+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/6/2020: Quá khứ bất hảo của phạm nhân đặc biệt nguy hiểm vượt ngục lần 2

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quá khứ bất hảo của phạm nhân đặc biệt nguy hiểm vượt ngục lần 2

    Chân dung phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Tối 3/6, lãnh đạo Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã trốn khỏi trại giam vào lúc 15h cùng ngày.

    Hiện các lực lượng chức năng bao gồm Công an, quân đội... đang ráo riết truy lùng phạm nhân Triệu Quân Sự.

    Phạm nhân Triệu Quân Sự đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ. Đặc biệt, đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam.

    Trước đó, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê huyện Vị xuyên, tỉnh Hà Giang; phạm tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý gây thương tích", chịu án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt, trốn ra ngoài.

    Chiều 15/12/2015, Sự bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bộ Công an bắt giữ khi đang chơi game ở Hà Nội.

    Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, là thủ phạm của vụ giết người, cướp tài sản vào chiều ngày 22/8/2012. Lúc gây án, Sự đang là quân nhân (binh nhì thuộc Quân khu I), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. Đối tượng rất mê chơi game. Ngày 23/8/2012, Công an TP.Hà Nội bắt được Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

    Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, phạm nhân Triệu Quân Sự cao 1,6 m; sống mũi thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách ngay sau đuôi lông mày trái 1 cm.

    Ai thấy hoặc gặp Triệu Quân Sự ở đâu xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Trại giam T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

    Công an triệt phá đường dây đánh bạc giao dịch hơn 20 tỷ đồng mỗi tháng

    Ngày 4/6, công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đuờng dây cá độ bóng đá và ghi lô đề quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Đắk Lắk với số tiền giao dịch mỗi tháng trên 20 tỷ đồng.

    Theo đó, Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Hùng, Bùi Vĩnh Trí và Nguyễn Trần Đình Vũ (cùng ngụ TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi đánh bạc. Đồng thời, lực lượng công an cũng đang tiến hành truy bắt đối tượng Hồ Minh Trí (29 tuổi) hiện đang bỏ trốn.

    Thông tin ban đầu, sau thời gian dài theo dõi, đêm 3/6, đội Điều tra tổng hợp phối hợp với đội Cảnh sát hình sự của Công an TP.Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triệt phá ổ cờ bạc trên.

    Tiến hành điều tra, lực lượng công an bắt giữ 12 nghi can. Công an xác định Hồ Minh Trí là đối tượng cầm đầu đường dây.

    Theo Công an TP.Buôn Ma Thuột, vào khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Hải Hùng đặt vấn đề mua một tài khoản cá độ bóng đá.

    Sau khi có được tài khoản, Hùng chia nhỏ nhiều tài khoản khác để giao cho các con bạc chơi. Ngoài cá độ bóng đá, Hùng còn tổ chức ghi số đề cho các con bạc khi có nhu cầu. Mỗi tháng đường dây này giao dịch với các con bạc trên 20 tỷ đồng.

    Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ trên 60 triệu đồng, 50 chiếc điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và ghi số đề.

    Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Gã đàn ông đánh đập dã man 3 con riêng của vợ sau cuộc nhậu


    Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Sáng 4/6, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ thị trấn Ea T’ling) về tội Cố ý gây thương tích.

    Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Anh và chị Đ., sống với nhau như vợ chồng ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút.

    Ngày 26/4, đối tượng Nguyễn Hoàng Anh đi làm về và có uống rượu, thấy các con riêng của chị Đ. đi chơi về muộn và trên người có nhiều đất bẩn nên Anh dùng cây tre và tấm ván bằng gỗ đánh các cháu: M. (SN 2010), D. (SN 2013) và T. (SN 2015).

    Thấy con bị đánh, chị Đ. vào can ngăn cũng bị Anh đánh vào người. Sau đó, Anh bắt các cháu quỳ gối xuống nền nhà khoảng 5 phút thì cho các cháu đứng dậy. Sáng hôm sau, hàng xóm của chị Đ. thấy các cháu nhỏ bị thương tích nên trình báo công an.

    Kết quả giám định tỉ lệ thương tích của các cháu M. 8%, D. 9%, T. 6%.

    Ngày 29/4, Nguyễn Hoàng Anh đến Công an huyện Cư Jút đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Anh khai nhận trước đó đã nhiều lần đánh các cháu con riêng của chị Đ.

    Đến ngày 5/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

    Lộ diện võ sư cầm đầu đường dây cho vay lãi suất "cắt cổ"

    Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sỹ (SN 1986, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

    Phạm Văn Sỹ là người giỏi võ thuật, mở rất nhiều lớp dạy võ trên địa bàn Nghệ An.

    Tuy nhiên, vị võ sư này cũng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất cao từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108-180%/năm. Để đường dây hoạt động hiệu quả, Sỹ chiêu mộ những tên cộm cán trên địa bàn về làm đàn em của mình.

    Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Sỹ đã cho 20 người ở huyện Diễn Châu, Nghệ An vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính 500 triệu đồng.

    Khi người vay tiền đến hạn mà không trả, Sỹ gọi điện đe dọa, uy hiếp và cho đàn em đến tận nhà thu tiền.

    Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 20/5, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Phạm Văn Sỹ tại nhà riêng. Khám xét nơi ở của Sỹ, công an thu giữ được 2 khẩu súng thể thao, 3 dao kiếm, 4 quyển sổ ghi chép thông tin cho vay tiền…

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-562020-qua-khu-bat-hao-cua-pham-nhan-dac-biet-nguy-hiem-vuot-nguc-lan-2-a325949.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan