+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/10/2019: Bắt Thượng úy công an nổ súng cướp ngân hàng ở Thanh Hóa

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt Thượng úy công an nổ súng cướp ngân hàng ở Thanh Hóa

    Hiện trường xảy ra cướp ngân hàng ở Thanh Hóa. 

    Chiều 4/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Đại tá Đào Đức Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, người nổ súng vào Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ngày 25/7 là Thượng úy  Đào Xuân Tư, cán bộ đội phong trào, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

    Vụ nổ súng này khiến một bảo vệ của Chi nhánh ngân hàng bị thương.

    Công an Thanh Hóa đã tước quân tịch, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Đào Xuân Tư về tội "Gây rối trật tự công cộng". Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

    Thông tin trước đó, vào khoảng 11h ngày 25/7, một đối tượng mặc áo chống nắng, bịt mặt, có trang bị vũ khí nóng đã xông vào Chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn (thuộc khu tái định cư xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) với mục đích cướp tiền.

    Đối tượng này đã bắn hai phát súng khiến nhân viên bảo vệ của ngân hàng bị thương, rồi xông vào phía trong ngân hàng. Tuy nhiên, do có nhiều người đang có mặt ở ngân hàng nên đối tượng không thể cướp được tiền. Đối tượng đã nhanh chóng chạy trốn bằng xe máy mang theo.

    Khởi tố hai cán bộ ngân hàng ở Thái Bình

     Trụ sở Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình.

    Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 cán bộ Ngân hàng PVcomBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam) về tội “Giả mạo trong công tác”.

    Cụ thể, qua tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy (1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Thị Hải Hoàn (SN 1990, trú tại tổ, phường Trần Lãm) phạm tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359, Bộ Luật Hình sự.

    Thời điểm vi phạm, Trần Thị Ngọc Thủy là Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Nguyễn Thị Hải Hoàn là Chuyên viên phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình.

    Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

    Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Nam sinh lớp 9 giao cấu với bạn gái 11 tuổi

    Nam sinh lớp 9 giao cấu với bạn gái nhỏ tuổi. Ảnh minh họa 

    Ngày 4/10, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh triệu tập V.V.Đ. (15 tuổi, người địa phương) học sinh trường THCS Sông Khoai để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi.

    Nạn nhân là em Y.N (11 tuổi, cùng ngụ xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên).

    Theo công an, Đ. và N. có quan hệ tình cảm với nhau. Hai tuần trước, nam sinh đến nhà bạn gái cùng trường chơi và thực hiện hành vi giao cấu.

    Nghi ngờ con gái có thai, gia đình nữ sinh đưa nữ sinh đến cơ sở y tế để kiểm tra và làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên cho biết đã nắm vụ việc.

    Có lệnh truy nã, thiếu nữ 17 tuổi vẫn thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản

    Đối tượng Nguyễn Huỳnh Anh Thư tại cơ quan công an. 

    Ngày 4/10, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng, Quảng Nam) ra quyết định tạm giữ Nguyễn Huỳnh Anh Thư (17 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

    Trước đó, tháng 7/2018, chị Lê Thị Ái Nhi (ngụ Đà Nẵng) đến Công an phường Nam Dương (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trình báo về việc mất trộm một laptop tại cửa hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Linh.

    Trích xuất camera, Công an quận hải Châu phát hiện Thư đã trộm chiếc laptop này nên quyết định khởi tố vụ án, bị can.

    Sau đó, công an cho cô gái 17 tuổi tại ngoại để hậu tra thì Thư bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an Hải Châu ra quyết định truy nã đối với kẻ tình nghi.

    Theo hồ sơ, dù đang có lệnh truy nã nhưng cô gái quê Quảng Nam vẫn thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp tài sản. Cô gái này khai do cần tiền tiêu xài nên đi trộm tài sản bán lấy tiền.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-5102019-bat-thuong-uy-cong-an-no-sung-cuop-ngan-hang-o-thanh-hoa-a295675.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan