+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2019: Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, 2 người tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, 2 người tử vong

    Mai Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV 

    Thông tin trên VOV, ngày 7/12, Công an tỉnh Bến Tre tiến hành tạm giữ hình sự Mai Văn Minh để điều tra về hành vi giết người.

    Cụ thể, tàu cá mang biển kiểm soát: BT- 98949 TS có 12 ngư dân đi đánh bắt hải sản ngoài Biển Đông hơn 1 tháng qua. Đến chiều 3/12, do thời tiết xấu không đánh bắt thủy sản được nên tài công cho tàu neo đậu trên biển.

    Trong lúc neo đậu các thành viên trên tàu tổ chức uống rượu. Đến khoảng 23h cùng ngày, Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, ngụ TP. Hà Tiên, Kiên Giang) và Mai Văn Phúc (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, là anh ruột của Mai Văn Minh) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thế Anh đã dùng dao nhọn đâm Phúc bị thương.

    Lúc này Mai Văn Minh ((32 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang ngủ trên tầng 3 của cabin tàu nghe có tiếng cự cãi phía dưới nên đi xuống thì phát hiện anh mình đang bị Thế Anh tay cầm dao đè xuống nền gạch. Minh liền lao tới cầm dao đâm nhiều nhát vào hai chân, đùi của Thế Anh.

    Lúc này mọi người trên tàu phát hiện can ngăn nhưng Phúc đã tử vong. Còn Thế Anh nằm tựa trên tàu đến rạng sáng ngày 6/12 mọi người phát hiện Thế Anh đã tử vong.

    Sau khi xảy ra sự việc tài công đã điều khiển tàu về cập bến tại cảng cá Ba Tri. Mai Văn Minh đã đến công an địa phương đầu thú sau đó.

    Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 75 tỷ đồng

    Kẻ cầm đầu đường dây là Lê Tuấn Dũng. Ảnh: VTC News 

    VTC News đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 7 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc"; "Đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá. Kẻ cầm đầu đường dây là Lê Tuấn Dũng (SN 1982, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An).

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho hay, các con bạc thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An, sau đó mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới để cung cấp tài khoản cho người chơi có nhu cầu. Sau mỗi cuộc cá độ, các đại lý sẽ tính tỷ lệ, ăn chia phần trăm theo số tiền cá cược. Chỉ trong 1 tháng, số tiền đánh bạc trong đường dây này lên tới hơn 75 tỷ đồng.

    Được biết, từ năm 2012, Dũng làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang “bóng88”. Sau đó, các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi. Các con bạc được cấp tài khoản thành viên để trực tiếp cá cược trên trang web, tùy từng tài khoản mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau.

    Khi vào các trang web cá độ và đăng nhập, người chơi sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới. Khi kết thúc cá độ, tài khoản cấp trên theo dõi được tiền thắng/thua của tài khoản cấp dưới. Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng/thua hàng tuần vào chiều thứ hai, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

    Nhóm người lạ mặt dùng hung khí tấn công bộ đội biên phòng

    Chiếc xuồng bị thu giữ khi nhóm lạ mặt bỏ chạy. Ảnh: Báo Quảng Ninh 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cùng công an đang vào cuộc điều tra, xác minh nhóm người lạ mặt dùng hung khí tấn công tổ công tác của đồn biên phòng khi đang làm nhiệm vụ.

    Thông tin ban đầu, tối 6/12, bốn chiến sĩ thuộc tổ công tác của đồn biên phòng Trà Cổ (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) trong lúc tuần tra tại vùng biển khu vực gần núi Tổ Chim (TP.Móng Cái) phát hiện một chiếc xuồng lắp 4 máy do một người điều khiển nên đã yêu cầu dừng kiểm tra.

    Tiến hành kiểm tra, người này không chấp hành mà điều khiển xuồng đâm thẳng vào xuồng của tổ công tác rồi bỏ chạy. 10 phút sau, khoảng hơn 10 người đi trên 2 xuồng máy quay lại dùng gậy, hung khí, hành hung bộ đội biên phòng.

    Tổ công tác đã dùng súng bắn cảnh cáo nhưng nhóm người trên vẫn manh động, chống trả nên các chiến sĩ phải bắn nhiều phát súng vào xuồng của họ.

    Bị bắn trả, nhóm người này đã lên xuồng bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xuồng máy. Một số chiến sĩ bị thương ở vùng mặt và phần mềm.

    Bộ đội biên phòng tỉnh đang phối hợp cùng công an tỉnh và địa phương điều tra, xác minh, truy bắt nhóm người lạ mặt trên.

    Đối tượng chém thanh tra giao thông trọng thương bị khởi tố

    Nguyễn Phi Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý 

    Theo báo Công Lý, ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 1983, ngụ ấp An Lộc, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 27/11,  anh Nguyễn Văn Phơi (SN 1968, thanh tra viên) điều khiển xe ô tô biển số 66A-001.66 chở anh Nguyễn Văn Tám (SN 1967, Đội trưởng cùng thuộc Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3, Thanh tra Sở giao thông vận tải Đồng Tháp) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải tỏa hành lang lộ giới tuyến quốc lộ 30, khi đến đoạn đường thuộc ấp An Phước, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị Hùng dùng gạch, đá ném trúng vào xe, nên anh Phơi và anh Tám dừng xe lại xuống kiểm tra, Hùng tiếp tục dùng gạch, đá ném vào xe làm bể kính chiếu hậu, trầy xước cánh cửa xe ô tô (tổng thiệt hại tài sản gần 8 triệu đồng), chưa dừng lại ở đó, Hùng còn lấy cây dao mang theo rượt chém anh Phơi gây thương tích, với tổng tỉ lệ thương tật là 10%.

    Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Ngự huy động lực lượng bắt Hùng trong trường hợp khẩn cấp, lúc này Hùng không chấp hành mà cầm dao, có cử chỉ, lời nói khiêu khích lực lượng đang làm nhiệm vụ.

    Khi lực lượng tiếp cận bắt thì Hùng chống trả quyết liệt, sử dụng nhiều vỏ chai thủy tinh đập bể, ném lại lực lượng Công  an, dùng dao đâm lực lượng Công an, rồi lẩn trốn khỏi hiện trường, đến trưa hôm sau thì Công an thị xã Hồng Ngự bắt được Hùng.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-8122019-mau-thuan-sau-cuoc-nhau-2-nguoi-tu-vong-a303750.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan