+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/7/2020: Lời khai của gã trai sàm sỡ bé gái ở nghĩa trang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lạnh người lời khai của gã trai sàm sỡ bé gái ở nghĩa trang


    Đối tượng Nguyễn Minh Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý 

    Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Thắng (SN 1991), trú tại xã Đại Áng (Thanh Trì) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

    Nạn nhân là V.T.D. (SN 2008, ở huyện Thanh Trì).

    Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 24/6, Thắng điều khiển xe máy đi từ nhà ở xã Đại Áng đến khu vực thị trấn Văn Điển. Khi đi đến thôn Yên Ngưu (xã Tam Hiệp, Thanh Trì), Thắng thấy bé D. đang đạp xe đạp một mình nên nảy sinh ý đồ đen tối.

    Thắng liền tiếp cận rồi lấy lý do xe máy hết xăng, nhờ D. chở ngang qua nghĩa trang thôn Yên Ngưu để đi mua xăng thì được bé gái đồng ý.

    Trong lúc chở Thắng đi ngang qua khu vực nghĩa trang, bé gái bị đối tượng này sàm sỡ nên sợ hãi hét lên "bỏ tay ra", đồng thời dùng khuỷu tay thúc vào người Thắng để Thắng bỏ tay ra.

    Sợ bị phát hiện nên Thắng đành lấy xe máy phóng đi. Nạn nhân kể lại sự việc cho mẹ nghe và trình báo cơ quan công an.

    Tiếp nhận trình báo, cơ quan công an đã triệu tập Thắng đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

    Nghịch tử đánh bố tử vong tại Yên Bái

    Ngày 6/7, bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lành (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

    Thông tin ban đầu, vào chiều 4/7, ông Bàn Hữu Tiến (SN 1966, người địa phương) ngồi uống rượu cùng con trai tên Bàn Phúc Lâm (SN 1983). Rượu vào lời ra, hai bố con ông Tiến xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc không làm chủ được hành vi, Lâm đã dùng gậy tấn công khiến bố ruột thương nặng.

    Phát hiện vụ việc, mọi người đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Tiến đã tử vong vào lúc 3h ngày 5/7.

    Được biết, gia đình ông Bàn Hữu Tiến thuộc hộ nghèo tại địa phương. Bản thân Lâm đã có vợ con, nhưng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên rượu chè, say xỉn.

    Đối tượng Bàn Phúc Lâm đang bị Công an huyện Văn Chấn tạm giữ để điều tra, lấy lời khai.

    Truy tố "trùm xã hội đen Phú Quốc" Tèo Mỡ


    Chân dung đối tượng Trần Tuấn Ngọc. Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang

    Ngày 4/7, VKSND tỉnh Kiên Giang đã ra cáo trạng truy tố Trần Tuấn Ngọc (còn gọi là "Tèo Mỡ", 47 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc) và Lâm Thành Trọng (26 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

    Cáo trạng thể hiện, ngày 3/12/2019, Ngọc rút 700 triệu đồng tại một ngân hàng ở Phú Quốc rồi đi sang TP.Hà Tiên với mục đích mua nhà.

    Sáng 5/12/2019, Ngọc với Trọng được tài xế chở sang Campuchia rồi vào casino chơi và tham quan. Đến 16h cùng ngày, khi họ quay về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện mang theo trên 698 triệu đồng.

    Dưới tấm lót sàn xe có trên 33 triệu đồng nhưng không ai nhận nên tất cả số tiền trên đã được sung công quỹ Nhà nước.

    Cùng ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã có kết quả giám định tâm thần đối với Trần Tuấn Ngọc.

    Trước đó, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã đưa Ngọc đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP Cần Thơ để thực hiện giám định tâm thần theo yêu cầu.

    Đến ngày 25/5, trung tâm này đưa ra kết luận rằng Ngọc có bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0-icd10) trước, trong và sau khi phạm tội.

    Cùng với đó, hiện đương sự mắc hội chứng Ganser. Tại thời điểm phạm tội, đương sự có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

    Từ kết quả này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ và đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Ngọc về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Đồng thời, sẽ xem xét đề nghị truy tố thêm một số tội danh khác trong thời gian tới.

    Cũng theo thông tin trên báo này, qua điều tra, công an xác định Ngọc chính là "trùm xã hội đen" vì cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động nhiều năm nay ở Phú Quốc.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-772020-loi-khai-cua-ga-trai-sam-so-be-gai-o-nghia-trang-a329908.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan