+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/1: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10 tỷ đồng ở Thanh Hóa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/1/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/1/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10 tỷ đồng ở Thanh Hóa

    Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công Lý 

    Ngày 28/1, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng qua mạng internet, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 10 tỷ đồng.

    Theo đó, Công an huyện Như Thanh đã bắt giữ 3 đối tượng là chủ các đại lý của đường dây đánh bạc gồm: Lê Văn Dũng (38 tuổi), Lê Văn Công (34 tuổi), cùng trú tại phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa và Dương Hồng Sơn (21 tuổi, trú tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

    Quá trình khám xét nơi ở của 3 đối tượng trên, Công an đã thu giữ 3 điện thoại di động, các loại thẻ tín dụng ngân hàng và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Như Thanh đã phát hiện được đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua App game “King...” của đại lý “Maithuy...” do Dũng, Công và Sơn làm chủ các đại lý.

    Các đối tượng này đã liên lạc với nhau để lập tài khoản game, sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng. Quá trình chơi, các đối tượng có thể đổi thưởng ra tiền mặt qua các đại lý, bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc qua thẻ cào khác nhau.

    Với thủ đoạn trên, tính từ cuối tháng 10/2020 đến khi bị bắt, 3 đối tượng trên đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đánh bạc, với tổng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

    Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Phát hiện lô điện thoại không rõ nguồn gốc trị giá 3 tỷ đồng

    Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an Ga Sài Gòn lập biên bản, kiểm đếm, niêm phong lô hàng là 325 điện thoại di động tại Ga Sài Gòn.

    Thông tin ban đầu, chiều 27/1, trinh sát PC03 phối hợp với Công an Ga Sài Gòn phát hiện ông Nguyễn Lê Lâm Sơn (34 tuổi, thường trú quận 3) đang vận chuyển bốn kiện hàng có biểu hiện nghi vấn ở khu vực ga tàu Sài Gòn nên kiểm tra.

    Công an phát hiện 325 chiếc điện thoại di động mang nhiều thương hiệu nổi tiếng. Qua kiểm tra, hầu hết điện thoại đều đã qua sử dụng. Ông lâm cũng không đưa ra được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.

    Ông Sơn khai nhận số hàng này do một người chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển với giá 3 triệu đồng, tổng giá trị số hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.

    Bắt gã trai sát hại cô gái trong phòng trọ

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News 

    Ngày 28/1, Công an tỉnh Lào Cai cho hay, qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm sát hại cô gái trong phòng trọ tại phường Cốc Lếu (TP.Lào Cai) vào tối 27/1 là Nguyễn Trọng Đại (SN 1990, trú tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

    Cơ quan điều tra xác định sau khi gây án, Đại trốn về quê. Được cơ quan công an vận động đầu thú, Đại ra trình diện.

    Tại cơ quan công an, Đại khai nhận, giữa Đại và chị M. (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) có quan hệ tình cảm nam nữ, sống chung với nhau từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020. Hai người có một con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

    Ngày 23/1/2021, do mâu thuẫn với chị M., Đại dùng tay bóp và dùng dây siết cổ chị này khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau đó, tên này khóa cửa phòng và đi về quê.

    Trước đó, tối 27/1, người dân phường Cốc Lếu ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ một phòng trọ trên đường Phan Chu Trinh nên trình báo công an. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và cắt ổ khóa để tiếp cận bên trong.

    Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị M. (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đang trong quá trình phân hủy.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-291-triet-pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-hon-10-ty-dong-o-thanh-hoa-a354272.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan