Tin tức pháp luật ngày 30/5: Tiếp tục làm rõ vụ nhóm thanh niên cất 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh


Thứ 2, 31/05/2021 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Pháp luật - Tin tức pháp luật ngày 30/5: Tiếp tục làm rõ vụ nhóm thanh niên cất 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh
Lực lượng công an tại hiện trường phát hiện 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh được cất trong tủ lạnh. Ảnh: VOV 

Tiếp tục làm rõ vụ nhóm thanh niên cất 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh

Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết, bước đầu xác định nhóm thanh niên đang cất giữ, bảo quản 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh chưa có dấu hiệu hình sự.

Theo Công an quận Hà Đông, nhóm thanh niên trên cho biết, họ là nhóm thiện nguyện, thường đi các phòng khám tư nhân, các bệnh viện thu gom xác thai nhi bị vứt bỏ rồi đem đi hậu táng.

Do vị trí các nghĩa trang thai nhi nằm ở xa, thuộc các tỉnh Nam Định, huyện Thanh Oai, Sóc Sơn nên nhóm tình nguyện viên này phải bảo quản thi hài bằng tủ đông lạnh rồi chuyển đi hậu táng.

Trước đó, chủ nhà trọ thấy nhóm thanh niên cầm những chiếc túi đen và thực hiện một số thủ tục tâm linh nên làm đơn tố cáo gửi công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, cảnh sát lập kế hoạch theo dõi và bắt quả tang, thu giữ chiếc tủ lạnh chứa hơn 1.300 xác thai nhi cùng nhiều điện thoại, phương tiện phục vụ công việc. Nhóm thanh niên nói trên cũng được tạm giữ hơn 1 ngày để phục vụ điều tra.

Hiện, Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Làm rõ thông tin nữ y tá "vòi" 12 triệu mới cho người mắc Covid-19 đi điều trị

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 tại H.Việt Yên (Bắc Giang) tố nhân viên y tế yêu cầu nộp tiền để kịp thời đưa bệnh nhân đi điều trị.

Theo nội dung tố giác, nữ nhân viên y tế tên T. đã đưa ra nhiều mức giá khác nhau và gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng thì bệnh nhân sẽ được đi điều trị ngay.

Bài đăng ngay sau đó được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và được dư luận quan tâm, bình luận.

Chiều 30/5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho hay đã giao Công an huyện Việt Yên vào cuộc làm rõ sự việc.

Qua xác minh, cán bộ y tế có liên quan là: N.T.T, nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế xã Tăng Tiến.

Công an huyện đã có tờ trình đề nghị Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên khẩn trương xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của bà N.T.T. theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả xử lý trước ngày 1/6.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đi mua ma túy giữa trưa nắng, con nghiện bị công an bắt tại trận

Pháp luật - Tin tức pháp luật ngày 30/5: Tiếp tục làm rõ vụ nhóm thanh niên cất 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh (Hình 2).
Công an bắt quả tang con nghiện đi mua ma túy giữa trưa. Ảnh: Công an Nhân dân 

Ngày 30/5, Tổ công tác Y8/141 do Trung tá Phạm Anh Tuấn làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Nhân Chính làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực nút giao thông Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Atila màu đỏ BKS: 29K8-4185 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại chốt 141 sau đó, với sự tinh nhạy về nghiệp vụ, các cán bộ của tổ Y8 nhận thấy sự khả nghi của người đàn ông nên đã tiến hành kiểm tra kỹ người cùng phương tiện. Kết quả kiểm tra phát hiện trong túi quần sau của đối tượng có 1 gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Hoàng Minh Tuấn (SN 1970; trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Tuấn khai nhận số tang vật cảnh sát thu được trên người là ma túy đá do tên này mua về để sử dụng. Trước khi bị tổ công tác Y8/141 phát hiện, bắt giữ vì hành vi phạm pháp, Tuấn đã có 5 tiền án với nhiều tội danh trong đó có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tuấn cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác Y8/141 bàn giao về Công an phường Nhân Chính để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-30-5-2021-tiep-tuc-lam-ro-vu-nhom-thanh-nien-cat-1-300-thi-hai-thai-nhi-trong-tu-dong-lanh-a502293.html