+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2: Bị chém đứt lìa ngón tay khi đang đá bóng

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bị chém đứt lìa ngón tay khi đang đá bóng

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 5 2 bi chem dut lia ngon tay khi dang da bong dspl 1
    Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ một nam thanh niên bị chém đứt lìa ngón tay.

    Trước đó, khoảng 21h30 ngày 29/1, P. (18 tuổi, trú phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) đang cùng nhóm bạn đá bóng tại khu vực sân bóng Arsenal ở phường Đông Khê thì bị một nhóm thanh, thiếu niên đi trên 5-6 xe máy mang theo đao, kiếm, mã tấu lao vào truy sát.

    P. đưa tay ra đỡ thì bị chém đứt lìa 2 ngón ở bàn tay trái và bị thương phần mềm đùi trái dài 15 cm. Sau đó, thanh niên này chạy vào nhà vệ sinh sân bóng ẩn nấp, chốt cửa chờ nhóm người này rời đi.

    Nạn nhân cho biết tối 26/1, P. cùng nhóm bạn gặp một số thanh niên đứng bên đường Đà Nẵng. Khi đó, hai bên có nhìn nhau, không nói gì. Ngày hôm sau, một tài khoản Facebook nhắn tin đe dọa, thách thức và yêu cầu P. xin lỗi nhưng nạn nhân không đồng ý.

    Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Sát hại tình nhân, người đàn ông bị khởi tố

    Ngày 4/2, Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lương Thanh Lâm (41 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) về tội Giết người.

    Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bị can Lâm và chị N.T.T. (35 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Long Điền) có mối quan hệ tình cảm. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão đến khi xảy ra vụ việc, 2 người thường xảy ra mâu thuẫn.

    Chiều 1/2, Lâm chạy xe máy đến tiệm tạp hóa của người tình để nói chuyện. Trong lúc cãi nhau, Lâm dùng chiếc áo siết cổ khiến chị T. tử vong.

    Lâm sau đó về chòi canh tôm của mình để tự tử bằng cách uống thuốc diệt cỏ nhưng được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

    Làm việc với cảnh sát, bị can khai sát hại người tình do níu kéo tình cảm bất thành.

    Truy bắt 5 đối tượng phá rừng phòng hộ ở núi Voi

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 5 2 bi chem dut lia ngon tay khi dang da bong dspl 2
    Đưa 5 đối tượng đi thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại TK 275. Ảnh: Tiền Phong

    Ngày 4/2, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đối tượng cuối cùng trong nhóm phá rừng phòng hộ tại tiểu khu (TK) 275 thuộc địa bàn xã Liên Hiệp đã bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan.

    Theo Công an huyện, vào ngày 31/1, đơn vị nhận được tin báo của Hạt kiểm lâm về vụ 5 đối tượng dùng cưa máy thực hiện hành vi phá rừng trái phép tại TK 275. Ngay khi phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng đã vứt bỏ cưa, chạy trốn theo nhiều hướng.

    Tại hiện trường có 3 cây gỗ lớn bị cưa hạ, gồm 1 cây tùng Du Sam (nhóm gỗ II) và 2 cây trâm (nhóm gỗ III), khối lượng lâm sản bị thiệt hại hơn 8m³.

    Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội Cảnh sát Kinh tế khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra; đồng thời tổ chức truy tìm đối tượng có liên quan.

    Đến nay, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương đều đã bị bắt hoặc được vận động trở về trình diện. Tại cơ quan công an, cả 5 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội, gồm K’Druyn (34 tuổi), K’Điêm (26 tuổi), K’Kiệt (19 tuổi), K’Thạnh (17 tuổi) và K’Tùng (16 tuổi, cùng ngụ thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp).

    Theo khai nhận ban đầu, K’Đruyn gọi điện thoại cho các đối tượng nói trên, nhờ lên rừng phụ giúp cưa hạ cây rừng với mục đích mang gỗ về làm nhà ở. Cả nhóm vào rừng già, leo lên núi Voi để tìm cây to. Với sự giúp sức của các thành viên trong nhóm, K’Druyn đã cưa 1 cây tùng và 2 cây trâm, sau đó tiến hành xẻ gỗ.

    Khi xẻ xong 1 hộp gỗ tùng, nhìn thấy lực lượng tuần tra, các đối tượng chạy trốn theo nhiều hướng, bỏ lại cái cưa và một số tang vật khác tại hiện trường.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-5-2-bi-chem-dut-lia-ngon-tay-khi-dang-da-bong-a565005.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan