+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 17/6/2019: Diễn biến nóng vụ Bí thư đoàn phường dâm ô bé gái

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 17/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 17/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Diễn biến nóng vụ Bí thư đoàn phường dâm ô bé gái

    Báo Giao thông đưa tin, liên quan đến vụ việc Bí thư đoàn phường dâm ô bé gái 11 tuổi, ngày 16/6, Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thái Bình đề nghị phê chuẩn truy tố đối tượng Phạm Ánh Dương (SN 1984, trú tại tổ 8, phường Đề Thám, TP. Thái Bình) về hành vi “dâm ô trẻ em”.

    Theo đó, hiện đối tượng Phạm Ánh Dương vẫn đang bị cơ quan công an tạm giữ để chờ những thủ tục pháp luật tiếp theo.

    Ông Nguyễn Minh Hồng - Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Thành đoàn TP. Thái Bình về vụ việc. Vị Bí thư Tỉnh đoàn cũng bày tỏ sự đáng tiếc khi sự việc xảy ra.

    Như đã đưa tin, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Ánh Dương để điều tra về hành vi “dâm ô trẻ em”.

    Nạn nhân là bé gái Trần T.G (SN 2008, trú tại phường Đề Thám, TP. Thái Bình).

    Trước đó, gia đình cháu bé này đã có đơn tố cáo đối tượng Dương có hành vi dâm ô đối với trẻ em. Qua xác minh, cơ quan công an xác định hành vi của Dương cấu thành tội dâm ô người dưới 16 tuổi nên tạm giữ để điều tra.

    Được biết, Dương đang là Bí thư Đoàn phường Đề Thám, TP. Thái Bình.

    Kẻ cầm đầu chém ba bố con bị bắt

    2h ngày 16/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) để điều tra vụ dùng kiếm chém chết ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ở xã Tam Thăng).

    Anh Phạm Hồng Cấp kể lại sự việc - Ảnh: VnExpress

    "Ngoài Công, cơ quan điều tra đang tạm giữ ba người, kêu gọi những người liên quan khác nhanh chóng ra đầu thú và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án giết người", đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nói.

    Anh Phạm Hồng Cấp, con trai ông Văn, kể ông Nguyễn Văn Mười nhà cạnh bên nuôi lợn, bốc mùi hôi thối. Gia đình nhiều lần nói ông Mười tìm cách khắc phục.

    Ngày 13/6, sau nhiều lần đề nghị nhưng mùi hôi vẫn còn, anh Cấp đứng bên phía bờ rào gọi ông Mười nói chuyện, nhưng không được hồi đáp. Bực tức, anh Cấp lấy đá ném vào mái tôn nhà ông Mười, hai bên lời qua tiếng lại.

    Ông Mười sau đó kể lại sự việc cho Công, cháu gọi ông bằng cậu ruột. 16h ngày 14/6, Công cùng hai người mang hung khí đến nhà, đánh anh Cấp và người em Phạm Hồng Phát. Hai em anh Cấp dùng cuốc chống trả nên nhóm Công bỏ đi.

    Đến 17h cùng ngày, Công cùng khoảng 20 người mang kiếm, mã tấu xông vào nhà đuổi chém hai anh em Cấp. Cùng lúc, ông Văn đi làm về tới nhà bị nhóm thanh niên chém nhiều nhát vào bụng và đầu, nằm bất động. Anh Phát bị chém nhiều nhát, còn Cấp bị một nhát vào mũi.

    Ba người được đi cấp cứu, nhưng ông Văn tử vong trong đêm, còn anh Phát bị thương nặng đang nằm tại bệnh viện.

    Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ đi, để lại một xe máy.

    Thanh niên đạp ngã xe, giật dây chuyền của phụ nữ đi chợ

    Ngày 16/6, nguồn tin từ Công an Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Cảnh (27 tuổi, ở xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

    Nguyễn Trung Cảnh cùng tang vật cướp được của bà Ba - Ảnh: Công an cung cấp/ Tuổi trẻ

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 15/6, bà Nguyễn Thị Bé Ba (58 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Càng Long) đang dẫn xe đạp đi trên quốc lộ 60 để đi chợ.

    Khi đang đi đoạn thuộc xã Đại Phước, huyện Càng Long thì bất ngờ bị một thanh niên từ phía sau ập tới đạp ngã xe và giật sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 1,1 chỉ) bà đeo trên cổ rồi bỏ chạy.

    Bị giật tài sản, bà Ba tri hô cướp, nhiều người dân ở địa phương cùng nhau truy đuổi, bắt giữ được thanh niên này và bàn giao cho cơ quan công an.

    Bước đầu nghi phạm khai tên là Nguyễn Trung Cảnh, do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản, khi đang đi trên đường thấy bà Ba đi một mình có đeo dây chuyền vàng nên ra tay.

    Khởi tố nữ giám đốc lừa hàng chục nghìn USD

    Ngày 16/6, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố Nguyễn Thị Hợi (36 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Giám đốc Công ty TNHH AC Foods Hà Linh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Bị can Nguyễn Thị Hợi - Ảnh: Zing.vn

    Năm 2017, một doanh nghiệp ở Hà Nội tuyển Hợi làm cộng tác viên để tìm người có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản.

    Thông qua một phụ nữ ở huyện Đông Anh (Hà Nội), Hợi tiếp cận được 7 người cần việc.

    Dù không được công ty giao nhiệm vụ ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng nhưng Hợi vẫn nhận của 7 người này 23.000 USD.

    Tháng 5/2018, Hợi thành lập Công ty TNHH AC Foods Hà Linh. Nữ giám đốc sau đó yêu cầu 7 người đưa thêm 14.000 USD để làm phí "bảo đảm" nhưng chỉ có 6 người nộp 12.000 USD.

    Do không được xuất cảnh nên nạn nhân gửi đơn tố cáo. Quá trình điều tra, bị can đã khắc phục được 650 triệu đồng.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/6/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-1762019-dien-bien-nong-vu-bi-thu-doan-phuong-dam-o-be-gai-a280119.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan