Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/6: Người đàn ông bất ngờ bị chém khi đi mua kem cho cháu


Thứ 3, 06/06/2023 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/6/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Người đàn ông bất ngờ bị chém khi đi mua kem cho cháu

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/6: Người đàn ông bất ngờ bị chém khi đi mua kem cho cháu
Anh N.T.T được xe cứu thương 0 đồng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Công an Nhân dân

Sáng 5/6, báo Công an Nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, cho biết đang truy xét 2 thanh niên cầm mã tấu vô cớ chém một người đàn ông đang đi trên đường bị thương nặng rồi tẩu thoát.

Nạn nhân là anh anh N.T.T (SN 1989, ngụ thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc).

Vào khoảng 18h ngày 4/6, anh T. đến nhà người quen tại thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận chơi. Lúc này, anh T. không mặc áo, điều khiển xe máy ra tiệm tạp hóa cách nhà người quen khoảng 1km để mua kem cho cháu. Trên đường về, bất ngờ anh T. bị 2 thanh niên chưa rõ tung tích rượt theo sau, ép ngã xe, cầm mã tấu xông tới chém.

Anh T. bỏ chạy, nhưng 2 đối tượng đã đuổi kịp chém nhiều nhát vào lưng, tay của anh T và nhanh chân tẩu thoát. Anh T. bò vào nhà dân và ngã gục xuống sàn, được gười dân gọi xe cứu thương tới đưa đi cấp cứu. Rất may, vết thương của anh T. tuy nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc.

Nam tài xế bị chém trước cổng công ty ở Bình Dương

Báo Dân trí đưa tin, ngày 5/6, Công an xã An Tây vẫn đang phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương), vận động kẻ chém nam tài xế trọng thương đến công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, vụ việc xảy khoảng 21h30 ngày 3/6, trước cổng Công ty JOHN WAY (Khu công nghiệp 3/2, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Thời điểm trên, anh N.V.D. (SN 2001, làm nghề tài xế, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương), bị thương nặng ở tay, chạy đến cổng công ty nhờ nam bảo vệ gọi xe cấp cứu nhưng không được.

Sau đó, anh D. chạy ra ngoài và lên xe máy do một người phụ nữ điều khiển, chở đi cấp cứu. Nhận tin báo, Công an xã An Tây đã có mặt tại hiện trường, thu thập dữ liệu từ camera an ninh.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định có một người đàn ông mặc áo đen ngắn tay, cầm hung khí giống mã tấu đuổi chém anh D.. Công an xác định nghi phạm là Nguyễn Trường Thọ (SN 2000, quê Kiên Giang).

Khi lực lượng chức năng đến nơi Thọ trọ ở ấp Lồ Ồ (xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương) thì người này không có mặt.

Công an xác định, từ khi anh D. bị chém đến nay, Thọ đã bỏ trốn, không trở về phòng trọ.

Anh D. bị một vết thương kích thước 1/3 trên cẳng tay trái gây đứt gân cơ. Mạch quay của tay trái khó bắt, không thấy tổn thương xương. Cẳng tay trái chỉ tổn thương mô mềm (cơ), mạch máu, thần kinh....

Nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để nối cơ và điều trị.

Tạm giữ hình sự 4 thanh niên bốc đầu xe máy trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/6: Người đàn ông bất ngờ bị chém khi đi mua kem cho cháu (Hình 2).
Một trong số các thanh niên trong nhóm bốc đầu xe máy làm việc với công an. Ảnh: VietNamnet

Ngày 5/6, báo VietNamnet đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với 4 thanh niên gồm: H.P.P., N.T.L. (cùng SN 2005 và trú tại Thanh Trì, Hà Nội), N.H.Đ. (SN 2005) và N.T.A.H. (SN 2001, cùng trú tại Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, tối 1/6, H.P.P. và N.T.L. điều khiển xe máy đến khu vực Quảng trường sân vận động Mỹ Đình. Tại đây, P. gặp 2 người còn lại rồi cả nhóm đi trên đường Lê Quang Đạo, P. đã rồ ga, bốc đầu xe máy.

Cả nhóm "đi lượn" qua nhiều tuyến đường, tại cầu Nhật Tân, H.P.P. nhờ bạn quay lại clip bốc đầu, P. thực hiện tất cả 4 lần bốc đầu xe trên cầu.

Sau khi tách nhóm, P. cùng một số đối tượng đi ra đường Láng rồi rẽ vào Lê Văn Lương. Quá trình di chuyển, P. liên tục bốc đầu xe, đến ngã tư Nguyễn Thị Định - Lê Văn Lương, thấy tổ công tác liên ngành Y2/141 (Công an TP.Hà Nội) đang làm nhiệm vụ, P. hạ bánh trước xuống rồi phóng nhanh vượt qua.

Đến 23h30 cùng ngày, P. dùng tài khoản mạng xã hội đăng clip bốc đầu để khoe “chiến tích”.

Tối 2/6, Đội CSGT đường bộ số 7 đã mời H.P.P. lên làm việc và bàn giao đối tượng, hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra làm rõ.

Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận thông tin vụ việc, phối hợp với Công an phường Trung Hòa, đấu tranh với đối tượng P., làm rõ và và bắt giữ thêm nhóm đồng phạm gồm H., Đ., L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-6-6-2023-nguoi-dan-ong-bat-ngo-bi-chem-khi-di-mua-kem-cho-chau-a577829.html