đã đến Công an phường Trần Hưng Đạo tự thú về hành vi trộm cắp tài sản; và khai nhận động cơ do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy lòng tham.

    Bắt giữ đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy "nước biển" tại Huế

    Công an TP.Huế tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ đối tượng Ngô Xuân Đạt (thường gọi là Bom) 31 tuổi, trú 8/24 Lê Huân, thành phố Huế về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Trước đó, qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế xác định Ngô Xuân Đạt có nhiều biểu hiện mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Sau quá trình theo dõi, vào khoảng 14h40 ngày 22/5, tại số 112B Thạch Hãn, thành phố Huế, Ban chuyên án bất ngờ bắt quả tang Đạt và thu giữ trên người đối tượng 3 viên là ma túy.

    Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng tại số 8/24 Lê Huân, lực lượng công an thu giữ 306 viên nén có trọng lượng hơn 110 gam, 19 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 895 gam và 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari, đều là chất ma túy.

    Theo đó, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1kg ma túy các loại. Trong đó, các lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari là chất ma túy mới, được các đối tượng nghiện ma túy thường gọi là "nước biển", khi sử dụng có "độ phê" nhanh, mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên loại ma túy này được phát hiện tại địa bàn thành phố Huế.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2752020-tom-gon-2-ten-cuop-tai-san-sau-2-gio-gay-an-a324807.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan