Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019: Ngăn cặp vợ chồng cãi vã, người đàn ông bị đánh tử vong


Thứ 5, 05/12/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Ngăn cặp vợ chồng cãi vã, người đàn ông bị đánh tử vong

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019: Ngăn cặp vợ chồng cãi vã, người đàn ông bị đánh tử vong

Tang vật của vụ án. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 5/12, cơ quan điều tra Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận đang tạm giữ hình sự Ksơ Kot (37 tuổi, xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để điều tra hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vào 17h ngày 1/12, Ksơ Kot đi uống rượu về nhà và bị vợ là chị H'Rich Ayun (32 tuổi) la mắng vì suốt ngày tụ tập, không lo làm ăn.

Nghe cãi vã, anh Rơ Mah Doan (38 tuổi, anh cột chèo của Ksơ Kot) chạy qua nhà can ngăn. Tuy nhiên sau đó, Ksơ Kot dùng cây gậy sắt đánh Rơ Mah Doan khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Gây án xong, Ksơ Kot đã ném đoạn sắt xuống hồ nước gần nhà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Vừa ra tù tiếp tục trộm cắp xe máy

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019: Ngăn cặp vợ chồng cãi vã, người đàn ông bị đánh tử vong (Hình 2).

Nguyễn Đức Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin 

Báo Người Đưa Tin cho hay, ngày 5/12, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Mạnh Phúc, 33 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, sáng 16/11, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên Phúc đi bộ dọc theo đường Tỉnh lộ 908 để tìm tài sản trộm cắp.

Khi đến đoạn thuộc ấp Phú Tân, xã Phú Thịnh, Phúc phát hiện xe máy biển số 64E1-269.68 của chị Võ Thị Ngọc Mai, 40 tuổi, ngụ tại địa phương đang đậu trước nhà nhưng không có người trông giữ nên liền lấy trộm.

Tuy nhiên, khi Phúc vừa dắt xe đi được một đoạn thì bị người dân phát hiện, giữ lại giao cho công an xử lý.

Được biết, trước đó, Phúc trộm điện thoại và bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. Đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 9/2018 thì tiếp tục phạm tội.

Bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019: Ngăn cặp vợ chồng cãi vã, người đàn ông bị đánh tử vong (Hình 3).


Lê Đăng Nghĩa được xác định là kẻ cầm đầu. Ảnh: Người Lao Động 

Thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 5/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Đối tượng được xác định cầm đầu đường dây là Lê Đăng Nghĩa (28 tuổi, quê Thanh Hóa).

Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghĩa cùng 5 đàn em. Các đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Đoàn Đức Anh (26 tuổi, quê Thanh Hóa), Trịnh Văn Quý (25 tuổi, quê Thanh Hóa), Hoàng Quốc Vượng (28 tuổi, quê Bắc Giang), Ngô Việt Tiến (28 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Văn Ba (24 tuổi, quê Thanh Hóa).

Kết quả điều tra, Nghĩa thuê một căn hộ ở chung cư 18 tầng tại thị xã Phú Mỹ ở cùng nhóm đàn em đồng thời cho vay nặng lãi trên khắp địa bàn. Nghĩa thường cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 1%/ngày. Các đàn Nghĩa hàng ngày đi gom tiền lãi về giao cho Nghĩa.

Khởi tố đối tượng hiếp dâm bé gái 15 tuổi tại Đắk Nông

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/12/2019: Ngăn cặp vợ chồng cãi vã, người đàn ông bị đánh tử vong (Hình 4).

Đối tượng Lê Văn Phục tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTC News 

VTC News cho hay, ngày 5/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Phục (34 tuổi, ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, vào sáng 19/6, sau khi uống rượu, Phục đi ngang nhà chị P. (ngụ cùng huyện), thấy con gái của chị P. (15 tuổi) đứng một mình trước sân, Phục kéo cháu ra khu vườn gần đó để giờ trò đồi bại. Tối đó khi đi làm về, chị P. nghe con gái kể lại sự việc liền trình báo công an.

Phục bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra truy nã và bắt giữ được Phục khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông với vỏ bọc là người làm thuê trong rẫy cà phê.

Công an cho biết, Phục có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Y trở về địa phương năm 2014 sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-6122019-ngan-cap-vo-chong-cai-va-nguoi-dan-ong-bi-danh-tu-vong-a303496.html