+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/9/2019: Điều tra vụ bênh cha, thanh niên chém gần đứt cánh tay đối thủ

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Điều tra vụ bênh cha, thanh niên chém gần đứt cánh tay đối thủ

    Theo Zing.vn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ngày 27/9 đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Cường (19 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Giết người.

    Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh. 

    Thanh niên sinh năm 2000 bị cáo buộc chém gần đứt cánh tay anh Sơn Hoàng Lai (29 tuổi, cùng ở TP Trà Vinh).

    Cảnh sát xác định cha của Cường là ông Phạm Văn Rô mâu thuẫn với anh Lai. Chiều 25/9, Lai tìm ông Rô nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát.

    Nghe tin cha bị đánh, Cường cầm hung khí đi tìm Lai. Thấy người đàn ông này trên đường, Cường lao vào chém gần đứt lìa tay trái nạn nhân.

    Sau khi gây án, nghi phạm đến trụ sở cảnh sát đầu thú.

    Khởi tố vụ án hình sự “đe dọa giết người” trên Facebook

    Theo Dân trí, ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “đe dọa giết người” để điều tra làm rõ một số nội dung được đăng tải trên trang Facebook Nguyễn Trâm và Fanpage Nguyễn Trâm - Nơ Nice coffee.

    Quyết định khởi tố vụ án của cơ quan chức năng. Ảnh: Dân trí

    Trước đó, trên trang Facebook Nguyễn Trâm và Fanpage Nguyễn Trâm - Nơ Nice coffee đã đăng tải nhiều nội dung, hình ảnh xúc phạm, vu khống, đe dọa các cá nhân, tổ chức và một số lãnh đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận nhân dân.

    Công an TP Đông Hà đã vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung liên quan. Sau khi thu thập được một số thông tin, tài liệu, trên cơ sở quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đông Hà) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “đe dọa giết người” theo điều 133, Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Công an TP Đông Hà cũng đang xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, được quy định tại điều 288, Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Trung uý Công an truy bắt tên trộm giữa đường

    Theo Công an Nhân dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h25 ngày 27/9, trước dốc Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).

    Chiếc xe tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAND

    Vào thời điểm trên, trung úy Đặng Văn Hoạt - Đội Cảnh sát hình sự Đặc Nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang trên đường đi làm cùng tổ công tác thì bất ngờ phát hiện 1 xe SH mang BKS 29E1-02555 có dấu hiệu nghi vấn, lái xe điều khiển xe không có khóa, ổ khóa có dấu hiệu bị đục, cùng lúc có 1 chiếc xe wave đi bên cạnh để đẩy xe SH.

    Ngay lập tức, Trung úy Hoạt lao theo chiếc xe SH. Thấy vậy, 2 đối tượng nam giới bỏ chạy. Khi cảm thấy tẩu thoát không nổi thì 2 đối tượng định vứt xe SH tang vật để tẩu thoát bằng xe Wave.

    Bằng kỹ năng nghiệp vụ, Trung úy Hoạt đã truy đuổi đến cùng, dùng võ thuật quật ngã 1 đối tượng dù bị chống trả quyết liệt, đối tượng còn lại bỏ xe chạy thoát.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2892019-dieu-tra-vu-benh-cha-thanh-nien-chem-gan-dut-canh-tay-doi-thu-a294800.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan