+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/8/2020: Con rể sát hại mẹ vợ trong cơn cuồng ghen

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/8/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/8/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Con rể sát hại mẹ vợ trong cơn cuồng ghen

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Công an TP.HCM 

    Ngày 4/8, Đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ Lê Văn Triều (30 tuổi, trú tại thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) để điều tra về hành vi giết người.

    Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Ngọc L. (trú thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức), bà L. là mẹ vợ của Triều.

    Theo kết qủa điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 3/8, Triều cầm hai thanh sắt đến nhà bà L. để tìm vợ là N.T.M.(34 tuổi). Trong lúc cãi vã, anh này cầm thanh sắt đánh đập vợ.

    Thấy con gái bị đánh, bà L. chạy đến can ngăn cũng bị Triều cầm thanh sắt đánh. Sau đó, anh ta chạy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương chạy đến đưa hai mẹ con nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong tối cùng ngày.

    Nhận được tin báo vụ án, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến chiều 1/8, Triều đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Theo đó, Triều khai với công an, do ghen tuông và mâu thuẫn hôn nhân gia đình, anh ta không làm chủ được cảm xúc nên cầm thanh sắt đánh vợ.

    "Trong lúc tức giận, tôi đã dùng thanh sắt đánh vợ bị thương và quất trúng lưng, đầu mẹ vợ khiến bà tử vong", Triều nói.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

    Thái Bình: Nghi án bà nội đầu độc cháu trai bằng thuốc chuột

    Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đang tiến hành điều tra vụ việc.

    Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 13/7, bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân Lê Trần Dương M. (sinh ngày 16/9/2019, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) do gia đình chuyển đến trong tình trạng nguy kịch.

    Sau 2 ngày theo dõi và điều trị tại khoa Cấp cứu - Chống độc, do chẩn đoán bệnh tình của bệnh nhi này không thuyên giảm mà còn có xu hướng nặng hơn. Do đó, ngày 15/7, bệnh viện Nhi Thái Bình liền chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

    Tại bệnh viện Nhi Trung ương, trong quá trình cấp cứu, điều trị và làm xét nghiệm cho cháu M, bác sỹ điều trị phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có chất độc (ban đầu được xác định là thuốc diệt chuột), bệnh viện liền báo cho Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) đến để phối hợp tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

    Trong quá trình xác minh, điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập bà nội của cháu bé là Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP.Thái Bình) đến làm việc.

    Bước đầu, tại cơ quan điều tra, bà Chử Thị Mỹ Lệ đã thừa nhận 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột) 1 lần ở nhà trước khi cháu nhập viện và 1 lần khi cháu đang cấp cứu ở bệnh viện Nhi Thái Bình vào sữa cho cháu uống, phần còn lại của ống thuốc diệt chuột dạng nước hiện bị can đang cất giữ ở nhà.

    Do vụ án bước đầu xảy ra ở TP.Thái Bình nên Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ vụ việc và bị can cho Công an TP.Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

    Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tối 1/8, Công an TP.Thái Bình đã di lý đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ về Thái Bình và tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng này tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình.

    Trong quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà đối tượng khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé.

    Hiện Công an TP.Thái Bình đang tạm giữ đối tượng Chủ Thị Mỹ Lệ để phục vụ cho công tác điều tra.

    Tóm gọn đối tượng vượt ngục sau 3 tháng bỏ trốn


    Đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ Online 

    Ngày 4/8, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú xã Vạn Trach, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), kẻ trốn khỏi trại tạm giam gần 3 tháng trước.

    Hạnh bị bắt vào ngày 2/8, khi đang lẩn trốn tại một nhà dân tại xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

    Theo hồ sơ vụ án, vào đầu tháng 2, Hạnh gây ra vụ trộm cắp tài sản ở thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) nên bị bắt giữ. Công an huyện Vĩnh Linh sau đó có quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hạnh.

    Ngày 10/5, Hạnh phá ô cửa thông gió nhà tạm giam rồi bỏ trốn. Hạnh sau đó bị Công an huyện Vĩnh Linh khởi tố về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Hồng Hạnh.

    Được biết, trước khi trốn khỏi nhà tạm giam Công an huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Hồng Hạnh từng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản ở huyện Lệ Thủy và TP Đồng Hới (Quảng Bình). Hạnh bị khởi tố với 2 tội danh trên để điều tra thì tiếp tục gây án.

    Tại cơ quan công an, Hạnh khai sau khi bỏ trốn khỏi nhà tạm giam đã lang thang qua nhiều tỉnh thành từ miền Nam ra miền Bắc để lẩn trốn. Khi đến ở nhà một người mới quen ở huyện Mỹ Đức thì bị bắt.

    Người phụ nữ ngã xuống đường chấn thương sọ não khi bị 2 tên cướp giật túi xách

    Ngày 3/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ và truy xét 2 đối tượng cướp giật khiến nạn nhân bị ngã chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

    Nạn nhân trong vụ việc là chị N.B.D.L (SN 1981, ngụ quận Bình Tân).

    Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 31/7, chị L. điều khiển xe máy chở theo con gái 13 tuổi, lưu thông trên đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì bất ngờ bị 2 tên cướp đi trên một xe máy chạy cùng chiều áp sát.

    Nhân lúc chị L. không để ý, 2 tên cướp bất ngờ giật phăng chiếc túi xách chị L. đeo bên người. Tuy nhiên, do quai túi xách không đứt nên chị Liên bị kéo té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Người con gái của nạn nhân cũng bị trầy xước nhiều nơi.

    Sau khi thực hiện vụ cướp giật bất thành, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy. Riêng chị L. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-582020-con-re-sat-hai-me-vo-trong-con-cuong-ghen-a333356.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan