+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/12/2018: Nữ Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết khi đang chào cờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết khi đang chào cờ

    Chiều 3/12, UBND thị xã Ayun Pa có báo cáo nhanh gửi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành về vụ khống chế con tin tại trụ sở phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa.

    Theo đó, khoảng 7h15 sáng cùng ngày, UBND thị xã Ayun Pa nhận được tin báo tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết có một người đàn ông đang khống chế con tin. UBND thị xã Ayun Pa lập tức chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương triển khai lực lượng xử lý.

    Anh Hiếu đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Dân Việt

    Công an thị xã xác định anh Bùi Chí Hiếu (32 tuổi, trú tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường) sử dụng súng CKC khống chế chị Kpă H'Ven, (31 tuổi, trú tại tổ 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Chủ tịch HĐND phường) đưa vào hội trường của phường. Tại đây anh Hiếu đã huy hiếp tinh thần con tin, không cho các lực lượng vào vận động, giải cứu; đồng thời anh Hiếu liên tục bắn chỉ thiên để đe dọa.

    Chính quyền địa phương đã huy động 40 cán bộ chiến sĩ, các đội nghiệp vụ, công an phường cùng với các trang thiết bị cần thiết và thuyết phục anh Hiếu thả con tin. Khi lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường thì anh Hiếu đã bắn chết con tin và tự sát. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã đưa anh Hiếu đi cấp cứu và tiếp tục bảo vệ hiện trường.

    Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định anh Hiếu đã dùng 2 khẩu súng trường ở trong tủ của Ban chỉ huy quân sự phường và nổ 6 phát súng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi tự sát

    Ngày 3/12, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường ở gần nhà riêng tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là do ghen tuông.

    Hé lộ nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát ở Thanh Hóa - Ảnh 1

    Hiện trường phát hiện thi thể anh Tr. Ảnh: VnExpress

    Cụ thể, do ghen tuông, tối ngày 29/11, vợ chồng anh Bùi Hữu Tr. (SN 1985) và vợ Quách Thị D. (SN 1994), trú thôn Đức Phù Vân, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

    Do không kiểm soát được hành vi của mình, anh Tr. đã dùng dao chém vợ nhiều nhát khiến chị D. tử vong tại chỗ. Sau đó, anh Tr. viết thư tuyệt mệnh để lại rồi tự dùng dây cáp điện thoại buộc mình, nhảy xuống sông tự tử.

    Đến sáng ngày 30/11, người dân phát hiện chị D. tử vong ở khu vực hông nhà riêng với nhiều vết thương nặng. Sau đó, thi thể anh Tr. cũng được tìm thấy.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

    Bắt tạm giam gã cha dượng giở trò đồi bại với con riêng của vợ

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lang Văn Mun (SN 1984, ở xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) để điều tra, xử lý về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Mun sống chung như vợ chồng với chị Thu (tên đã thay đổi) từ năm 2013 và có 1 con chung. Trước đó, chị Thu đã có một con gái riêng là cháu Hạnh (tên đã thay đổi, 12 tuổi).

    Trong thời gian sống chung, đối tượng Mun đã nhiều lần dụ dỗ cháu Hạnh để thực hiện hành vi giao cấu.

    Gần đây, bà ngoại cháu Hạnh phát hiện Mun chở cháu gái đến nơi vắng vẻ nên nghi ngờ và gặng hỏi. Sau khi biết được sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an.

    Sau khi sự việc bại lộ, đối tượng Mun liên trốn khỏi địa phương.

    Sau một thời gian, biết không thể trốn thoát, Mun đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định củapháp luật.

    Khởi tố nhóm nghi can hành hung cô gái trong trụ sở công an tỉnh

    Chiếc xe của nạn nhân bị đập phá. Ảnh: Tiền Phong

    Ngày 3/12, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng công an TP. Thái Bình, xác nhận về việc đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Hải (31 tuổi, trú tại Vũ Thư), Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú tại Kiến Xương) và Mai Xuân Nam (21 tuổi, trú tại Quỳnh Phụ) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

    Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/11, chị Võ Thị Thiện (26 tuổi, quê Nghệ An) tự lái ôtô biển kiểm soát Hà Nội vào trụ sở công an tỉnh Thái Bình để lánh nạn. Cùng lúc, nhóm Hải, Cường và Nam vào theo. Nhóm này mang theo kéo, gậy, gạch… và cắt tóc của chị Thiện, chọc thủng lốp xe, đập phá xe nạn nhân điều khiển.

    Sau đó, đội cảnh sát 113 công an Thái Bình đã triển khai khống chế các thanh niên quá khích. Nhóm người hành hung chị Thiện được xác định là người nhà của ông Trần Xuân Hòa (46 tuổi, quê Vũ Thư, Thái Bình). Ông Hòa và chị Thiện từng có con chung.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-4122018-nu-pho-chu-tich-hdnd-phuong-bi-ban-chet-khi-dang-chao-co-a253601.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan