+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7: 132/138 người trong quán karaoke dương tính với ma túy

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    132/138 người trong quán karaoke dương tính với ma túy

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 5 7 132 138 nguoi trong quan karaoke duong tinh voi ma tuy
    Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt giữ nhiều người sử dụng ma túy trong một quán karaoke ở TP Rạch Giá - Ảnh: TTO

    Ngày 4/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết khoảng 2h sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra quán karaoke do bà L.P.H. (33 tuổi, ở phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) làm chủ.

    Khi kiểm tra ở tầng 3, tầng 4 của quán, công an phát hiện 138 người thuê 16 phòng sử dụng trái phép chất ma túy.

    Công an đã thu giữ 6 gói, 1,5 viên nén nghi là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Xét nghiệm ma túy qua nước tiểu 138 người, phát hiện có 132 người dương tính.

    Hiện Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ 52 người để điều tra về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xử phạt những người còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

    Ngày 9/3/2019, cũng tại quán karaoke này, Công an tỉnh Kiên Giang từng phát hiện 46 người dương tính với ma túy và bắt giam 7 người có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Trộm xe bỏ chạy, gặp nạn bị thương nặng

    Ngày 4/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản” của một đối tượng. Do đối tượng này bị TNGT nặng nên Công an huyện chưa xác định được danh tính cũng như chưa thể lấy lời khai.

    Trước đó, khoảng 9h35 ngày 3/7, một đối tượng nam tìm đến khu dân cư 135, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An trộm chiếc xe gắn máy BKS 62N1-051.39 đang đậu trên vỉa hè không người trông coi. Khi đối tượng vừa nổ máy tháo chạy thì người dân phát hiện truy đuổi.

    Đối tượng tăng ga bỏ chạy, được khoảng 700m thì va chạm với một phương tiện khác lưu thông trên đường, bị thương nặng. Người bị đối tượng tông trúng bị thương nhẹ. Đối tượng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trước sự giám sát của Công an. Do không mang theo giấy tờ tuy thân nên danh tính đối tượng chưa được xác định.

    Công an huyện Bến Lức đang chờ đối tượng hồi tỉnh để xác minh làm rõ, xử lý.

    Cụ ông khóc thảm thiết, nằm sõng soài bên ruộng dưa hấu bị đập vỡ nát

    Sáng 4/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông khóc lóc thảm thiết, nằm sõng soài bên ruộng dưa hấu bị kẻ gian phá hoại. Hàng trăm quả dưa bị đập vỡ nát, nằm rải rác khắp ruộng.

    Sau khi đoạn clip được đăng tải, dư luận vô cùng bức xúc trước hành động phá hoại của kẻ gian, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc trên xảy ra tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

    Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Sỹ Huynh, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ xác nhận, hộ dân bị kẻ xấu phá hoại dưa là gia đình ông Phan Tôn (SN 1956), trú xã Diễn Kỷ.

    Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 3/7, ông Phan Tôn ra ruộng thì phát hiện một phần diện tích dưa hấu chuẩn bị thu hoạch bị kẻ gian phá nát, hàng trăm quả dưa bị đập vỡ tung tóe.

    Số diện tích bị kẻ gian gây thiệt hại khoảng 200-250m2 với hơn 2,5 tạ dưa hấu bị phá hoại, đập vỡ nát.

    "Hàng trăm quả dưa chủ yếu bị đập vỡ ngay tại ruộng chứ không phải hái đem đi. Công an xã đang tiến hành vào cuộc làm rõ", ông Huynh cho biết thêm.

    Làm giả công văn của huyện để lừa bán cát

    Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phú Cường (56 tuổi, ngụ huyện An Phú) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo điều tra ban đầu, biết ông B có nhu cầu mua cát nên Cường tìm cách tiếp cận. Ngày 17/5, Cường dẫn ông B đến cụm Công nghiệp An Phú xem bãi cát.

    Để nạn nhân tin tưởng, Cường đã làm giả công văn của UBND huyện An Phú “về chấp nhận yêu cầu tận thu cát cụm công nghiệp An Phú”. Tưởng thật, ông B đã đặt cọc cho Cường 10 triệu đồng.

    Khi ông B liên hệ UBND huyện An Phú thì mới tá hỏa phát hiện công văn do Cường làm giả.

    Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-5-7-132-138-nguoi-trong-quan-karaoke-duong-tinh-voi-ma-tuy-a543130.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan