+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/10/2019: Ngồi nhậu ở bờ kè, nam thanh niên bị đâm tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ngồi nhậu ở bờ kè, nam thanh niên bị đâm tử vong

    Nam thanh niên bị đâm tử vong khi đang nhậu. Ảnh minh họa 

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 30/10, Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ Trần Khánh Dư (31 tuổi) và Đặng Ngọc Tiến (25 tuổi, cùng ngụ huyện Vị Thủy) điều tra về hành vi đánh nhau, sau đó dẫn đến chết người.

    Cụ thể, tối 28/10, Cao Long Nhựt (18 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cùng với nhóm bạn nhậu ven bờ kè Xà No ở phường 5, TP Vị Thanh.

    Đến 0h40 phút ngày 29/10, Nhựt chở người bạn chạy xe máy đi mua bắp về nhậu tiếp. Trên đường về, người bạn ngồi sau nhìn thấy Dư và Tiến chạy xe máy ngược chiều nên chửi.

    Hai thanh niên này đuổi theo đến nơi Nhựt và nhóm bạn đang nhậu ven bờ kè. Hai nhóm lao vào đánh nhau. Dư lấy dao đâm Nhựt dẫn đến tử vong sau đó.

    Ít giờ sau, Dư bị bắt, còn Tiến ra đầu thú.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Đôi nam nữ làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản người mua đất

    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Báo Người Đưa Tin cho hay, ngày 30/10,  TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1970, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Văn Hoàng (SN 1967) cùng trú huyện Xuyên Mộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Cụ thể, vào khoảng năm 2011 Kim Anh nhận cầm cố 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân đứng tên sử dụng đất, gồm: ông Lê Văn Minh, Võ Văn Thành và bà Lê Thị Được.

    Do người cầm cố không chuộc lại giấy tờ nên Kim Anh bằng thủ đoạn gian dối thuê một thanh niên (không rõ lai lịch) làm giả 09 tài liệu của cơ quan Nhà nước. Bao gồm: 03 Giấy chứng minh nhân dân của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 03 Sơ đồ vị trí đất của văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Xuyên Mộc và 03 Giấy chứng nhận độc thân của UBND Thị trấn Phước Bửu và UBND xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

    Sau đó, Kim Anh thuê Nguyễn Văn Hoàng và các đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đóng giả chủ đất là ông Minh, bà Được, ông Thành ký 03 Hợp đồng chuyền nhượng đất vào các ngày 7/10, 15/11 và 24/11/2011 với các ông Nguyễn Văn Tuấn, Lê Minh Hùng tại văn phòng Công chứng Bà Rịa, nhưng thực chất để chiếm đoạt tiền của ông Tuấn, ông Hùng với số tiền 1.150.000.000 đồng.

    Trong đó, Nguyễn Văn Hoàng có hành vi giúp sức cho Kim Anh chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng, đồng thời bản thân Hoàng được Kim Anh cho 3 triệu đồng.

    Trước đó, ngày 18/12/2013 TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa vụ án ra xét xử đối với 6 tài liệu Kim Anh thuê người làm giả (03 Sơ đồ vị trí đất, 03 Giấy xác nhận độc thân) và tuyên phạt 05 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 06 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức”, đã chấp hành án xong.

    Đến ngày 15/5/2019, Kim Anh bị bắt theo lệnh truy nã để tiếp tục truy tố, xét xử đối với 03 Giấy chứng minh nhân dân giả còn lại.

    Tại tòa, cả hai bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh 12 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 18 tháng tù tội  “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng cộng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

    Nguyễn Văn Hoàng bị tuyên phạt 7 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Bắt quả tang 33 dân chơi dương tính ma túy trong quán Bar phố núi

    Quán bar S.E.F Lounge & Chill. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

    Báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, xử lý 33 đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar S.E.F Lounge & Chill (tại số 8 đường Hoàng Văn Thụ, phường Ia Kring, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

    Cụ thể, vào khoảng 0h30 ngày 27/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất tại quán bar S.E.F Lounge & Chill và phát hiện có 33 trường hợp dương tính với chất ma túy.

    Bên trong quán bar, lực lượng Công an phát hiện 5 viên ma túy tổng hợp và một bì nylon bên trong chứa chất rắn tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 2 bì nylon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy ketamine.

    Nghi vấn người phụ nữ bị kẻ lạ hành hung trong đêm

    Chị M. nghi bị kẻ lạ hành hung trong đêm. Ảnh: Giao Thông 

    Thông tin trên báo Giao Thông, ngày 30/10, ông an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang vào cuộc điều tra vụ việc một phụ nữ bị kẻ lạ đánh đập trên địa bàn thị trấn, gây nhiều vết thương nặng.

    Trước đó, vào 21h ngày 29/10, người dân thị trấn Nam Đàn phát hiện một người phụ nữ bị thương tích đang ngồi ở ven đường phía cổng sau chợ Sa Nam. Tiến lại gần, mọi người phát hiện trên người phụ nữ này có nhiều vết thương ở mặt, mồm, tay chân. Hỏi thăm thì người này tỏ vẻ hoảng sợ. Nhiều người thấy thế nên đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để tìm người thân và nhờ giúp đỡ. Đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đến bệnh viện thăm khám.

    Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này là Nguyễn Th.M. (trú xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Sau khi liên hệ về địa phương, con gái, con rể của người phụ nữ này đã đến bệnh viện và làm việc với cơ quan chức năng.

    Được biết, chị M. bị kẻ lạ dùng hung khí đánh, gãy răng, tay và chân bị bầm.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-31102019-ngoi-nhau-o-bo-ke-nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-a298940.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan