+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2018

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cảnh sát khám xét nhà 'ông trùm gỗ lậu' ở Đăk Nông

    Ngày 28/4, Công an tỉnh Đăk Nông đã bắt Phan Hữu Phượng (48 tuổi, tức "Phượng Râu", ở thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jut) cùng một số đồng phạm để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo điều 232 Bộ luật Hình sự.

    sau khi bắt quả tang hai xe tải chở gần 40 m3 gỗ quý, hàng chục cảnh sát thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Cảnh sát Cơ động tỉnh Đăk Nông đã phong tỏa các lối ra nhà riêng của Phượng - "ông trùm" buôn bán, chế biến gỗ lậu có tiếng tăm tại huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

    Cảnh sát dẫn giải "Phượng Râu" khỏi nhà riêng. Ảnh: VnExpress

    Sau 5 giờ khám xét nhà và ôtô của Phượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan tới hoạt động buôn bán gỗ.

    Trong khi đó, tại lán trại của "Phượng Râu" ở Tiểu khu 464 nằm trong Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu cùng hàng chục xe công nông, máy cày, máy cưa... dùng để phục vụ khai thác, vận chuyển gỗ.

    Điều tra bước đầu cho thấy, "Phượng Râu" đã ngang nhiên cho người khai thác, vận chuyển một lượng gỗ cực lớn từ Vườn quốc gia Yok Đôn, sát với đồn Biên phòng 747 rồi vận chuyển theo quốc lộ 14C về Cư Jut qua nhiều đồn biên phòng, chốt bảo vệ rừng khác… mà không bị phát hiện.

    Mở rộng điều tra vụ “Út trọc”: Khởi tố 2 đại tá

    Ngày 28/4, Bộ Quốc phòng chính thức thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại tổng công ty Thái Sơn (bộ Quốc phòng).

    Theo cổng thông tin điện tử bộ Quốc phòng cho biết, ngày 3/12/2017, cơ quan Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, Điều 281, Bộ Luật hình sự năm 1999.

    Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ. Hành vi của Đinh Ngọc Hệ có đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341, Bộ Luật hình sự năm 2015.

    Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Ông Trần Xuân Sơn, là dân, trú tại khu phố 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trần Xuân Sơn là người được Đinh Ngọc Hệ thuê làm Giám đốc chi nhánh công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn bộ Q.P tại Bình Dương; Ông Trần Văn Lâm, trú tại 18/B 518 chung cư Huỳnh Văn Chính, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, là dân, là người được Đinh Ngọc Hệ thuê làm Tổng giám đốc điều hành công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng.

    Khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân.

    Cả 3 bị can trên đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Đinh Ngọc Hệ.

    Đồng thời, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Hiện các cơ quan tố tụng của Bộ Quốc phòng đang khẩn trương điều tra để kết luận, đề nghị truy tố Đinh Ngọc Hệ cùng với các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

    Điều tra vụ nữ sinh bị đoạt mạng nghi do mâu thuẫn tình cảm

    Khoảng 11h30 ngày 27/4, tại một quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

    Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Lệ T. (17 tuổi, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn) bất ngờ bị Lê Quốc Đạt (18 tuổi, trú tại huyện Lục Nam) dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra Đạt đã ra đầu thú, lực lượng công an cũng đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

    Theo một nguồn tin cho biết, giữa hung thủ và nạn nhân có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay.

    Ngày 27/4, Đạt tìm gặp T. xin quay lại nhưng T. không đồng ý nên đã đâm bạn gái tử vong thương tâm.

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Đạt khai nhận, trước đó, giữa Đạt và nữ sinh T. vốn có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, sau đó hai người đã chia tay. Theo lời Đạt thì hắn vẫn còn dành nhiều tình cảm cho T. nên muốn nữ sinh này quay lại với mình. 

    Đạt đã tìm cách liên hệ, đề nghị T. suy nghĩ lại, thuyết phục cô gái này hàn gắn lại tình cảm xưa nhưng T. không đồng ý. Gần đây, Đạt cảm thấy vô cùng chán nản, suy nghĩ tiêu cực.

    Trong khi đó, trước đây mấy ngày, T. đi chơi cùng một bạn trai khác và đi hát karaoke đã livestream trên facebook. Thấy vậy, Đạt đã nổi “máu ghen” điên cuồng và nghĩ cách hại T..

    Vì vậy, trưa ngày 27/4, đối tượng này đã mang theo dao, đứng ngoài cổng trường để đợi gặp nữ sinh T.. Sau khi nói chuyện, thuyết phục T. quay lại với nhau nhưng không thành, Đạt đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

    Trước tình huống sự việc Đạt đâm T. liên tiếp xảy ra quá nhanh, bạn bè cùng trường đã không kịp can ngăn. Sau khi thấy T. bị gục xuống, mọi người liền đưa T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nữ sinh này đã không thể qua khỏi.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/4/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Nhân Văn (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2942018-a227986.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan