+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/12/2019: Diễn biến mới nhất vụ cán bộ thư viện hiếp dâm thiếu nữ tàn tật

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Diễn biến mới nhất vụ cán bộ thư viện hiếp dâm thiếu nữ tàn tật


    Bà Nh. gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Theo báo Người Đưa Tin, ngày 4/12, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Huy Giang (42 tuổi),  trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu để điều tra về hành vi hiếp dâm cô gái tật nguyền. Được biết, Giang là cán bộ thư viện của một trường tiểu học trên địa bàn.

    Theo đó, ngày 11/11, bà Nguyễn Thị Nh. (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo một cán bộ trường tiểu học trên địa bàn huyện nửa đêm lẻn vào nhà hiếp dâm người con gái tàn tật 22 tuổi của bà.

    Người phụ nữ này cho hay, vào buổi chiều 9/11, bà có việc phải rời nhà đi đến tối. Khi về, bà nghe con gái nói rằng bị Giang đến nhà, vào chỗ nằm của chị và sàm sỡ rồi lấy máy điện thoại chụp ảnh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị. Sau đó Giang đi về nhưng khoảng 1 tiếng sau quay lại cho con gái bà 100.000 đồng.

    Đến rạng sáng 10/11, nghe tiếng chó nhà sủa nên bà Nh. thức dậy rồi đi ra cổng thì thấy ngoài đường có một người đàn ông nổ xe máy lao đi. Trở vào nhà thì bà thấy con gái đang lết từ phòng ngủ ra thềm khóc và nói Giang sàm sỡ tiếp.

    Sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Nh., Công an huyện Diễn Châu đã đưa nạn nhân đi giám định pháp y, đồng thời cử cán bộ phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp và Công an xã Diễn Lộc xác minh, khám nghiệm hiện trường.

    Bác thông tin CSGT truy đuổi gây chết người ở Bình Dương

    Công an tỉnh Bình Dương phủ nhận thông tin CSGT truy đuổi gây chết người. Ảnh: VTC News 

    VTC News đưa tin, ngày 4/12, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến một thanh niên 17 tuổi chết trên Quốc lộ 13 vào tối 2/12.

    Ngoài ra, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Dương cũng phủ nhận nghi vấn CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe của CSGT chỉ đi tuần tra chứ không truy đuổi nam thanh niên.

    Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang làm rõ vụ tai nạn và sẽ công bố thông tin đầy đủ, chính thức.

    Cụ thể, ngày 4/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nghi vấn 2 CSGT chạy mô tô đặc chủng bỏ đi khi thấy nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao rồi đâm vào trụ điện.

    Cụ thể, thời điểm đó, Trần Mạnh H. (17 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) chạy xe máy 61H1-466.45 với tốc độ cao trên đại lộ Bình Dương (hướng từ TP.Thủ Dầu Một đi thị xã Bến Cát). Cùng chạy với tốc độ cao song song chiếc xe của H. là một mô tô đặc chủng chở 2 CSGT.

    Khi tới đoạn ngã ba giao nhau giữa đại lộ Bình Dương và đường Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một), xe máy do H. cầm lái đâm mạnh vào trụ điện. Lúc này, 2 CSGT trên mô tô đặc chủng cũng vừa vượt đèn đỏ rẽ phải vào đường Hoàng Hoa Thám và không dừng lại.

    Người dân đến kiểm tra thì phát hiện H. đã chết. Nhận được tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường. Nhiều người đặt nghi vấn nam thanh niên này bị 2 CSGT truy đuổi vì vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, 2 CSGT này lại bỏ đi, không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

    Tạm giam 4 đối tượng trong đường dây buôn lậu 1.000 tấn đường

    Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, ngày 4/12, Bộ Công cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá đường dây buôn lậu đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội Buôn lậu, theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

    Các bị can gồm Vi Hoàng Minh (25 tuổi, quê An Giang), Lê Chung Thành, Lê Vũ Phong và Đặng Bảo Huy. VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định.

    Bị can Vi Hoàng Minh chủ mưu, chỉ đạo đồng bọn mua bán, vận chuyển trái pháp luật đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam. Minh trực tiếp mua, thanh toán tiền đường tại Campuchia.

    Sau đó, anh ta chỉ đạo các bị can mang vỏ bao in nhãn mác ghi tên Công ty TNHH một thành viên Kim Hưng Lợi (do Vi Hoàng Minh được ủy quyền điều hành) từ Việt Nam sang Campuchia để thay vỏ bao đường in chữ nước ngoài nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

    Sau khi đóng bao, Minh thuê người đưa hàng bằng ghe qua kênh Vĩnh Tế (TP.Châu Đốc, An Giang) để vào Việt Nam.

    Sau đó, nhóm buôn lậu thuê xe tải chở hàng về kho của Công ty TNHH Di Thạnh (TP Châu Đốc) rồi chuyển sang kho của Công ty Kim Hưng Lợi và nhiều nơi khác để tiêu thụ. Quá trình tập kết hàng, Minh thuê người canh gác để đối phó cơ quan chức năng.

    Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật hơn 1.000 tấn đường cát trắng tại 2 nhà kho của các doanh nghiệp trên để mở rộng vụ án.

    Bắt quả tang 2 đối tượng lừa bán người sang Trung Quốc

    Nguyễn Thị Tiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Lý 

    Thông tin trên báo Công Lý, ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng, giải cứu 5 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc.

    Cụ thể, ngày 29/11, cơ quan Công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (SN 1999, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đang trên đường đưa 2 người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc để bán.

    Tiến hành điều tra cùng lời khai của Tiên, cơ quan Công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Thị Mến (SN 1992, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

    Hai đối tượng còn khai nhận, năm 2015 đã thực hiện mua bán 3 người sang Trung Quốc để lấy chồng.

    Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-5122019-dien-bien-moi-nhat-vu-can-bo-thu-vien-hiep-dam-thieu-nu-tan-tat-a303379.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan