+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/2: Bắt kẻ cầm đầu vụ 6 học sinh nhập viện vì dùng ma túy dạng ‘nước biển’

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/2/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt kẻ cầm đầu vụ 6 học sinh nhập viện vì dùng ma túy dạng ‘nước biển’

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 8 2 bat ke cam dau vu 6 hoc sinh nhap vien vi dung ma tuy dang nuoc bien dspl 1
    Thân Hoàng Vĩnh Long, đối tượng cầm đầu đường dây ma túy dạng "nước biển". Ảnh: VTC News

    Ngày 7/2, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, Thân Hoàng Vĩnh Long (23 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã ra đầu thú.

    Thân Hoàng Vĩnh Long là đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy dạng “nước biển” khiến 6 học sinh nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi sử dụng.

    Theo lời khai ban đầu, Long đặt mua ma túy dạng “nước biển” từ một người tại Hải Phòng (chưa rõ tên tuổi). Sau đó, Long chiết ra các chai nhỏ, cung cấp cho các “chân rết” chào hàng để bán kiếm lời. Khách hàng của Long hầu hết là giới trẻ, thanh thiếu niên mới lớn, nhất là học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng. Đường dây hoạt động được khoảng 4 tháng thì bị triệt phá.

    Công an cho biết thêm, ma túy dạng “nước biển” là Gamma Hydroxy axit butyric, hiện đang xâm nhập rộng rãi trong số học sinh, sinh viên và giới trẻ, tác động nguy hại đến sức khỏe, tinh thần của người sử dụng.

    Ma túy dạng mới này được chào bán với giá 200 nghìn đồng/5ml, sử dụng được nhiều người cùng một lúc bằng cách pha vào các chai nước ngọt.

    Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 3/2, Công an quận Thanh Khê nhận thông tin từ trung tâm y tế quận về 6 học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (725 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi ma túy. Học sinh bị ngộ độc nặng, giãn đồng tử. Nhờ được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng kịp thời nên các em đã qua cơn nguy kịch.

    Công an quận Thanh Khê chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác minh, lấy lời khai từ các học sinh để điều tra.

    14h cùng ngày, lực lượng kiểm tra, tạm giữ Mai Hà Quỳnh Chi (27 tuổi, trú tổ 48, Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Trần Thanh Hiền (29 tuổi, trú tổ 108, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), thu giữ 10 chai dung dịch chứa chất ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat.

    Điều tra mở rộng, ba tiếng sau, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Võ Thái Huy (19 tuổi, trú phường Hòa Minh), thu giữ 2 chai dung dịch chứa ma túy “nước biển”.

    Đến 18h, lực lượng công an bắt khẩn cấp Lê Vinh Quang (19 tuổi, trú phường Hòa Minh), thu giữ 2 chai lớn và 13 lọ dung dịch chứa ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat.

    Từ lời khai của các nghi can, lực lượng công an xác định Thân Hoàng Vĩnh Long (23 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) chính là “tổng đại lý” cung cấp ma túy dạng “nước biển” cho Hiền, Huy, Quang để bán cho học sinh, sinh viên.

    Biết các “chân rết” bị bắt, Long bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 7/2 thì ra đầu thú tại cơ quan công an và khai nhận hành vi.

    Khám xét khẩn cấp nhà Long, cảnh sát thu giữ 16 chai lớn dung dịch chứa chất màu trắng, vàng, xanh, đỏ các loại. Đây đều là ma túy “nước biển” dạng Gamma hydroxy axit butyrat ký hiệu GHB.

    Cô gái 18 tuổi "nộp" ketamine khi thấy cảnh sát

    Ngày 7/2, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy vừa bắt giữ N.T. (18 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

    Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 11/1, Công an phường Trung Hòa làm nhiệm vụ tại khu vực tòa chung cư D'Capitale (ở phố Trần Duy Hưng) thì phát hiện một cô gái có biểu hiện nghi vấn.

    Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, cô gái tên T. tự động giao nộp một túi nilon chứa tinh thể màu trắng, khai nhận là ma túy. T. nói mục đích giữ số ma túy trên là để sử dụng.

    Tổ công tác đã lập biên bản, đưa T. và tang vật về trụ sở để điều tra. Kết quả giám định cho thấy số ma túy trên là ketamine, trọng lượng hơn 2,5 gram.

    Tạm giữ hình sự nam thanh niên lao xe máy vào CSGT

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 8 2 bat ke cam dau vu 6 hoc sinh nhap vien vi dung ma tuy dang nuoc bien dspl 2
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Kiều Văn Tâm (sinh năm 1994, trú phường Pom Hán, TP.Lào Cai) để điều tra việc người này không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào CSGT.

    Tối 6/2, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại quốc lộ 4E, thuộc tổ 8, phường Nam Cường, TP.Lào Cai, thì phát hiện một nam thanh niên đi xe máy Air Blade chở theo một người với tốc độ cao có biểu hiện vi phạm pháp luật.

    Thiếu tá Quách Văn Trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đâm thẳng vào lực lượng chức năng.

    Cú đâm mạnh khiến thiếu tá Trường bị hất văng xuống đường, đa chấn thương, nứt hộp sọ, đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

    Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Tâm có kết quả 0,303 mg/l khí thở.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-8-2-bat-ke-cam-dau-vu-6-hoc-sinh-nhap-vien-vi-dung-ma-tuy-dang-nuoc-bien-a565283.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan