+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2018

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt ổ đánh bạc tại nhà Phó giám đốc Sở Y tế

    Ngày 3/3, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an TP Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ 6 người tham gia đánh bạc tại phường Tân An.

    Nơi tổ chức đánh bạc - Ảnh: Zing.

    Theo thượng tá Tuấn, vụ đánh bạc bị phát hiện lúc 17h ngày 27/2. Tang vật thu giữ hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, trong ví của những người nói trên có hơn 23 triệu đồng.

    Vụ đánh bạc nói trên được tổ chức tại số nhà 46, đường Thái Phiên, phường Tân An. Đây là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk.

    Điều tra vụ thầy giáo đưa nữ sinh vào nhà nghỉ... tâm sự

    Ngày 3/3, Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc một thầy giáo dạy năng khiếu đưa nữ sinh đang ở độ tuổi vị thành niên vào nhà nghỉ.

    Nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông.

    Trước đó, khoảng 9h30 ngày 2/3, Đội CS113 (Phòng PC64 Công an tỉnh Hòa Bình) nhận được tin báo, một đối tượng nam có dấu hiệu dâm ô với một nữ sinh chưa thành niên tại một nhà nghỉ ở phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình.

    Lực lượng CS113 nhanh chóng phối hợp với Công an phường Chăm Mát kịp thời có mặt tại nhà nghỉ để giải cứu nạn nhân và bắt đối tượng.

    Lực lượng chức năng đã phát hiện hai người gồm: Anh P.Đ.H (SN 1981) và thiếu nữ tên T.T.N (SN 2002). Qua xác minh, anh H. là giáo viên năng khiếu và N. là nữ sinh của một trường năng khiếu ở Hòa Bình.

    Công an đã đưa hai người trên về trụ sở Công an phường làm rõ. Tại đây, hai người này khai nhận quen nhau từ tháng 10/2017, vào sáng ngày 2/3 anh H. có gọi điện rủ em N. để uống nước, sau đó thuê phòng nhà nghỉ để...tâm sự.

    Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dụ 3 nữ sinh vào quán cà phê rồi hiếp dâm

    Theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, ngày 3/3, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Thuận, 29 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Lê Minh Thuận tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công lý.

    Hồ sơ từ cơ quan điều tra nêu rõ, thời gian gần đây, cơ quan CSĐT công an tỉnh nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc có một thanh niên dụ dỗ các nữ sinh THCS rồi dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân. Không chỉ thực hiện hành vi trên, đối tượng còn dùng điện thoại quay phim lại để khống chế các nạn nhân.

    Qua điều tra, xác minh, sang lọc các đối tượng, cơ quan công an đã xác định Lê Minh Thuận là nghi phạm gây án nên mời về trụ sở để làm việc.

    Qua đấu tranh khai thác, Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, theo lời khai của Thuận, vào ngày 12/1, Thuận dụ dỗ bé N. (13 tuổi, huyện Trà Ôn) đến một quán nước trên địa bàn. Sau đó Thuận dùng lưỡi lam đe dọa, khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngoài ra, Thuận còn khai nhận còn thực hiện hành vi hiếp dâm hai nữ sinh khác trên địa bàn.

    Theo hồ sơ điều tra, Thuận là đối tượng có 5 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

    Hằng Thanh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-432018-a221356.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan