Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5: "Tú bà" môi giới mại dâm cho nhân viên với giá "bèo"


Thứ 3, 30/05/2023 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Tú bà" môi giới mại dâm cho nhân viên với giá "bèo"

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5: 'Tú bà' môi giới mại dâm cho nhân viên với giá 'bèo'
Hà Thị Hương tại cơ quan công an. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tri thức trực tuyến đưa tin, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đang tạm giữ Hà Thị Hương (41 tuổi, ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Theo công an, Hương mở quán kinh doanh và nhận 2 cháu là P. và T. (đều dưới 18 tuổi) làm nhân viên.

Tối 25/5, người phụ nữ này làm trung gian môi giới để nhân viên của mình bán dâm cho 2 người đàn ông với giá 300.000 đồng/lượt mỗi người. Tại cơ quan công an, Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan tới vụ việc, 2 người đàn ông mua dâm cũng đã bị tạm giữ để điều tra hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Băng cướp nhí ở Bình Dương bị bắt khi đang ăn mừng

Ngày 29/5, VOV dẫn thông tin, Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng ngày 27/5/2023, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An tiếp nhận tin báo của em T. (14 tuổi) về việc bị một nhóm đối tượng chặn đường, dùng cây đuổi đánh rồi cướp xe mô tô, điện thoại di động Iphone tại nghĩa trang Triều Châu (khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp).

Ngay sau đó, Công an phường Tân Đông Hiệp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Dĩ An xác minh, xác định được nhóm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19h ngày 27/5, tổ công tác đã xác định được nơi các đối tượng lẩn trốn và bất ngờ áp sát, bắt giữ khi chúng đang tổ chức ăn mừng "chiến tích” trong một container ở khu phố Tân An. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, 5 đối tượng khai nhận tên và độ tuổi từ 15-17, do Nguyễn Bỉnh Ngọc Anh (17 tuổi) cầm đầu.

Theo lời khai của Ngọc Anh, do T. thường xuyên nhắn tin cho bạn gái mình nên đã bực tức rủ thêm các bạn đánh dằn mặt và cướp tài sản của “tình địch”. Sau khi cướp tài sản của T., cả nhóm đã mang bán lấy tiền tiêu xài và thuê phòng trọ ở chung.

Hiện, toàn bộ tài sản đã được thu hồi, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Dĩ An tiếp tục xác minh làm rõ.

Nhóm trộm thuê nhà nghỉ để đêm đi trộm tài sản trong ô tô

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/5: 'Tú bà' môi giới mại dâm cho nhân viên với giá 'bèo' (Hình 2).
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: VietNamnet

Ngày 29/5, báo VietNamnet dẫn thông tin, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, vừa bắt giữ nhóm 3 đối tượng liên tiếp gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên ô tô của người dân để ngoài đường.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Dương (16 tuổi) trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ; Nguyễn Thanh Nhân (19 tuổi, có 1 tiền án về tội cướp tài sản) trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk và Võ Mạnh Nguyên (16 tuổi) trú tại xã Hoà Khánh, TP. Buôn Ma Thuột.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 ngày qua, nhiều người dân TP Buôn Ma Thuột đậu ô tô ngoài đường quên khóa cửa xe đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp tiền, tài sản có giá trị.

Vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ gian, chiều 28/5, Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt giữ nhóm đối tượng trên tại một nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập và thu giữ nhiều tang vật.

Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, mua ma túy đá sử dụng nên đã rủ nhau đến TP. Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ ở để hành nghề trộm cắp. Mục tiêu mà chúng nhắm đến là những ô tô của người dân để ngoài đường.

Vào đêm khuya, các đối tượng phát hiện ô tô nào không khóa cửa thì liền đột nhập, lục lấy tiền, tài sản có giá trị và tháo màn hình xe.

Với thủ đoạn trên, nhóm này đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp trên ô tô, chiếm đoạt tài sản khoảng 50 triệu đồng.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-30-5-2023-tu-ba-moi-gioi-mai-dam-cho-nhan-vien-voi-gia-beo-a576960.html