+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/1: Vỏ bọc của đối tượng vận chuyển ma túy ở Hải Dương

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/1/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/1/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vỏ bọc như doanh nhân thành đạt của đối tượng vận chuyển ma túy ở Hải Dương

    Đối tượng Nguyễn Văn Lập tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam 

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 25/1, tại quốc lộ 38 hướng Bắc Ninh - Hải Dương, đến đoạn thuộc xã Ngọc Liên (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng bắt giữ Nguyễn Văn Lập (SN 1963, Khu tập thể Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương) khi đối tượng đang vận chuyển 2 bánh hêrôin đi tiêu thụ.

    Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Nguyễn Văn Lập làm nghề lái xe taxi, vận chuyển khách đi nhiều tỉnh thành, nên các tuyến đường đều nắm rất rõ.

    Sau vài lần chở khách đi lấy “hàng trắng” ở một số địa bàn phức tạp về ma túy, dần dần Lập được một số đối tượng tội phạm về ma túy nhờ vận chuyển thuê. Mặc dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do tiền công cao nên Lập vẫn nhận lời.

    Đối tượng sau đó đã nhiều lần vận chuyển ma túy với số lượng lớn dần. Thời điểm bị bắt giữ, Lập khai nhận vận chuyên thuê 2 bánh hêrôin từ Yên Bái về Hải Dương tiêu thụ với  tiền công 10 triệu đồng.

    Với vỏ bọc bên ngoài lịch sự, sang trọng, lại thường xuyên đi xe sang, không ít người dân xung quanh lầm tưởng Nguyễn Văn Lập là doanh nhân thành đạt.

    Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

    Tạm giữ hình sự nam thanh niên áo Grab đi buôn pháo nổ

    Ngày 30/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết  đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Kỳ (SN 1987; trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 22/1,  tại thôn Tây Phương, xã Thạch Xá, Đội Cảnh sát Kinh tế – Ma túy Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Thạch Xá phát hiện nam thanh niên mặc áp Grab điều khiển xe máy chở phía sau 1 thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

    Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện bên trong thùng carton có 4 hộp pháo nổ, tay lái của xe máy có treo 1 hộp pháo nổ.

    Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên với giá 7 triệu đồng. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Trường Kỳ (SN 1987; trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên, Nam Định).

    Tiến hành khám xét nơi trọ của đối tượng ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Công an huyện Thạch Thất tiếp tục thu giữ 2 hộp pháo nổ. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ là 9,57 kg.

    Khởi tố "yêu râu xanh" hiếp dâm người yêu của bạn

    Chân dung gã "yêu râu xanh" Bùi Văn Tấn. Ảnh: VTC News 

    Ngày 30/1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tấn (SN 1989, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi hiếp dâm.

    Theo điều tra, trong một lần đi chơi, Tấn quen người yêu của bạn là chị H. (tên nhân vật được thay đổi, sinh viên thanh nhạc một trường đại học ở Hà Nội). Thời gian gần đây chị H. xích mích với người yêu nên Tấn thường nhắn tin hỏi thăm.

    Đến trưa 17/1, Tấn lái xe ô tô đến đón chị H. đưa về Thái Bình để ăn cưới. Ăn cưới xong, đến 21h cùng ngày, chị H. bảo Tấn đưa về Hà Nội để đi học. Trên đường đi, Tấn liên tục dùng tay sàm sỡ chị H., nhưng bị nạn nhân phản ứng gay gắt.

    Sau đó, Tấn lấy lý do tạt qua nhà thắp hương cho bố để mai đi TP.HCM rồi đi lòng vòng quanh TP.Thái Bình.

    0h ngày 18/1, Tấn dừng xe trên đoạn đường vắng gần khu vực bệnh viện Nhi Thái Bình rồi khống chế nạn nhân để hãm hiếp. Chưa dừng lại, hắn đưa cô gái vào một khách sạn gần đó rồi thực hiện tiếp hành vi bỉ ổi.

    Trưa cùng ngày, Tấn chở H. về phòng trọ của chị này ở Hà Nội. Tấn thuê một khách sạn ở phố Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy) và nhắn tin đe dọa, yêu cầu H. đến "phục vụ" hắn, nếu không sẽ gửi hình ảnh "nóng" đến bạn bè và bạn trai của chị H..

    Đêm 18/1, chị H. buộc phải đến phục tùng Tấn. Sau đó, khi kể lại sự việc, chị H. được bạn bè động viên đến Công an phường Dịch Vọng Hậu trình báo vụ việc.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-311-vo-boc-cua-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-o-hai-duong-a354502.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan