Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3: Diễn biến mới vụ mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau


Thứ 4, 08/03/2023 | 06:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Diễn biến mới vụ mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3: Diễn biến mới vụ mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau
Hình ảnh cháu T. bị mẹ kế đánh bầm tím người. Ảnh: Công An Nhân Dân

Liên quan vụ mẹ kế đánh con chồng, theo Công An Nhân Dân, chiều 7/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) khởi tố vụ án hành hạ người khác.

Người bị mẹ kế đánh là cháu L.M.T, học lớp 1 Trường tiểu học 2 Lợi An (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) với tỷ lệ thương tật 4%.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng về việc có giải pháp bảo vệ trẻ bị mẹ kế bạo hành ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời giải quyết dứt điểm, không để vụ việc phát sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/2, Trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện bé T. có nhiều biểu hiện bất thường nên kiểm tra, phát hiện trên cơ thể cháu có hơn 20 vết bầm tím. Ngay sau đó, nhà trường báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương. UBND xã Lợi An cử cán bộ và Công an xã đến nhà chị H.M.N (mẹ kế của T.) để xác minh vụ việc.

Qua xác minh, chị N. cho biết trước đó cháu T. có lấy trộm 20.000 đồng của cha chị, do tức giận nên dùng roi tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của cháu. Công an xã Lợi An lập biên bản vụ việc và đưa bé T. đi giám định thương tích. Bước đầu, chị N. thừa nhận hành vi đánh con chồng nhưng cho biết chỉ là hành động tức giận nhất thời và cam kết không tái phạm.

Tạm giam đối tượng đâm nữ tiểu thương tử vong

Liên quan đến vụ nữ tiểu thương bị bạn hàng đâm tử vong, ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Ái Liên (43 tuổi, ở huyện Tiên Yên) về tội Giết người, Dân Trí đưa tin.

Theo cảnh sát, Nguyễn Thị Ái Liên là chủ kiốt số 153 và bà T.T.O. (54 tuổi, ở huyện Tiên Yên) là chủ kiốt số 155, có quan hệ quen biết và cùng bán quần áo tại 2 kiốt liền kề nhau tại tầng 2, chợ Tiên Yên, thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên).

Do mẫu thuẫn từ trước, khoảng 14h30 ngày 27/2, tại khu vực kiốt số 153 và kiốt số 155, chợ Tiên Yên, Nguyễn Thị Ái Liên và bà T.T.O. cãi chửi nhau rồi lao vào túm tóc, giằng co, đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Liên đã sử dụng một con dao nhọn dài khoảng 21cm, đâm vào mạn sườn bên trái của bà O. Sau đó, bà O. được đưa đến Trung tâm y tế huyện Tiên Yên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Nguyễn Thị Ái Liên đã đến Công an huyện Tiên Yên đầu thú.

Lĩnh 4 năm tù vì bẫy chuột gây chết người

An ninh - Hình sự - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3: Diễn biến mới vụ mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau (Hình 2).
Bị cáo Nguyễn Văn Ngào. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Ngày 7/3, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Ngào (57 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) 4 năm tù về tội Giết người.

Trình bày tại tòa với HĐXX, Ngào cho biết hơn nửa năm trước, ông thường xuyên phát hiện gà bị chuột cắn chết. Ngày 15/6/2022, bị cáo dùng dây dẫn bằng kim loại quấn vào cọc gỗ cắm xuống gần mặt đất, sau đó kéo quanh chuồng gà.

Hệ thống bẫy chuột này được Ngào kết nối vào nguồn điện sinh hoạt của gia đình. Sau khi hoàn tất, Ngào dùng bút thử điện kiểm tra lần cuối. Khi thấy có điện trên hệ thống bẫy chuột, bị cáo đã đi ngủ.

Đến 4h ngày hôm sau, Ngào thức giấc, ngắt nguồn điện rồi ra chuồng gà kiểm tra. Lúc này, gia chủ phát hiện nạn nhân Huỳnh Văn Của (ngụ thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, Kiên Giang) tử vong trên hệ thống bẫy chuột nên đến cơ quan điều tra đầu thú.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-8-3-dien-bien-moi-vu-me-ke-danh-con-chong-o-ca-mau-a568021.html