Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/2: Vào web đen, phát hiện clip 'nóng' của hàng xóm liền quay ra tống tiền


Thứ 7, 04/02/2023 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/2/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Vào web đen, phát hiện clip 'nóng' của hàng xóm liền quay ra tống tiền

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/2: Vào web đen, phát hiện clip 'nóng' của hàng xóm liền quay ra tống tiền
Đối tượng Vi Văn Đức (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đình Lập, Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giữ hình sự Vi Văn Đức để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Đức truy cập vào trang web "đen" xem và tải về điện thoại đoạn clip "nóng" ghi lại hình ảnh nhạy cảm giữa bà P. (SN 1975, trú tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập) với một người đàn ông không rõ mặt ở trong nhà nghỉ. Giữa tháng 1/2023, do cần tiền tiêu xài, Đức đã có hành vi đe doạ, uy hiếp tinh thần và yêu cầu bà P. đưa cho 15 triệu đồng. Lo sợ Đức phát tán video nhạy cảm của mình nên vào ngày 21 và 31/1/2023, bà P. đã chuyển cho Đức 5 triệu đồng. Sau đó, Đức tiếp tục đe doạ tống tiền nên bà P. đã trình báo cơ quan công an.

Hiện nay, công an huyện Đình Lập đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Vi Văn Đức theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp nghi phạm trộm xe máy tại cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM, bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Lập (44 tuổi, ngụ quận 1) và Giang Huê (51 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cảnh sát, Lập là nghi phạm chuyên trộm xe máy tại các cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM, sau đó đem tài sản bán lại cho Huê.

Kết quả điều tra xác định do cần tiền mua ma túy, Lập nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sáng 2/1, nghi phạm bẻ khóa, trộm chiếc xe máy trước một cửa hàng tiện lợi ở quận 3, rồi đem bán cho Huê với giá 2,5 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 vào cuộc điều tra, bắt giữ Lập và Huê ngay trong ngày. Cảnh sát cho biết Lập có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản; Huê có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài vụ trộm trên, Lập khai gây ra thêm một vụ trộm khác ở quận Phú Nhuận. Nhà chức trách nghi ngờ nghi phạm còn thực hiện nhiều vụ khác nên yêu cầu ai là nạn nhân của Lập, đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 trình báo, phối hợp điều tra.

Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Phú Thọ bị khởi tố

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với ông Phùng Mạnh Duẩn (sinh năm 1978, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V) về tội Nhận hối lộ.

Theo cơ quan chức năng, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ phát hiện trong các năm 2021-2022, ông Duẩn đã nhận tổng số tiền 198 triệu đồng của 4 cá nhân để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định.

Ông Duẩn bị cáo buộc liên hệ với ông Lê Đức Thiện (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh, địa chỉ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với 18 ôtô của 4 cá nhân nêu trên.

Sau đó, ông Phùng Mạnh Duẩn cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 18 ôtô trên trái quy định. Nhà chức trách cho rằng ông Duẩn hưởng lợi số tiền hơn 150 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an Phú Thọ tiếp tục mở rộng vụ án.

Tại họp báo Chính phủ tối 2/2, trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương, khởi tố 248 bị can về 4 tội danh Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác, Sản xuất mua bán trao đổi công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Người phát ngôn Bộ Công an nói rằng qua điều tra, một số lãnh đạo Phòng kiểm định tại Cục Đăng kiểm Việt Nam khai đã nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm.

Việc nhận hối lộ trên để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt mã đăng kiểm hoặc thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải có tổ chức.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-4-2-vao-web-den-phat-hien-clip-nong-cua-hang-xom-lien-quay-ra-tong-tien-a564941.html