+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11 - ĐSPL Online

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tin tức pháp luật hôm nay ngày 9/11: Bắt khẩn cấp 20 đối tượng gây rối tại trung tâm cai nghiện; Bắt nữ quái buôn 300 kg thuốc nổ....

    (ĐSPL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11: Bắt khẩn cấp 20 đối tượng gây rối tại trung tâm cai nghiện; Bắt nữ quái buôn 300 kg thuốc nổ; Vào trụ sở UBND phường đánh nhau, một người tử vong....

    Bắt khẩn cấp 20 đối tượng gây rối tại trung tâm cai nghiện

    Báo Công lý đưa tin, ngày 8/11, VKSND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp 20 đối tượng cầm đầu, lôi kéo học viên tại trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai gây rối vào sáng ngày 7/11.

    Theo đó, sau khi sàng lọc trong 103 đối tượng, cơ quan Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã xác định được 20 đối tượng có đủ cơ sở xem xét xử lý hình sự về hành vi gây rối nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các học viên khác cùng tham gia gây rối.

    Tin tức pháp luật mới nhất: Các học viên nổi loạn tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Công lý)

    Như đưa đưa tin trước đó, vào khoảng 10h, ngày 7/11, sau một lúc tụ tập tại các khu nhà ở bên trong khuôn viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, hàng trăm học viên đã hò hét kéo nhau ra cổng. Nhận được thông tin, lực lượng bảo vệ cơ sở và Cảnh sát cơ động đã đến hỗ trợ ngăn chặn số học viên này. Tuy nhiên, trong số đó có nhiều đối tượng quá khích đã dùng các vật dụng sinh hoạt ném vào lực lượng làm nhiệm vụ để gây sức ép.

    Trước tình hình phức tạp trên, lực lượng Cảnh sát buộc phải sử dụng đến hơi cay để khống chế các đối tượng quá khích.

    Trước đó, ngày 7/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trên địa bàn cả nước.

    Bắt nữ quái buôn 300 kg thuốc nổ

    Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 7/11, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Loan (54 tuổi, trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) đang bán gần 300 kg thuốc nổ cho người dân mang ra biển đánh cá.

    Lực lượng công an đã thu giữ 1.490 thỏi thuốc nổ công nghiệp với trọng lượng gần 300 kg, 3 cuộn dây cháy chậm cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép vật liệu nổ.

    Tang vật thuốc nổ bị công an thu giữ. (Ảnh: Công lý)

    Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Loan khai nhận đã mua số thuốc nổ trên của các đối tượng ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa sau đó vận chuyển về các xã vùng biển của huyện Hoằng Hóa để bán lại cho những người dân mang ra biển đánh bắt cá.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

    Vào trụ sở UBND phường đánh nhau, một người tử vong

    Theo tin tức trên báo Trí thức trẻ, Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Giang) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phú Cường (SN 1992; trú tổ 07, phường Ngọc Hà, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) và Sằm Quang Đông (SN 1993;  trú tổ 06, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang) liên quan đến vụ ẩu đả dẫn đến chết người tại phường Ngọc Ngà.

    Trước đó vào 0giờ 45 ngày 1/11, Nguyễn Phú Cường cùng Hoàng Thị H. (SN 1995; tạm trú tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) đi uống bia về và có gặp 3 thanh niên gồm: Lương Văn Sơn (SN 1994; trú thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên), Hoàng Văn Quân (SN 1988; trú xóm Bản Loòng, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê) và Huấn Văn Thắng (SN 1998; trú thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên) đang đi tiểu ở cổng UBND phường Ngọc Hà.

    Tại đây, giữa Cường và nhóm thanh niên trên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Cường gọi điện thoại cho Sằm Quang Đông. Khi Đông tới nơi thì thấy Cường và Lương Văn Sơn đang đánh nhau trong sân UBND phường Ngọc Hà. Đông xông vào cùng Cường đánh Sơn làm Sơn ngã đập đầu xuống bậc thềm lên xuống của trụ sở UBND phường Ngọc Hà.

    Đúng lúc này, Công an phường Ngọc Hà có mặt can thiệp và đưa Sơn đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị chấn thương nặng nên Sơn đã tử vong ngay sau đó.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất.

    Tội giết người được quy định tại điều 93, luật hình sự năm 2009:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Nhân Văn (tổng hợp)

    Video đang được xem nhiều nhât:

    [mecloud]i360moFTgU[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-911---dspl-online-a169667.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan