+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/6: Bé gái 8 tuổi nghi bị gã đàn ông bịt khẩu trang xông vào nhà xâm hại

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/6/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/6/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé gái 8 tuổi nghi bị gã đàn ông bịt khẩu trang xông vào nhà xâm hại

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 29 6 be gai 8 tuoi nghi bi ga dan ong bit khau trang xong vao nha xam hai
    Ảnh minh họa

    Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà nghi hiếp dâm bé gái 8 tuổi.
    Khoảng 8h sáng 27/6, bé D.T.Y.V (8 tuổi) ở nhà cùng em gái 4 tuổi tại nhà ông bà nội ở thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Lúc này, một đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang xông vào nhà hiếp dâm bé Y.V. Thấy chị gái bị tấn công, em gái chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và bảo với mọi người "chị gái bị bắt cóc".

    Khoảng 10 phút sau, hàng xóm chạy sang thì đối tượng lạ mặt đã bỏ đi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

    Một lãnh đạo UBND xã Kỳ Tây cho biết: "Bố mẹ Y.V đi làm việc ở Đài Loan, gửi hai chị em lại cho ông bà nội chăm sóc. Thời điểm xảy ra sự việc, bà nội của bé gái bị tiểu đường phải đi lấy thuốc, còn ông nội đi ra ngoài nên chỉ có hai chị em ở nhà. Kết quả kiểm tra, bé gái có dấu hiệu bị xâm hại".

    Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Đánh chết người, gọi điện báo người thân rồi nhảy cầu tự tử

    Trưa 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng của đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) khiến một người đàn ông tử vong.

    Trước đó, khoảng 11h ngày 27/6, ông Hoàng Văn Hân (SN 1975) cùng bố là ông Hoàng Văn Táo (SN 1951), trú ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân ăn cơm tại trang trại của gia đình. Lúc này, hai người đàn ông đi trên xe taxi màu vàng cam đến, trong đó có Nguyễn Văn T. (SN 1990, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) đã lao vào nhà, dùng hung khí đánh ông Hân gục tại chỗ.

    Mặc dù ông Hân được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, song đã tử vong do chấn thương sọ não.

    Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tiếp cận hiện trường, điều tra, làm rõ sự việc.

    Sau khi nhận được thông tin nạn nhân tử vong, đối tượng T. hoảng sợ, gọi điện về nhà thông báo cho người thân rồi gieo mình xuống khu vực cầu Cửa Hội (nối giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An) tự tử.

    Đến khoảng 9h ngày 28/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể T. dưới khu vực cầu Cửa Hội.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Đánh sập tụ điểm đá gà ẩn trong "ma trận" kênh rạch

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 29 6 be gai 8 tuoi nghi bi ga dan ong bit khau trang xong vao nha xam hai 2
    Một số đối tượng bị bắt trong trường gà - Ảnh: CAND

    Ngày 28/6, Công an huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá trường gà do Võ Văn Mến (SN 1985) và Huỳnh Thanh Long (SN 1983, cùng ngụ Cần Giờ) cầm đầu, bắt giữ hàng chục con bạc. Công an huyện Cần Giờ đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng trên và phân loại hàng chục đối tượng khác để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Cần Giờ phát hiện tại khu đất vườn thuộc tổ 2, ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa hàng ngày có hàng chục đối tượng chủ yếu là các con bạc đam mê đỏ đen kéo về tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà.

    Trường gà này xuất hiện khoảng hơn 2 tháng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Qua nguồn tin trinh sát, mỗi độ gà các con bạc ăn thua trực tiếp từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng, ngoài ra các con bạc đứng xem tự cáp kèo ăn thua với nhau sau đó trả tiền “xâu” cho các đối tượng đứng ra tổ chức.

    Mến và Long có vai trò chủ chốt trong trường gà này. Bãi đất vườn trên được các đối tượng trên đặt nhiều chướng ngại vật để ngăn chặn lực lượng chức năng. Ngoài ra trường gà này còn đặt gần các kênh rạch chằng chịt, nếu bị động các con bạc dễ bề tẩu thoát.

    Để đảm bảo trường gà không bị phát hiện, 2 đối tượng thuê người cảnh giới. Các con bạc muốn vào trường gà này phải có người quen giới thiệu từ trước, người lạ vào bị săm soi kỹ lưỡng. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, trưa 24/6, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an huyện Cần Giờ đã bao vây, chặn các lối thoát của trường gà trên.

    Khi thấy Công an, các con bạc ném tang vật tìm đường bỏ chạy, lao xuống kênh hòng thoát thân nhưng tất cả đều không thoát. Tại hiện trường, Công an huyện Cần Giờ thu giữ 200 triệu đồng, 9 ĐTDĐ, nhiều cặp gà đá, cựa sắt, xe gắn máy và các dụng cụ phục vụ trong việc đá gà.

    Ngăn chặn nhóm người mang bom xăng đi hỗn chiến

    Ngày 28/6, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 5 trong số 7 thanh thiếu niên mang bom xăng đi hỗn chiến.

    Trước đó, khuya 27/6, tổ công tác số 2 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên tại ngã tư đường Tô Hiệu - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huy Tưởng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi trên 4 chiếc xe máy.

    Nhóm này chạy xe dàn hàng ngang, nên tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

    Tuy nhiên nhóm thanh thiếu niên không chấp hành mà chia ra nhiều hướng tháo chạy, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường. Lực lượng 911 chia các mũi truy bắt được 2 xe máy với 5 thanh thiếu niên.

    Theo khai nhận, người cầm đầu là Đ.V.V (17 tuổi, ngụ tổ 71 P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng); các thanh thiếu niên còn lại ngụ P.Mân Thái (Q.Sơn Trà) và P.Hòa Quý, Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn).

    Tối cùng ngày, nhóm 7 người này hẹn đi đánh nhau với một nhóm ở Q.Liên Chiểu. Cả nhóm đã chuẩn bị bom xăng để hỗn chiến, nhưng bị lực lượng 911 ngăn chặn.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-29-6-be-gai-8-tuoi-nghi-bi-ga-dan-ong-bit-khau-trang-xong-vao-nha-xam-hai-a542482.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan