+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/7: Bắt gã hàng xóm sàm sỡ thiếu nữ 15 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/7/2022. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/7/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt gã hàng xóm sàm sỡ thiếu nữ 15 tuổi

    Ngày 5/7, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Duy Khánh (34 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

    Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 6, Khánh thấy N.T.H. (15 tuổi, là hàng xóm) có thân hình phổng phao nên nảy sinh ý định xấu.

    Lúc bố mẹ H. đi làm, Khánh giả vờ qua nhà chơi, hỏi chuyện rồi có hành vi sàm sỡ bé gái.

    Bị hại kêu hô nên người đàn ông 34 tuổi bỏ về. Sau đó, gia đình bị hại trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận hành vi sàm sỡ H. như gia đình tố cáo.

    Đánh người, cướp xe của người yêu cũ để... cấn nợ

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 6 7 bat ga hang xom sam so thieu nu 15 tuoi
    Đối tượng Minh - Ảnh: CAND

    Ngày 5/7, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã củng cố hồ sơ xử lý Trần Văn Minh (SN 1970, ngụ quận 12) về hành vi “cướp tài sản”.

    Theo thông tin ban đầu, giữa Minh và bà Đ từng có mối quan hệ tình cảm. Do không hợp nhau nên 2 người đã chia tay. Thời gian gần đây, Minh thường nhắn tin đe dọa, quấy rối bà Đ và đòi bà Đ phải trả cho Minh số tiền 10 triệu đồng.

    Việc đòi tiền của Minh vô lý nên bà Đ không trả. Minh tìm đến nhà bà Đ dùng tay tấn công, sau đó lấy đi chiếc xe tay ga hiệu Nouvo. Nhận được trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Phú Nhuận đã điều tra, đưa Minh về trụ sở làm rõ và lập biên bản tạm giữ, xử lý.

    Tại cơ quan điều tra, Minh một mực cho rằng bà Đ còn thiếu Minh 10 triệu. Để lấy lại tiền, Minh đã tấn công bà Đ và lấy chiếc xe tay ga để…cấn nợ. Tuy nhiên Minh không đưa ra được bằng chứng bà Đ nợ tiền mình.

    Kẻ cầm đầu đường dây số đề trên 40 tỷ đồng ngớ người khi bị bắt

    Ngày 5/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền giao dịch trên 40 tỷ đồng.

    Hiện có 12 đối tượng liên quan vụ việc đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

    Các đối tượng cầm đầu đường dây số đề là Huỳnh Văn Dương (39 tuổi) và Đào Ngọc Tài (42 tuổi, cùng trú TP Buôn Ma Thuột).

    Theo thông tin ban đầu, qua quá trình theo dõi và điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang tại 6 điểm trên địa bàn phường Khánh Xuân và xã Hòa Khánh đang ghi số đề cho các con bạc.

    Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ trên 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

    Trên 20 người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ.

    Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Tài khai để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng chỉ sử dụng tin nhắn điện thoại để ghi đề và nghĩ công an khó phát hiện nhưng không ngờ lại bị bắt giữ.

    Được biết, hàng ngày các đối tượng nhận số đề từ các con bạc qua tin nhắn điện thoại mà không nhận phơi đề trực tiếp; sau đó, căn cứ kết quả xổ số để tính toán phần trăm ăn chia khi thắng hoặc thua.

    Bước đầu làm rõ, đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay là trên 40 tỷ đồng.

    Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

    Chồng dùng dao lam rạch mặt vợ và em vợ

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 6 7 bat ga hang xom sam so thieu nu 15 tuoi 2
    Ảnh minh họa

    VKSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Hải (39 tuổi, trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) về tội "Cố ý gây thương tích".

    Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 22/6, Hoàng Văn Hải cùng vợ là chị Nguyễn Thị T. (32 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại nhà anh Lê Anh S. Lúc này Hải đã dùng dao lam rạch vào vùng mặt, môi của chị T. khiến nạn nhân bị thương.

    Thấy chị gái bị thương, em vợ của Hải là chị Nguyễn Thị T. (30 tuổi, trú Nghệ An) chạy vào can ngăn cũng bị Hải dùng dao lam rạch vào má và góc hàm.

    Kết quả giám định cho thấy, vợ của Hải bị thương tích 19% và em vợ Hải là chị T. bị thương tích tỷ lệ 12%. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-6-7-bat-ga-hang-xom-sam-so-thieu-nu-15-tuoi-a543269.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan