+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/12/2018: Cô gái 29 tuổi sắp lấy chồng bị tạt axit hỏng hai mắt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô gái 29 tuổi sắp lấy chồng bị tạt axit hỏng hai mắt

    Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang phối hợp các cơ quan chức năng, điều tra làm rõ vụ chị Đ.N.N. (29 tuổi, ngụ xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) đi xe máy trên đường bị tạt axit làm hủy hoại khuôn mặt và hỏng hai mắt.

    Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 8h45 sáng 25-12, chị Đ.N.N. đang đi xe máy trên đoạn đường thuộc ấp Bàu Chứa (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) thì có một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đi xe máy từ phía sau, chạy ngang qua xe của chị N. tay cầm ca nhựa chứa hóa chất, tạt vào mặt của chị N. rồi tẩu thoát.

    Chị N. dừng xe bên đường, nằm quằn quại, ôm mặt đau đớn và được người dân đưa chị đi Bệnh viện đa khoa Củ Chi cấp cứu. Sau đó, chị N. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục cấp cứu, điều trị.

    Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Củ Chi và các cơ quan chức năng, có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, công an thu giữ một ca nhựa màu đỏ, bên trong còn một ít nước có những đặc tính giống axit.

    Chiều 27/12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Lê Văn Lộc, Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, xác nhận bệnh nhân Đ.N.N. bị phỏng axit do người khác tạt vào vùng mặt.

    Bệnh nhân vào viện lúc 9h30 sáng 25/12, đã được tuyến trước xử trí pha loãng nồng độ axit trên da và trên mắt. Đánh giá ban đầu thì bệnh nhân bị phỏng 5% độ 2, độ 3 ở mặt, cổ, rải rác và trong đó có 1% ở mắt.

    Hai mắt bệnh nhân được chẩn đoán phỏng kết, giác mạc mắt độ 2, độ 3. Đánh giá ban đầu, tổn thương giác mạc mắt là nặng, hai mắt có giác mạc đục, nhiều khả nặng bị mù nếu tổn thương xâm lấn sâu hơn.

    Phát hiện ô tô “hết đát” chở hơn 1 tấn pháo lậu

    Đối tượng bị tạm giữ cùng hơn 1 tấn pháo lậu - Ảnh: Dân trí

    Ngày 27/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông vừa bắt giữ phương tiện chở hơn 1.000 kg pháo lậu.

    Khoảng 2h45, trên Quốc lộ 9 thuộc địa phận thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, khám xét phương tiện ô tô tải BKS 74D-000.88 do Lê Văn Chung (SN 1988, trú tại thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà.

    Khi phát hiện lực lượng chức năng, lái xe đã mở cửa và nhảy khỏi xe bỏ chạy, nhưng vẫn bị khống chế, bắt giữ.

    Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 772 hộp pháo, với tổng trọng lượng 1.086,9 kg.

    Bước đầu, đối tượng khai nhận đã chở thuê cho một người không quen biết từ Tân Long (huyện Hướng Hoá) về TP Đông Hà.

    Được biết, phương tiện chở pháo lậu đã hết hạn sử dụng.

    Kẻ trộm 8 tỷ bị bắt khi ở khách sạn cùng bạn gái

    Thiện khi bị bắt giữ với số tiền hàng trăm triệu đồng và đang ở cùng bạn gái tại khách sạn - Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí

    Ngày 27/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tạm giữ hình sự Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

    Thiện là nghi phạm liên quan vụ trộm số tài sản trị giá hơn 8,3 tỷ đồng ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Người này đột nhập từ cửa sau vào nhà nạn nhân, đẩy camera quan sát ra hướng khác và phá két sắt, trộm tài sản rồi tẩu thoát.

    Từ hình ảnh camera tại hiện trường, cảnh sát đưa Thiện vào tầm ngắm. Lực lượng chức năng đã theo dấu thủ phạm đến TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên.

    Đến chiều 25/12, với sự hỗ trợ của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ được Thiện tại khách sạn trên đường Lý Thái Tổ (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Khi bị bắt, Thiện đang ở cùng bạn gái. Hàng trăm triệu đồng là tang vật của vụ án đã bị thu giữ ngay sau đó.

    Ngay trong đêm, cảnh sát đã di lý Thiện từ Kom Tum về tỉnh Vĩnh Long. Cảnh sát kêu gọi, những người liên quan đến vụ trộm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    Trước đó, chiều tối 4/12, nữ chủ nhà tại xã Bình Hoà Phước trình báo bị trộm đột nhập, lấy đi số tài sản trị giá hơn 8,3 tỷ đồng.

    Ngoài số tài sản nạn nhân trình báo, cảnh sát phát hiện bên trong két sắt còn nhiều tài sản có giá trị khác. Trong phòng ngủ của nạn nhân cũng còn một số nữ trang. 2 chiếc xe SH và Air Blade để sẵn chìa khóa bên trong nhà còn nguyên, không bị mất trộm

    Căn nhà xảy ra vụ mất trộm là của thương lái buôn bán dưa, có 6 camera gắn quan sát trong và ngoài. Camera an ninh phía trước cổng ngôi nhà ghi hình một thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay đi vào bấm chuông. Sau đó, người này nhanh chóng rời đi.

    Bên trong nhà, camera an ninh ghi lại cảnh một thanh niên khác đột nhập bằng cửa sau.

    Tên cướp đâm trọng thương nạn nhân khi bị truy đuổi

    Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội khởi tố Đặng Hồng Phương (48 tuổi), Phạm Ngọc Anh (47 tuổi) và Đặng Minh Phú (40 tuổi) tội Cướp giật tài sản.

    Theo nhà chức trách, sáng 23/9, Phương đèo Ngọc Anh đi xe máy bám theo cô gái trên đường Trần Thái Tông và giật điện thoại. Trên đường chạy trốn, chúng va chạm với người đi đường, bị ngã. Nạn nhân xông tới giữ lại thì bị Ngọc Anh đâm trúng cổ, tổn hại 72% sức khỏe.

    Ngày 20/12, Phương bị bắt khi cùng với Phú vừa thực hiện một vụ cướp giật. Ngọc Anh bị Công an quận Nam Từ Liêm giữ trong vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Theo cảnh sát, riêng ngày 201/12, Phương và Phú đã cướp giật hai chiếc điện thoại ở phố Ngụy Như Kon Tum và ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn.

    Phương khai ngoài cùng với Ngọc Anh, anh ta và Phú đã gây ra hơn 20 vụ cướp giật trong hai tháng qua.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-28122018-co-gai-29-tuoi-sap-lay-chong-bi-tat-axit-hong-hai-mat-a256886.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan