+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10: Bị ngăn cản yêu đường, mang dao chém trọng thương bố mẹ bạn gái

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10/2019. Cập nhật tin pháp luật mới ngày 7/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/10/2019. Cập nhật tin pháp luật mới ngày 7/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bị ngăn cản yêu đương, mang dao chém trọng thương bố mẹ bạn gái

    Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Ngày 6/10, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 5/10, Tuấn cầm dao xông vào nhà chị Nguyễn (người yêu Tuấn) gây sự, rồi chém trọng thương bố mẹ đẻ của người yêu.

    Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định do bị bố mẹ bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm nên sau khi uống rượu, Tuấn đã mang theo hung khí đến nhà bạn gái và thực hiện hành vi manh động. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long lập hồ sơ xử lý.

    Đâm chết người vì bị chửi bới, ném đá lên mái nhà

    Đối tượng Tưởng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

    Ngày 6/10, tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, ngụ xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

    Trước đó, tối 4/10, ông Hà Văn Quang (42 tuổi, trú cùng địa phương) đã chửi bới, ném đá lên mái nhà của Tưởng. Bực tức, Tưởng cầm dao từ nhà chạy ra để đuổi ông Quang. Trong lúc này, ông Quang bỏ chạy vào một đám mì gần đó nhưng bị Tưởng đuổi kịp, đâm liên tiếp vào người.

    Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện ông Quang đã trọng thương nên chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Cơ quan điều tra đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ Tưởng sau một ngày bỏ trốn để phục vụ công tác điều tra.

    Vụ việc đang được tiến hành làm rõ. Trước đó, năm 2007, Tưởng chịu mức án ba năm tù do dùng dao đâm ông Quang.

    Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ ở Bắc Giang

    Vợ chồng Dương Quang Minh và Nguyễn Thị Hồng Vân - Ảnh: Công lý

    Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên trang web bong88.com với số tiền giao dịch từ khoảng 70 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng.

    Theo đó, cơ quan điều tra đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng: Dương Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987, trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang); Nguyễn Văn Khương (SN 1987, trú tại phường Xương Giang, TP Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiện (SN 1991, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

    Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Dương Quang Minh là người cầm đầu điều hành chung và quản lý tài khoản tổng đại lý trên trang bong88.com. Nguyễn Thị Hồng Vân quán xuyến tài chính, tổng hợp số tiền thắng thua, thu, chi trên trang cá độ theo định kỳ giao ước với các chi nhánh.

    Nguyễn Minh Hoàng làm kỹ thuật viên chuyên quản lý trang mạng cá độ bóng đá thuộc tài khoản tổng đại lý của Minh và có nhiệm vụ “cắt” nick cho đại lý cấp dưới.

    Nguyễn Văn Khương được Minh giao tài khoản trực thuộc tổng đại lý vào giữa năm 2018. Sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá, Khương tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ. Trong đó, Khương sử dụng một tài khoản và giao cho Nguyễn Văn Hiện một tài khoản khác.

    Theo thỏa thuận giữa các đối tượng, tiền thắng, thua sẽ chốt thanh toán vào thứ 2, thứ 3 hằng tuần bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng. Minh "Phòng" giao cho một đối tượng tên Phan Đức Anh (SN 1994, đang bỏ trốn) ở TP Bắc Giang đảm nhận vai trò thu tiền cá độ bóng đá của các con bạc. Để phân tán lượng tiền, ngoài thu tiền mặt, bọn chúng chia làm nhiều tài khoản giao dịch của Hoàng, Vân hoặc vợ của Phan Đức Anh.

    Theo hồ sơ điều tra, điểm chơi quy ước trên trang cá độ được Minh giao cho Khương với giá 6 nghìn đồng/điểm. Khương giao lại cho Hiện với giá 15 nghìn đồng/điểm. Bước đầu cơ quan Công an xác định, số tiền giao dịch trong ba tháng gần đây từ tài khoản tổng đại lý của Minh từ khoảng 70 đến 300 tỷ đồng.

    Sau gần nửa năm, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Giang thu thập đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hoạt động phạm tội của ổ nhóm trên, đầu tháng 10, lực lượng chức năng tiến hành bắt Minh, Vân, Hoàng, Khương và Hiện. Cơ quan đang tiếp tục mở rộng vụ án, triệu tập và truy bắt những đối tượng liên quan.

    25 người phê ma túy trong quán karaoke lúc rạng sáng

    Cảnh sát khám xét karaoke Dậy Sóng 2 - Ảnh: Zing.vn

    Rạng sáng 6/10, Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Công an phường An Cựu kiểm tra đột xuất quán karaoke Dậy Sóng 2 ở 324 Phan Chu Trinh.

    Tại đây, cảnh sát phát hiện có 27 người trong 4 phòng hát nghi có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua test nhanh, phát hiện có 25/27 người có dương tính với chất ma túy.

    Công an cũng phát hiện có nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy tại các phòng hát. Ngoài ra, quán karaoke Dậy Sóng 2 cũng vi phạm về quy định giờ đóng cửa.

    Công an đã đưa những người này về trụ sở để làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-710-bi-ngan-can-yeu-duong-mang-dao-chem-trong-thuong-bo-me-ban-gai-a295839.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan