+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/1/2019: Nghi án mang xăng đến đốt nhà, 1 người tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghi án mang xăng đến đốt nhà khiến 1 người tử vong

    Sáng ngày 29/1, tại số nhà 370/22 đường Phạm Văn Đồng, (phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

    Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Dân trí

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, một người đàn ông nghi đã mang xăng vào nhà của ông N.D.D (tại địa chỉ 370/22 đường Phạm Văn Đồng) rồi châm lửa đốt. Lúc này trong nhà đang có khá nhiều người, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến mọi người hoảng sợ chạy tán loạn.

    Nắm được thông tin, 3 xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã lập tức đến hiện trường tham gia dập lửa.

    Sau hơn 30 phút, ngọn lửa mới được khống chế. Tại hiện trường, nhiều đồ vật trong căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng công an phát hiện thi thể của bà T.T.H. (SN 1972, là vợ của ông D) đã tử vong trong nhà vệ sinh của căn nhà. Nghi can phóng hỏa đã bị ngọn lửa cháy xém vào quần áo nên đã bỏ chạy nhưng bị lực lượng ông an phát hiện bắt giữ trong tình trạng bị bỏng ở vùng chân. Đối tượng được xác định là V.V.H (SN 1968, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai). Bước đầu đối tượng khai nhận đã xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm ăn với gia đình ông D nên đã mang xăng đến đốt nhà.

    Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và đấu tranh với đối tượng H. để làm rõ vụ hỏa hoạn trên.

    Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ

    Ngày 29/1, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Phòng, phòng chống ma túy và tội phạm khác thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

    Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công lý

    Trước đó vào khoảng 17 giờ, ngày 24/1, lực lượng trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, ngụ Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67E1-088.25 chở vợ ngồi phía sau đi từ hướng TP. Châu Đốc về huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Khi đến khu vực khóm Vĩnh Phú, TT. Nhà Bàng thì lực lượng trinh sát đã bất ngờ áp sát, khống chế bắt giữ đối tượng Dũng.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 bọc ma nghi là ma túy đá, 2 bọc Ketamine; 7 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và nhiều tang vật khác có liên quan. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Dũng và thu giữ thêm 10 bọc ma túy đá; 7 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén; 1 bọc Ketamine; 10 cây mã tấu, kiếm và tang vật khác có liên quan.

    Bước đầu tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, Dũng thường sang thành phố Nam Vang - Campuchia để mua ma túy, mỗi lần mua từ 200 đến 500 gam ma túy mang về Việt Nam bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP. Châu Đốc và huyệnTịnh Biên để kiếm lời.

    Được biết, trước đó vào năm 2003, Dũng bị chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại cơ sở giáo dục Bến Giá, tỉnh Trà Vinh 24 tháng.

    Bắt kẻ đâm chết người đang sơ cứu vết thương ở trạm y tế

    Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1992, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi “Giết người”.

     Nguyễn Hữu Nghĩa tại trụ sở công an - Ảnh: VTC News

    Trước đó, vào tối 17/1, trong lúc ngồi nhậu tại một quán ăn ở địa phương, Nguyễn Hữu Nghĩa sang bàn của Nguyễn Thành Tâm (SN 1992, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) mượn bật lửa mồi thuốc hút.

    Vì bị câm điếc nên khi ngỏ ý mượn bật lửa của Tâm, Nghĩa chỉ có thể giơ tay và miệng ú ớ.

    Tuy nhiên, Tâm không cho Nghĩa mượn bật lửa, còn trêu chọc Nghĩa. Hành động của Tâm làm Nghĩa bực tức, dẫn đến ẩu đả.

    Trong lúc đánh nhau, Tâm bị Nghĩa cắn gây thương tích và được đưa vào Trạm Y tế xã Duy Nghĩa để sơ cứu.

    Chưa dừng lại, khi Tâm đang được băng bó vết thương, Nghĩa tiếp tục mang hung khí xông vào trạm y tế đâm Tâm thiệt mạng.

    Chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng bằng hình thức chơi hụi

    Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Phạm Thị Ngoan, 46 tuổi, cư ngụ 279 Lê Hồng Phong, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2013 Phạm Thị Ngoan đã tổ chức làm chủ hụi và đã kết thúc nhiều dây hụi. Đến năm 2018, Ngoan tiếp tục rủ các hụi viên tham gia hụi ngày với nhiều loại khác nhau, đa số là những người quen biết ở địa phương cùng tham gia. Khi nào hụi viên muốn hốt hụi thì thông báo và Ngoan đồng ý thì mới được hốt.

    Đến tháng 6/2018, Ngoan tuyên bố không còn khả năng thanh toán và lợi dụng việc không bỏ thăm khui hụi, không lập danh sách, để nói dối có người đã hốt hụi chiếm đoạt số tiền của các hụi viên trên 8 tỷ đồng.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành khám xét nơi ở và thu giữ một số tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3012019-nghi-an-mang-xang-den-dot-nha-1-nguoi-tu-vong-a261513.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan