+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2018: Nguyên trưởng công an xã nổ súng hù dọa hàng xóm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nguyên trưởng công an xã nổ súng hù dọa hàng xóm

    Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ Online, ngày 3/7, đại tá Trương Văn Sáng - Trưởng công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ dùng súng rulo bắn chỉ thiên.

    Hiện cơ quan công an huyện đã lập biên bản thu giữ khẩu súng trên và chuyển hồ sơ về Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang để làm rõ nguồn gốc và có hướng xử lý tiếp theo.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 29/6, do có mâu thuẫn cá nhân với một hộ dân gần nhà nên ông Trần Văn Tám - nguyên trưởng công an xã Tân Phong, huyện Cai Lậy - đã lấy khẩu súng rulo bắn 3 phát chỉ thiên để hù dọa đối phương.

    Người dân địa phương phát hiện vụ việc đã trình báo cơ quan công an để làm rõ về hành vi tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép của ông Tám. Làm việc với cơ quan công an, ông Tám khai súng này của cha ông là một cán bộ đã nghỉ hưu để lại.

    Ông Trần Văn Tám trước đây đã từng đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã Tân Phong, bí thư Chi bộ ấp Tân Thiện, xã Tân Phong và hiện nay đã nghỉ hưu.

    Uống rượu quá nồng độ cồn, đi xe máy đâm gãy chân Cảnh sát Cơ động

    Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT đến thăm, tặng quà động viên CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Ngày 3/7, Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã đến thăm, tặng quà, động viên Thượng sỹ Triệu Thành Hiệp, cán bộ của Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Lạng Sơn bị thương khi làm nhiệm vụ.

    Trước đó, tối 29/6, tại km 52+400 Quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn gồm 5 đồng chí do Thiếu tá Đinh Ngọc Hoà chỉ huy sử dụng xe mô tô chuyên dụng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT, khi đến khu vực trên đã bị Nguyễn Kim Nam (SN 1988, trú tại Quang Lang, Chi Lăng, Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô phóng với tốc độ cao từ đường nhánh ra Quốc lộ 1A đâm thẳng vào xe mô tô tuần tra.

    Hậu quả đã khiến Thượng sỹ Triệu Thanh Hiệp bị ngã xuống đường, gãy xương chân phải. Sau khi xảy ra tai nạn, tổ công tác đã đưa người bị thương vào Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng cấp cứu. Riêng đồng chí Hiệp, lãnh đạo Phòng CSGT đã trao đổi với lãnh đạo Phòng CSCĐ và liên hệ với gia đình chuyển đồng chí Hiệp xuống bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật, điều trị.

    Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe Nguyễn Kim Nam, kết quả nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

    Bắt 17 đối tượng đánh bạc vườn cao su

    Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Nhân dân

    Chiều 3/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ 17 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn cao su thuộc ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Trường gà này do Nguyễn Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm: 1 cân đồng hồ, 3 giỏ xách đựng gà, 1 cặp cựa gà, 19 xe máy, hơn 18 triệu đồng…

    Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tâm đứng ra tổ chức đá gà được gần bốn tháng nay. Số tiền mỗi cặp thu được của các con bạc từ 500.000 đến 1.000.000đ. Trong đó, Tâm hưởng lợi 10% số tiền cá độ. Những ngày gần đây, Tâm thường tổ chức cho từ 20 đến 30 đối tượng tham gia nhằm thu lợi bất chính.

    Bắt nhóm đột nhập nhà dân trộm tài sản mùa World cup

    Ngày 3/7, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

    Thông tin ban đầu, trong tháng 6/2018, ba đối tượng gồm: Nguyễn Cao Phạm Duy (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Lê Tấn Toàn (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Trần Ngọc Thiện (21 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) đã thực hiện liên tiếp 7 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP.Biên Hòa và TX.Dĩ An (Bình Dương).

    Bằng thủ đoạn đột nhập vào nhà người dân lúc đêm khuya hoặc lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng các đối tượng đã chiếm đoạt 6 xe máy, 2 điện thoại di động và 1,5 chỉ vàng trị giá hàng chục triệu đồng.

    Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thú nhận hành vi phạm tội. Tài sản trộm cắp được đem bán cho đối tượng Nguyễn Thanh Thanh (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) tiêu thụ, sau đó các đối tượng chia nhau tiền tiêu xài.

    Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-472018-nguyen-truong-cong-an-xa-no-sung-hu-doa-hang-xom-a235149.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan