+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2: "Trùm giang hồ" Dũng "Phương" cầm đầu đường dây đánh bạc là ai?

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Trùm giang hồ" Dũng "Phương" cầm đầu đường dây đánh bạc là ai?

    "Trùm giang hồ" Dũng "Phương" cầm đầu đường dây đánh bạc tại Quảng Ninh. Ảnh: VOV 

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Công an thành phố Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề do Trần Quốc Dũng, biệt danh Dũng "Phương" (SN 1977, trú tại TP.Cẩm Phả) cùng đồng bọn tổ chức.

    Ngoài Trần Quốc Dũng, đường dây đánh bạc còn có sự tham gia của 5 đối tượng nữ gồm: Đặng Thị Xuân Phương (SN 1977); Nguyễn Ái Vân (SN 1979); Vũ Thị Hạnh (SN 1972); Lại Thị Thanh (SN 1977) và Vũ Thị Quyên (SN 1986), tất cả đều trú tại TP.Cẩm Phả.

    Bước đầu, Cơ quan Công an thu giữ 10 điện thoại di động các loại; 1 xe ô tô, 1 còng số 8 và 3 hộp pháo sáng. Quá trình điều tra ban đầu xác định các đối tượng này đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền đã đánh bạc là 606.933.000 đồng.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với các đối tượng trong băng nhóm này theo quy định.

    Đối tượng "ôm" 40 triệu đồng heroin khai gì?

    Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, địa điểm, phương tiện đối với Vi Văn Tiến, trú tại xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

    Quá trình khám xét phát hiện, thu giữ 48 gói nhỏ có chứa chất bột màu trắng dạng cục (nghi ma túy); 2 chiếc điện thoại di động và một số đồ vật khác có liên quan.

    Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cân xác định khối lượng: 45,73 gam.

    Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Tiến khai nhận các gói nhỏ có chứa chất bột màu trắng là ma túy loại heroine.

    Số ma túy này do Tiến đi mua với người khác tại khu vực xóm Bản Mon, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh với số tiền mua là 40 triệu đồng. Sau đó, Tiến đem về chia thành các gói nhỏ, mục đích để bán lại cho những người khác kiếm lời.

    Tiến khai hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ đầu tháng 1/2021.

    Hiện, Công an huyện Trùng Khánh đang hoàn thiện hồ sơ vụ án chuyển  Cơ quan điều tra Công an tỉnh theo thẩm quyền.

    Tạm giữ gã trai cướp tiền của người bán vé số

    Đối tượng Nguyễn Văn Tý tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 4/2, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tý (50 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

    Trưa 3/2, Tý gặp ông Trương Văn Huệ (66 tuổi), bán vé số dạo ở xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng. Sau khi hỏi mua 2 tờ vé số, Tý giật lấy 480.000 đồng của ông Huệ rồi lên xe máy bỏ chạy.

    Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Hòa Chánh chặn đường để bắt Tý. Thấy cảnh sát, kẻ cướp nhảy xuống sông nhưng không thoát được.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-52-trum-giang-ho-dung-phuong-cam-dau-duong-day-danh-bac-la-ai-a355148.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan